Tôi Không Được Phép Thích Lâm Thời Yến

Chương 14



“Giỏi thật. Năm đó cậu nhất quyết đi Nam Giang, xem ra lựa chọn không sai.”

Tôi nghe ra hàm ý nhưng không tiếp lời.

Thẩm Niệm nhìn chiếc thẻ nhân viên tạm thời trước ngực tôi.

“À, quên nói. Tớ và Thời Yến cũng vừa từ nước ngoài về. Bác Lâm đang giục bọn tớ chọn ngày.”

Cửa thang máy mở ra.

Tôi bước ra ngoài rồi mới quay lại.

“Vậy chúc mừng hai người.”

Cánh cửa khép lại, che đi nét mặt của cô ấy.

Chiều hôm đó, tôi giao bản kế hoạch cho trợ lý rồi xin Tạ Hoài Chu đổi người phụ trách.

Anh nhìn đơn xin chuyển dự án, không ký.

“Vì Lâm Thời Yến hay vì Thẩm Niệm?”

“Vì em không muốn chuyện cá nhân ảnh hưởng công việc.”

“Nếu em rời đi lúc này, mới là để chuyện cá nhân ảnh hưởng công việc.”

Tôi im lặng.

Tạ Hoài Chu tựa lưng vào ghế.

“Tri Ý, bốn năm trước anh nhận em vào Tinh Hà vì em là người duy nhất dám bác ý tưởng của giám khảo ngay trong buổi chung kết. Em không cần chạy khỏi bất kỳ ai.”

“Em không chạy.”

“Vậy ở lại chứng minh.”

Tôi cầm lại đơn.

Tối ấy, cuộc họp kéo dài đến chín giờ. Thẩm Niệm cố ý ngồi cạnh Lâm Thời Yến. Cô ấy gọi đồ ăn theo khẩu vị của cậu, nhắc trợ lý mang thuốc đau đầu, mọi cử chỉ đều tự nhiên như đã làm rất nhiều lần.

Tôi tập trung vào màn hình.

Khi cuộc họp kết thúc, Thẩm Niệm nói:

“Thời Yến, bác trai đang chờ chúng ta ăn tối.”

“Cậu đi trước đi.”

“Nhưng bác nói…”

“Tôi còn việc.”

Cậu nhìn sang tôi.

“Cô Hứa ở lại.”

Mọi người rời khỏi phòng. Thẩm Niệm đi cuối cùng, trước khi đóng cửa còn nhìn tôi đầy lạnh lẽo.

Tôi đặt bút xuống.

“Tổng giám đốc Lâm còn yêu cầu gì?”

“Tại sao xin rút khỏi dự án?”

Tôi hơi sững.

“Đó là chuyện nội bộ của Tinh Hà.”

“Vân Khởi có quyền biết lý do thay người phụ trách.”

“Vì năng lực của tôi không phù hợp.”

“Lại nói dối.”

Cậu đứng dậy, đi vòng qua bàn.

“Hay vì nghe nói tôi và Thẩm Niệm sắp kết hôn?”

Tôi cười.

“Anh kết hôn với ai có liên quan gì đến tôi?”

“Không liên quan mà lập tức bỏ dự án?”

“Tôi chỉ không muốn người khác hiểu lầm.”

“Sáu năm rồi, cậu vẫn chỉ biết câu này.”

Khoảng cách giữa chúng tôi càng lúc càng gần.

Tôi lùi lại, mép bàn chặn sau lưng.

“Lâm Thời Yến, anh muốn gì?”

Lần đầu tiên tôi gọi thẳng tên cậu sau khi gặp lại.

Ánh mắt cậu tối xuống.

“Tôi cũng muốn biết.”

Cậu chống hai tay lên bàn, nhốt tôi giữa lồng ngực và mặt bàn lạnh.

“Tôi từng nghĩ chỉ cần gặp lại, tôi sẽ hỏi cậu vì sao có thể đi không một lời. Sau đó tôi lại nghĩ, không cần hỏi nữa. Người đã không muốn ở lại, hỏi lý do chỉ khiến mình càng đáng thương.”

Giọng cậu rất bình tĩnh, nhưng gân xanh trên mu bàn tay đã nổi lên.

“Tôi đã thử quên cậu. Đi nước ngoài, tiếp quản công ty, gặp rất nhiều người. Nhưng sáu năm sau, cậu xuất hiện trước mặt tôi, tôi vẫn nhớ cậu không ăn cay, đau dạ dày, trời lạnh tay sẽ buốt. Tôi nhớ từng thứ vô dụng về cậu.”

Mắt tôi cay xè.

“Anh sắp kết hôn.”

“Ai nói?”

“Thẩm Niệm.”

Cậu bật cười lạnh.

“Cậu tin cô ấy, không tin tôi?”

“Bố anh đang chờ hai người chọn ngày.”

“Ông ấy có thể tự cưới.”

Tôi ngẩng lên.

Lâm Thời Yến nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Tôi chưa từng đồng ý.”

Tim tôi hỗn loạn.

“Nhưng đó cũng không liên quan đến tớ.”

Tôi lại đổi cách xưng hô trong vô thức.

Cậu nhận ra, ánh mắt bỗng dịu đi một chút.

“Được. Vậy nói chuyện liên quan đến cậu.”

“Chuyện gì?”

“Cậu có bạn trai chưa?”

“Có.”

Tôi nói dối.

Nhưng lần này, cậu không tin.

“Tạ Hoài Chu?”

Tôi mím môi.

“Phải.”

Cánh cửa phòng họp đúng lúc bị đẩy ra.

Tạ Hoài Chu cầm áo khoác đứng bên ngoài, nhìn tư thế của hai chúng tôi rồi nhướng mày.

“Tri Ý, anh đến đón em.”

Không khí lập tức đóng băng.

Lâm Thời Yến chậm rãi đứng thẳng, nhưng ánh mắt nhìn Tạ Hoài Chu sắc lạnh đến mức khiến người ta nghẹt thở.

Tôi bước nhanh về phía cửa.

Đi ngang qua cậu, cổ tay bị giữ lại.

“Hứa Tri Ý.”

Tôi không quay đầu.

Chương trước Chương tiếp
Loading...