Tôi Không Được Phép Thích Lâm Thời Yến
Chương 17
Chỉ sau vài giờ, tên và nơi làm việc của tôi bị công khai. Hộp thư Tinh Hà đầy những lời chửi bới. Đối thủ của dự án yêu cầu Vân Khởi hủy kết quả đấu thầu.
Tạ Hoài Chu gọi tôi vào văn phòng.
“Công ty không tin bài viết, nhưng em cần tạm nghỉ đến khi điều tra xong.”
“Em hiểu.”
“Tri Ý, đây không phải đuổi việc.”
“Em biết.”
Tôi thu dọn bàn giữa những ánh mắt tò mò. Khi xuống sảnh, hàng chục phóng viên đã chờ bên ngoài.
“Cô Hứa, có phải cô dựa vào quan hệ tình cảm để trúng thầu?”
“Mẹ cô từng là người giúp việc nhà họ Lâm đúng không?”
“Cô và tổng giám đốc Lâm đang sống chung sao?”
Micro dồn đến trước mặt, đèn flash liên tục lóe sáng.
Tôi bị ép lùi về phía cửa kính.
Đúng lúc ấy, một chiếc áo vest phủ lên đầu tôi.
Lâm Thời Yến chen qua đám đông, ôm vai tôi kéo về phía xe. Bảo vệ ngăn phóng viên lại, nhưng những câu hỏi vẫn đuổi theo.
Cậu mở cửa xe, bảo tôi vào trong rồi quay lại đối diện với ống kính.
“Hợp đồng được thông qua bởi hội đồng mười hai người, có biên bản và điểm số công khai. Nếu nghi ngờ, Vân Khởi sẵn sàng tiếp nhận kiểm toán độc lập.”
Một phóng viên hỏi lớn:
“Vậy quan hệ giữa anh và cô Hứa là gì?”
Lâm Thời Yến nhìn thẳng máy quay.
“Là người tôi đang theo đuổi.”
Đám đông ồ lên.
“Cô ấy chưa đồng ý. Vì vậy nếu nhất định phải nói có người dùng tình cảm tác động dự án, người đó là tôi, không phải cô ấy.”
Tôi ngồi trong xe, bàn tay siết chặt vạt áo vest của cậu.
Điện thoại rung liên tục. Tin tức mới đã tràn khắp mạng xã hội.
Lâm Thời Yến lên xe, đóng cửa.
Tôi nhìn cậu.
“Anh có biết mình vừa nói gì không?”
“Biết.”
“Chuyện này sẽ ảnh hưởng đến công ty.”
“Tôi xử lý được.”
“Nhưng…”
“Hứa Tri Ý.”
Cậu cắt ngang.
“Sáu năm trước tôi không kịp bảo vệ cậu khỏi những lời đó. Bây giờ tôi sẽ không để cậu một mình nữa.”
Mắt tôi nóng lên.
“Anh không cần làm đến mức này.”
“Tôi cần.”
Cậu nhìn tôi, từng chữ rõ ràng:
“Bởi vì tôi thích cậu. Không phải thương hại, không phải trách nhiệm, càng không liên quan đến việc mẹ cậu từng làm ở nhà tôi.”
“Tôi thích cậu từ khi cậu còn đeo cặp sách cũ, dùng nửa cục tẩy đến tận cuối kỳ. Thích cậu khi cậu đứng nhất, cũng thích cậu lúc vừa khóc vừa cố nói mình không sao.”
“Cậu luôn muốn đứng ngang hàng với tôi. Nhưng Tri Ý, trong mắt tôi, cậu chưa từng thấp hơn.”
Nước mắt tôi cuối cùng rơi xuống.
Cậu đưa tay lau đi, ngón tay run rất khẽ.
“Đừng khóc.”
“Ai bảo anh nói lúc này?”
“Tôi sợ nếu không nói, cậu lại biến mất.”
Tôi nhìn người trước mặt.
Sáu năm đã biến thiếu niên kiêu ngạo thành người đàn ông có thể đứng trước tất cả ống kính thừa nhận mình là người theo đuổi.
Còn tôi vẫn bị giữ lại ở căn bếp nhà họ Lâm năm mười tám tuổi.
Tôi hỏi:
“Nếu tớ vẫn chưa thể đồng ý thì sao?”
“Tôi tiếp tục theo đuổi.”
“Nếu cả đời không đồng ý?”
“Vậy theo đuổi cả đời.”
Cậu nói quá bình thản, như thể đó là một kế hoạch kinh doanh đã được quyết định.
Tôi vừa khóc vừa bật cười.
Ngoài cửa xe, đèn flash vẫn sáng không ngừng.
Lâm Thời Yến nắm lấy tay tôi.
Lần này, tôi không rút ra.
Chương 15
Sau lời thừa nhận của Lâm Thời Yến, dư luận chia thành hai phía.
Một phía cho rằng câu chuyện “thiếu gia và con gái người giúp việc” rất lãng mạn. Phía còn lại khăng khăng tôi đã tính toán từ thời trung học, dùng sáu năm để đổi thân phận rồi quay về tiếp cận cậu.
Người ta có thể biến bất kỳ sự thật nào thành câu chuyện họ muốn tin.
Tôi không đọc bình luận nữa.
Vân Khởi công bố toàn bộ quy trình đấu thầu, mời công ty kiểm toán độc lập và tạm đình chỉ chiến dịch. Tinh Hà phối hợp điều tra, đồng thời tìm nguồn phát tán bài viết.
Hai ngày sau, Tạ Hoài Chu gọi tôi đến.
Anh chiếu lên màn hình một sơ đồ tài khoản.