Tôi Không Được Phép Thích Lâm Thời Yến
Chương 20
“Hứa Tri Ý, điều tớ ghét nhất ở cậu không phải vì cậu nghèo hay vì anh ấy thích cậu.”
“Vậy là gì?”
“Vì cậu có thứ tớ muốn nhất, nhưng lại hết lần này đến lần khác vứt bỏ.”
Tôi quay đầu.
Thẩm Niệm đã đi về phía bóng tối của bãi xe.
Lần đầu tiên, bóng lưng cô ấy không còn kiêu ngạo. Chỉ là một người đã dành quá nhiều năm cố giành lấy tình cảm vốn chưa từng thuộc về mình.
Tôi không tha thứ.
Nhưng cũng không còn hận.
Chương 17
Đoạn ghi âm trở thành bằng chứng quan trọng.
Tân Thịnh thừa nhận đã tài trợ cho chiến dịch bôi nhọ. Thư ký của ông Lâm bị điều tra vì sử dụng thông tin nội bộ và thao túng truyền thông. Giá cổ phiếu Lâm thị giảm mạnh, hội đồng quản trị triệu tập cuộc họp khẩn cấp.
Ông Lâm gọi cho tôi.
“Cô muốn bao nhiêu?”
Đó là câu đầu tiên sau khi tôi bắt máy.
“Ông nói gì?”
“Cô rời khỏi Thời Yến, tôi sẽ cho cô số tiền đủ sống cả đời. Nếu cô tiếp tục ở bên nó, cô sẽ nhìn nó mất vị trí người thừa kế, mất quan hệ với gia đình và bị kéo xuống cùng cô.”
Tôi bình tĩnh bật ghi âm.
“Ông vẫn nghĩ mọi người đều có giá sao?”
“Ai cũng có.”
“Vậy giá của ông là gì?”
Đầu dây bên kia im lặng.
“Là quyền lực? Là Lâm thị? Hay là một người con trai nghe lời?”
“Cô không có tư cách dạy đời tôi.”
“Tôi cũng không có hứng thú. Từ giờ xin ông liên hệ qua luật sư.”
Tôi cúp máy.
Tối đó mẹ đến Bắc Thành.
Bà biết chuyện qua tin tức, nhất quyết bắt tàu đêm đến. Vừa thấy tôi ở ga, bà kéo tôi xoay một vòng, kiểm tra từ đầu đến chân.
“Họ có làm gì con không?”
“Con không sao.”
“Sao lại gầy đi?”
“Mẹ mới là người gầy.”
Tôi ôm bà, bao nhiêu cứng rắn trong những ngày qua bỗng tan ra.
Mẹ ở căn hộ của tôi. Bà không hỏi ngay chuyện Lâm Thời Yến. Đến tối, khi hai mẹ con nằm chung giường như những năm ở khu tập thể, bà mới nói:
“Con vẫn thích cậu ấy?”
Tôi nhìn trần nhà.
“Vâng.”
“Lần này con định chạy nữa không?”
Tôi quay sang.
“Mẹ không phản đối sao?”
Bà thở dài.
“Năm đó mẹ đưa con đi vì mẹ thấy con ở cạnh cậu ấy mà lúc nào cũng cúi đầu. Mẹ sợ con nhận một chút tình cảm rồi dùng cả đời báo đáp, sợ nếu bị người ta coi thường, con cũng không dám phản kháng.”
Bàn tay bà vuốt tóc tôi.
“Nhưng hôm nay mẹ xem con đứng trước máy quay. Con không còn là đứa trẻ năm đó nữa.”
Mắt tôi cay lên.
“Nếu nhà họ Lâm vẫn không chấp nhận…”
“Con yêu Thời Yến hay yêu cả nhà họ Lâm?”
Tôi bật cười.
“Đương nhiên là cậu ấy.”
“Vậy hỏi cậu ấy có dám chọn con không. Nếu dám, hai đứa tự sống cuộc đời mình. Còn nếu không dám, mẹ đưa con về.”
Tôi ôm lấy bà.
“Mẹ, con xin lỗi.”
“Xin lỗi gì?”
“Năm đó con từng nghĩ vì mẹ nên con phải rời đi.”
Mẹ im lặng một lúc.
“Mẹ cũng xin lỗi. Mẹ đã nghĩ chỉ cần cắt đứt là bảo vệ được con, không hỏi con thật sự muốn gì.”
Hai mẹ con ôm nhau khóc, rồi lại cùng cười vì đã khóc quá xấu.
Sáng hôm sau, bà Lâm đến.
Bà mang theo giỏ trái cây và một hộp gỗ nhỏ. Sáu năm không gặp, khóe mắt bà đã có thêm nếp nhăn.
Vừa nhìn thấy mẹ tôi, bà đã nắm lấy tay.
“Chị Trần, tôi nợ chị một lời xin lỗi.”
Mẹ tôi lắc đầu.
“Phu nhân không nợ tôi.”
“Đừng gọi tôi như vậy nữa.”
Bà Lâm cười buồn.
“Năm đó tôi biết Thời Yến thích Tri Ý. Tôi không phản đối, nhưng cũng không đủ dũng cảm ủng hộ. Tôi đã đứng bên kia đường tối hôm đó vì chồng tôi bảo tôi ngăn hai đứa. Tôi chưa nói gì, Tri Ý đã tự lùi lại.”
Bà nhìn tôi.
“Sự im lặng của bác khiến con nghĩ mình không được chào đón. Bác xin lỗi.”
Tôi không ngờ bà còn nhớ.
“Bác từng giúp mẹ con cháu rất nhiều.”
“Giúp đỡ không có nghĩa là được quyền khiến người khác mang ơn cả đời.”
Bà đặt hộp gỗ trước mặt tôi.