Tôi Không Được Phép Thích Lâm Thời Yến

Chương 18



“Bài viết được gửi từ máy chủ nước ngoài, nhưng tiền thanh toán cho các trang tin đi qua công ty truyền thông Tân Thịnh.”

“Tân Thịnh?”

“Một công ty con của tập đoàn Thẩm gia.”

Tôi nhìn cái tên trên màn hình.

“Thẩm Niệm?”

“Chưa chắc. Tân Thịnh do mẹ cô ấy quản lý.”

Cửa phòng họp mở ra. Lâm Thời Yến bước vào cùng luật sư.

Cậu đặt một tập hồ sơ xuống bàn.

“Không chỉ nhà họ Thẩm.”

Trong hồ sơ là các giao dịch giữa Tân Thịnh và thư ký riêng của ông Lâm.

Tôi nhìn cậu.

“Bố anh?”

“Ông ấy muốn ép tôi quay lại Lâm thị và chấp nhận hôn sự. Nhà họ Thẩm muốn đổi lấy quyền đầu tư vào Vân Khởi.”

Giọng cậu lạnh lùng như đang nói về hai người xa lạ.

“Bọn họ cùng cần một lý do khiến tôi từ bỏ cậu.”

Tạ Hoài Chu cau mày.

“Dùng đời tư để thao túng giá cổ phiếu và kết quả đấu thầu không còn là chuyện gia đình.”

“Tôi đã nộp chứng cứ cho cảnh sát.”

Tôi hỏi:

“Nếu công khai, Lâm thị cũng bị ảnh hưởng.”

“Đó là cái giá ông ấy phải trả.”

“Nhưng mẹ anh…”

“Bà đã ly thân với ông ấy từ hai năm trước.”

Cậu dừng một chút.

“Tri Ý, tôi sẽ không che giấu chỉ vì người đó là bố mình.”

Tôi biết quyết định này khó khăn hơn vẻ ngoài bình thản của cậu. Lâm thị là sự nghiệp ba thế hệ, cũng là nơi mang họ của cậu. Một khi bằng chứng được công khai, những người trong gia tộc sẽ xem cậu như kẻ phản bội.

“Tớ không muốn anh mất tất cả vì tớ.”

“Không phải vì cậu.”

Cậu kéo ghế ngồi đối diện.

“Nếu hôm nay tôi chấp nhận để ông ấy dùng quyền lực làm hại cậu, ngày mai ông ấy cũng sẽ làm như vậy với người khác. Tôi bảo vệ nguyên tắc của mình.”

Tạ Hoài Chu đứng dậy, thu laptop.

“Hai người cứ nói. Tôi đi làm việc với luật sư.”

Trước khi ra ngoài, anh đặt tay lên vai tôi.

“Đừng tự nhận mọi trách nhiệm về mình.”

Lâm Thời Yến nhìn bàn tay ấy cho đến khi cửa đóng.

“Anh ta thường chạm vào cậu như vậy?”

Tôi không tin nổi.

“Bây giờ là lúc anh hỏi chuyện đó sao?”

“Tôi chỉ hỏi.”

“Anh ấy là sếp và cũng là bạn tớ.”

“Bạn trai giả.”

“Anh biết?”

“Tạ Hoài Chu nói.”

“Khi nào?”

“Lúc cậu vào bệnh viện lấy thuốc. Anh ta bảo tôi đừng dùng anh ta làm cái cớ để ghen mà bỏ cuộc.”

Tôi không biết nên trách Tạ Hoài Chu nhiều chuyện hay cảm ơn anh.

Khóe môi Lâm Thời Yến khẽ cong. Đây là lần đầu tiên từ lúc bê bối nổ ra tôi thấy cậu cười.

“Vậy tớ có thể quay lại làm việc chưa?”

Nụ cười biến mất.

“Không.”

“Tại sao?”

“Bên ngoài công ty vẫn có phóng viên.”

“Tớ không thể trốn mãi.”

“Chờ thêm vài ngày.”

“Lâm Thời Yến, anh nói anh sẽ bảo vệ tớ, không phải nhốt tớ sau lưng.”

Cậu im lặng.

Tôi mở bản kế hoạch trên máy tính.

“Chiến dịch của Vân Khởi nói rằng mọi im lặng đều cần được lắng nghe. Bây giờ vì một bài viết, chúng ta lại im lặng, đình chỉ dự án, chẳng khác nào thừa nhận họ nói đúng.”

“Cậu muốn làm gì?”

“Tiếp tục chiến dịch. Nhưng thay vì quảng cáo được dàn dựng, hãy mời người dùng thật tự kể câu chuyện của họ. Công khai từng bước lựa chọn nhà thầu, cho phép cộng đồng giám sát. Nếu chúng ta muốn người khác tin, phải đưa cho họ sự thật để kiểm chứng.”

“Còn cậu?”

“Tớ sẽ xuất hiện với tư cách người phụ trách.”

“Không được.”

“Anh vừa nói trong mắt anh tớ chưa từng thấp hơn. Vậy đừng quyết định thay tớ.”

Hai chúng tôi nhìn nhau.

Rất lâu sau, Lâm Thời Yến thở ra.

“Được. Nhưng bảo vệ sẽ đi cùng cậu.”

“Hai người.”

“Bốn.”

“Ba.”

“Thỏa thuận.”

Cậu chìa tay.

Tôi đặt tay mình vào.

Thay vì bắt tay, cậu siết lấy rồi kéo tôi lại gần.

“Anh làm gì?”

“Thu chút phí thương lượng.”

Cậu cúi xuống. Tôi tưởng cậu sẽ hôn nên nhắm mắt theo bản năng.

Nhưng môi cậu chỉ chạm rất nhẹ lên trán tôi.

“Đợi cậu đồng ý, tôi mới làm chuyện khác.”

Tôi mở mắt, mặt nóng bừng.

Cậu đã quay đi, nhưng vành tai cũng đỏ.

Hóa ra sau sáu năm, có những điều vẫn không thay đổi.

Chương 16

Chương trước Chương tiếp
Loading...