Tôi Không Được Phép Thích Lâm Thời Yến
Chương 15
Cậu buông tay, giọng thấp đến gần như chỉ mình tôi nghe thấy:
“Lần này nếu cậu lại chạy, tôi sẽ không đứng yên nhìn nữa.”
Chương 12
Ra khỏi tòa nhà, tôi lập tức rút tay khỏi cánh tay Tạ Hoài Chu.
“Sao anh lại đến?”
“Anh gọi không được nên đoán em còn ở đây.”
Anh mở cửa xe cho tôi, cười nhẹ.
“Tiện thể giúp em diễn nốt vai bạn trai.”
Tôi ngượng ngùng.
“Xin lỗi.”
“Anh không ngại.”
Tạ Hoài Chu nói rất khẽ.
“Nếu em muốn, vai này có thể không chỉ là diễn.”
Tôi sững người.
Anh không ép tôi trả lời, chỉ đưa chiếc mũ bảo hiểm dự phòng.
“Lên xe đi. Đêm nay lạnh.”
Suốt đường về, tôi nghĩ đến câu nói ấy. Tạ Hoài Chu đối xử với tôi rất tốt. Anh biết quá khứ của mẹ con tôi nhưng chưa từng thương hại. Khi tôi làm sai, anh thẳng thắn phê bình; khi tôi làm tốt, anh sẵn sàng trao cơ hội. Ở bên anh, tôi không cảm thấy mình mắc nợ.
Đó từng là điều tôi mong muốn nhất.
Vậy mà trái tim lại không rung động.
Ba ngày sau, trong buổi ghi hình quảng cáo, một khung đèn trên cao bất ngờ rơi xuống.
Tôi đang đứng giữa phim trường, chỉ nghe tiếng ai đó hét lên. Chưa kịp quay đầu, một lực mạnh đã kéo tôi sang bên cạnh.
Khung kim loại đập xuống nền ngay sau lưng.
Tôi ngã vào một lồng ngực quen thuộc.
Lâm Thời Yến ôm chặt lấy tôi. Cánh tay phải của cậu bị cạnh đèn quệt qua, máu nhanh chóng thấm đỏ áo sơ mi.
“Anh bị thương rồi!”
“Cậu có sao không?”
Câu đầu tiên cậu hỏi vẫn là tôi.
Tôi lắc đầu, vội gọi xe cấp cứu.
Ở bệnh viện, bác sĩ khâu bảy mũi trên cánh tay cậu. Tôi đứng ngoài phòng xử lý, bàn tay vẫn run.
Thẩm Niệm đến rất nhanh.
Vừa nhìn thấy tôi, cô ấy đã tát một cái.
Tiếng động vang lên giữa hành lang.
Má trái tôi bỏng rát.
“Tại sao lần nào cũng vì cậu?”
Cô ấy đỏ mắt.
“Sáu năm trước anh ấy suýt mất mạng. Bây giờ lại vì cứu cậu mà bị thương. Hứa Tri Ý, cậu còn muốn hại anh ấy đến bao giờ?”
Tôi chết lặng.
“Sáu năm trước?”
“Cậu không biết sao?”
Thẩm Niệm cười, nước mắt rơi xuống.
“Ngày cậu rời đi, anh ấy đuổi đến nhà ga. Trên đường về gặp tai nạn, nằm viện hơn một tháng. Vai phải đến bây giờ trời mưa vẫn đau. Cậu biến mất sạch sẽ, đương nhiên không biết.”
Tôi lùi lại một bước.
Hành lang dưới chân như nghiêng đi.
Cửa phòng bật mở.
Lâm Thời Yến bước ra, cánh tay quấn băng. Nhìn dấu tay trên mặt tôi, sắc mặt cậu lập tức thay đổi.
“Ai cho cô đánh cậu ấy?”
Thẩm Niệm nghẹn giọng:
“Em chỉ…”
“Xin lỗi.”
“Thời Yến!”
“Tôi bảo cô xin lỗi.”
Ánh mắt cậu lạnh đến mức Thẩm Niệm tái mặt.
Tôi kéo tay áo cậu.
“Thôi.”
Cậu quay sang tôi, vẻ lạnh lùng lập tức biến thành căng thẳng.
“Đau không?”
Tôi nhìn cánh tay băng trắng của cậu, nước mắt bất ngờ rơi xuống.
“Tại sao không nói?”
“Chuyện gì?”
“Tai nạn sáu năm trước.”
Cậu nhìn Thẩm Niệm, rồi im lặng.
“Nói rồi thì sao?” cậu hỏi. “Cậu sẽ quay lại à?”
Tôi không trả lời được.
“Nếu không, biết hay không có gì khác nhau?”
Cậu đi ngang qua tôi.
Lần này, người đứng lại là tôi.
Chương 13
Sau vụ tai nạn ở phim trường, tôi mất ngủ nhiều đêm.
Mỗi lần nhắm mắt, tôi lại thấy thiếu niên mười tám tuổi đứng trên sân ga trong mưa. Tôi tưởng mình rời đi là cách tốt nhất để cả hai trở về đúng vị trí, không biết rằng có những vết thương không biến mất chỉ vì mình không nhìn thấy.
Tôi đến căn hộ của Lâm Thời Yến vào tối thứ sáu.
Địa chỉ do trợ lý đưa. Cậu ấy nói tổng giám đốc Lâm bị sốt nhưng vẫn từ chối đến bệnh viện.
Tôi bấm chuông rất lâu mới có người mở cửa.
Lâm Thời Yến mặc áo len mỏng, tóc hơi rối, sắc mặt nhợt nhạt.
Nhìn thấy tôi, cậu định đóng cửa.
Tôi đưa chân chặn lại.
“Tớ mang thuốc.”
“Không cần.”
“Vết thương nhiễm trùng thì sao?”
“Không liên quan đến cậu.”
Tôi bị chính câu nói của mình năm xưa chặn đến nghẹn lời.
“Lâm Thời Yến, đừng trẻ con.”
“Ai trẻ con?”
“Người ba mươi chín độ vẫn đứng đây cãi.”