Tôi Không Được Phép Thích Lâm Thời Yến

Chương 19



Buổi phát trực tiếp đầu tiên của chiến dịch diễn ra tại trung tâm hỗ trợ người khiếm thính.

Không có người nổi tiếng, không hiệu ứng cầu kỳ. Một cô bé mười chín tuổi kể về lần đầu dùng ứng dụng chuyển giọng nói thành chữ để nghe lời chúc sinh nhật của bà ngoại. Một người cha kể ông đã có thể tham gia cuộc họp phụ huynh mà không cần con gái đứng bên phiên dịch.

Tôi đứng sau màn hình điều phối, nhìn số người theo dõi tăng từng phút.

Ban đầu vẫn có người tràn vào bình luận về bê bối. Nhưng dần dần, những câu hỏi về sản phẩm, về trải nghiệm người dùng đã thay thế lời công kích.

Cuối buổi, tôi bước ra trước máy quay.

“Tôi là Hứa Tri Ý, người phụ trách nội dung của chiến dịch này.”

Phòng điều khiển lập tức căng thẳng. Lâm Thời Yến đứng sau ống kính, ánh mắt không rời khỏi tôi.

“Những ngày qua có nhiều nghi vấn về cách Tinh Hà giành được dự án. Toàn bộ hồ sơ đã được công khai và đang được kiểm toán. Tôi sẽ chịu mọi trách nhiệm nếu có bất kỳ sai phạm nào.”

Tôi dừng lại một nhịp.

“Tôi không phủ nhận mẹ mình từng làm việc cho nhà họ Lâm, cũng không thấy đó là điều đáng xấu hổ. Bà dùng sức lao động nuôi tôi trưởng thành. Tôi có ngày hôm nay nhờ bà, nhờ những người đã giúp đỡ mình và nhờ chính những năm tháng tôi không từ bỏ.”

“Xuất thân không phải công lao, cũng không phải tội lỗi. Xin hãy đánh giá công việc của tôi bằng kết quả của nó.”

Tôi cúi đầu cảm ơn rồi rời khỏi khung hình.

Trong phòng điều khiển, không ai nói gì vài giây. Sau đó có người vỗ tay. Tiếng vỗ tay lan ra, mỗi lúc một lớn.

Lâm Thời Yến bước đến trước mặt tôi.

“Cậu làm rất tốt.”

Tôi cười.

“Tớ biết.”

Cậu cũng cười.

Khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra mình thật sự đã khác. Tôi không còn cần cậu nói tôi xứng đáng mới tin vào điều đó.

Nhưng được người mình thích nhìn thấy, vẫn là một niềm vui không thể thay thế.

Sau buổi phát trực tiếp, Thẩm Niệm chờ tôi ở bãi xe.

Cô ấy không trang điểm, gương mặt mệt mỏi. Trong tay là một chiếc USB.

“Tớ có thứ này.”

Tôi không nhận ngay.

“Là gì?”

“Ghi âm cuộc nói chuyện giữa mẹ tớ và chú Lâm. Có cả kế hoạch thuê người chụp ảnh cậu.”

“Tại sao đưa cho tớ?”

“Vì cảnh sát sẽ sớm tìm đến. Chủ động giao nộp ít nhất còn có thể giảm hậu quả cho Tân Thịnh.”

Cô ấy cười tự giễu.

“Đừng nghĩ tớ bỗng trở thành người tốt.”

Tôi nhận chiếc USB.

“Chuyện quỹ lớp năm đó cũng là cậu?”

Nụ cười trên môi cô ấy tắt hẳn.

Một lúc lâu, cô ấy mới gật đầu.

“Phải.”

Dù đã đoán từ lâu, tôi vẫn cảm thấy lạnh người.

“Tại sao?”

“Vì tớ ghét cách anh ấy nhìn cậu.”

Thẩm Niệm dựa vào thân xe, nhìn lên những ô cửa sáng của tòa nhà.

“Ngày đầu chuyển đến, tớ đã biết cậu là người đặc biệt. Anh ấy gần như không nhìn ai, nhưng chỉ cần cậu nhích ghế một chút, anh ấy lập tức hỏi có chuyện gì. Cậu có biết cảm giác thua một người mà người đó thậm chí không dám thừa nhận mình đang thi đấu không?”

“Nên cậu định hủy hoại tớ?”

“Khi đó tớ mười bảy tuổi, kiêu ngạo và ngu ngốc. Tớ nghĩ chỉ cần khiến cậu xấu mặt, anh ấy sẽ nhìn thấy tớ.”

“Nhưng anh ấy không.”

“Không. Anh ấy càng ghét tớ.”

Cô ấy cúi đầu.

“Sau tai nạn, tớ ở bệnh viện suốt một tháng. Khi tỉnh lại, câu đầu tiên anh ấy hỏi là cậu đã gọi chưa. Tớ nói không. Anh ấy không nhìn tớ thêm lần nào.”

Tôi siết chiếc USB.

“Vậy tại sao sáu năm qua cậu vẫn…”

“Vì thừa nhận anh ấy không bao giờ yêu mình còn khó hơn tiếp tục chờ.”

Thẩm Niệm nhìn tôi, mắt đỏ nhưng không khóc.

“Tớ không xin cậu tha thứ. Chuyện ở trường, tớ sẽ công khai xin lỗi. Còn chuyện lần này, tớ không tham gia từ đầu, nhưng khi biết cũng đã im lặng. Tớ nghĩ nếu cậu biến mất lần nữa, có thể anh ấy sẽ quay lại nhìn tớ.”

“Cậu đã biết kết quả.”

“Phải.”

Cô ấy bước qua tôi rồi dừng lại.

Chương trước Chương tiếp
Loading...