Tôi Không Được Phép Thích Lâm Thời Yến
Chương 16
Cậu nhìn tôi hồi lâu rồi buông cửa.
Căn hộ rất rộng nhưng gần như không có hơi người. Màu xám, đen và trắng, đồ đạc ngay ngắn đến lạnh lẽo. Trên kệ ở phòng khách có một vật hoàn toàn không phù hợp với nơi này.
Chiếc móc khóa bằng len hình mặt trời.
Sợi len đã cũ, một bên mắt còn bị bung chỉ. Nó được đặt trong hộp kính nhỏ như một món đồ quý giá.
Tôi đứng chết lặng.
“Anh vẫn giữ sao?”
“Quên vứt.”
“Quên suốt sáu năm?”
“Nhà rộng, không nhìn thấy.”
“Còn đặt trong hộp kính?”
“Trợ lý tự làm.”
Tôi quay sang. Vành tai cậu hơi đỏ.
Nếu không phải đang sốt, có lẽ tôi đã bật cười.
Tôi kéo cậu ngồi xuống sofa, đo nhiệt độ rồi tìm bếp nấu cháo. Trong tủ lạnh chỉ có nước khoáng và cà phê. Tôi phải đặt nguyên liệu giao đến.
Khi cháo chín, cậu đã ngủ thiếp trên sofa.
Tôi ngồi xuống bên cạnh, nhìn vết sẹo mờ gần thái dương. Thẩm Niệm nói cậu bị chấn thương đầu. Có lẽ đây chính là dấu vết còn lại.
Tôi đưa tay chạm rất khẽ.
Bàn tay cậu bỗng giữ lấy cổ tay tôi.
“Đừng đi.”
Giọng cậu khàn và mơ hồ.
Tôi tưởng cậu đã tỉnh, nhưng mắt vẫn nhắm.
“Hứa Tri Ý, đừng đi.”
Sáu năm kiên trì dựng lên bức tường, chỉ hai câu ấy đã khiến nó nứt vỡ.
Tôi ngồi bên cậu đến sáng.
Khi tỉnh dậy, Lâm Thời Yến đã hạ sốt. Cậu nhìn bàn tay vẫn nắm cổ tay tôi, lập tức buông ra.
“Tối qua tôi nói gì?”
“Anh bảo tôi cút đi.”
Cậu cau mày.
“Không thể.”
“Sao không thể?”
“Nếu đủ tỉnh để nói, tôi sẽ tự đưa cậu về.”
Tôi nhìn cậu.
“Lâm Thời Yến, năm đó tớ không rời đi vì ghét cậu.”
Người trước mặt bất động.
“Tớ chỉ…”
Chuông cửa đột ngột vang lên.
Người đến là ông Lâm.
Ông bước vào, nhìn tôi, sắc mặt lập tức trầm xuống.
“Cô Hứa, lâu rồi không gặp.”
Tôi đứng dậy chào.
Ông không đáp, quay sang con trai.
“Con hủy bữa tối với nhà họ Thẩm vì cô ta?”
“Con chưa từng nhận lời.”
“Hai nhà đã bàn chuyện đính hôn. Con không thể muốn làm gì thì làm.”
“Người bàn là bố. Người kết hôn là con.”
“Vân Khởi vẫn dùng vốn của Lâm thị.”
“Ba năm trước con đã mua lại toàn bộ cổ phần.”
Ông Lâm sững người, rồi nhìn tôi đầy tức giận.
“Thì ra con chuẩn bị từ lâu. Vì một cô gái từng bỏ con mà đối đầu với gia đình, đáng không?”
Lâm Thời Yến đứng lên.
“Đáng hay không là chuyện của con.”
“Còn cô?”
Ông quay sang tôi.
“Sáu năm trước cô còn biết tự trọng. Bây giờ quay lại vì thấy Thời Yến có sự nghiệp rồi sao?”
“Bố!”
“Tôi nói sai à? Mẹ con cô sống trong nhà họ Lâm bao nhiêu năm, ăn của chúng tôi, dùng của chúng tôi. Bây giờ còn muốn bước vào cửa chính?”
Mặt tôi trắng bệch.
Lâm Thời Yến chắn trước mặt tôi.
“Ra ngoài.”
Ông Lâm không tin nổi.
“Con đuổi bố?”
“Nếu bố còn nói thêm một câu xúc phạm cô ấy, con sẽ gọi bảo vệ.”
Hai người đối đầu trong im lặng.
Cuối cùng ông Lâm cười lạnh, quay đi.
Trước khi cửa đóng, ông để lại một câu:
“Cô Hứa, người như cô đứng cạnh nó chỉ khiến nó trở thành trò cười.”
Tôi biết đó là lời cố ý gây tổn thương.
Nhưng nó vẫn đánh trúng nơi yếu nhất.
Lâm Thời Yến quay lại, nắm vai tôi.
“Đừng nghe ông ấy.”
Tôi gỡ tay cậu ra.
“Tớ phải về.”
“Cậu vừa định nói gì?”
“Không có gì.”
“Tri Ý.”
“Tớ nói không có gì.”
Tôi rời khỏi căn hộ.
Lần này cậu không giữ, nhưng khi thang máy đóng lại, tôi nhìn thấy cậu đứng giữa căn phòng lạnh lẽo, gương mặt đầy thất vọng.
Tôi ghét bản thân vẫn còn sợ.
Sợ sáu năm cố gắng cũng không thể xóa đi bốn chữ “con gái người làm”.
Chương 14
Một tuần sau, trên mạng xuất hiện bài viết có tiêu đề: “Nữ nhân viên truyền thông dùng tình cũ để giành hợp đồng hàng chục tỷ”.
Bài viết kể tỉ mỉ quá khứ của tôi: con gái người giúp việc sống nhờ nhà họ Lâm, từng bám theo thiếu gia từ thời trung học, sau khi trưởng thành lại dùng quan hệ cũ để chen vào dự án Vân Khởi.
Ảnh tôi đến căn hộ của Lâm Thời Yến được chụp rất rõ.