Tôi Không Được Phép Thích Lâm Thời Yến
Chương 3
“Cậu có thể tự đưa.”
“Nhưng tớ thấy anh ấy chỉ nhận đồ từ tay cậu.”
“Cậu ấy không đọc thư tình.”
“Đọc hay không là việc của anh ấy.” Thẩm Niệm đẩy phong bì về phía tôi. “Còn đưa hay không là việc của cậu.”
Tôi còn chưa kịp đáp, một bàn tay đã vươn tới, cầm phong bì lên.
Lâm Thời Yến đứng phía sau tôi từ lúc nào.
Thẩm Niệm lập tức nở nụ cười.
“Anh về rồi à?”
Cậu ấy không nhìn cô ấy, chỉ lật mặt sau phong bì, hỏi tôi:
“Của cậu?”
Tim tôi đập hụt một nhịp.
“Không phải.”
“Vậy thì thôi.”
Cậu đặt lá thư xuống bàn Thẩm Niệm, giọng bình thản:
“Sau này đồ của ai, người đó tự đưa. Đừng làm phiền cậu ấy.”
Cả lớp bỗng yên đi một khoảng nhỏ.
Nụ cười của Thẩm Niệm cứng lại. Nhưng chỉ mấy giây sau, cô ấy đã chống tay lên bàn, ngẩng đầu nhìn cậu:
“Nếu em tự đưa, anh có nhận không?”
“Không.”
“Tại sao?”
“Không muốn nhận.”
Lâm Thời Yến kéo ghế, ra hiệu cho cô ấy đứng lên. Câu trả lời lạnh nhạt đến mức người nghe chẳng còn đường lui.
Thẩm Niệm nhìn cậu vài giây, cuối cùng vẫn mỉm cười đứng dậy.
“Không sao. Em không vội.”
Cô ấy cầm phong bì về, lúc đi ngang qua tôi còn cúi xuống nói rất nhỏ:
“Hóa ra anh ấy bảo vệ cậu thật.”
Không hiểu vì sao, tôi chẳng nghe ra chút ghen tuông nào trong câu ấy.
Chỉ có một lời cảnh báo.
Buổi chiều là trận bóng giao hữu giữa lớp chúng tôi và lớp bên cạnh.
Sân bóng kín người. Những tiếng hò hét dội vào mái che rồi vang ngược trở lại, ồn đến mức tôi đứng ở hàng cuối vẫn cảm thấy lồng ngực rung lên theo từng nhịp bóng.
Lâm Thời Yến mặc áo số 7.
Cậu chạy rất nhanh, mỗi lần bật lên ném bóng, vạt áo lại bị kéo cao, để lộ một đoạn eo săn chắc. Đám con gái bên cạnh tôi hết lần này đến lần khác hét tên cậu.
Thẩm Niệm đứng ở hàng đầu. Cô ấy đã thay váy đồng phục bằng quần thể thao, trong tay cầm một chai nước có dán mảnh giấy hình trái tim.
Kết thúc hiệp đầu, Lâm Thời Yến đi về phía khán đài.
Thẩm Niệm lập tức bước xuống, đưa chai nước cho cậu.
“Anh uống đi.”
Cậu không nhận.
Ánh mắt vượt qua vai cô ấy, dừng trên người tôi.
“Hứa Tri Ý.”
Tôi sửng sốt chỉ vào mình.
“Tớ?”
“Nước.”
Tôi cúi nhìn chai nước khoáng vừa uống dở trong tay. Đây là chai cuối cùng tôi mua ở căn-tin, nắp chai còn bị tôi vặn quá chặt.
“Chai này tớ uống rồi.”
“Tôi không chê.”
Xung quanh lập tức vang lên tiếng huýt sáo.
Mặt tôi nóng bừng. Tôi còn chưa biết phải làm sao, Lâm Thời Yến đã bước đến, lấy chai nước khỏi tay tôi, ngửa đầu uống một hơi.
Nước chảy qua cổ cậu, một giọt trượt xuống xương quai xanh rồi biến mất dưới cổ áo.
Thẩm Niệm đứng cách đó chưa đầy hai bước. Bàn tay cầm chai nước của cô ấy siết chặt đến mức lớp nhựa mỏng lõm xuống.
Lâm Thời Yến uống xong, đặt chai rỗng lại vào tay tôi.
“Giữ hộ.”
Rồi quay người trở lại sân.
Đám đông càng ồn ào hơn.
Bạn nữ cùng bàn phía trước huých vai tôi, cười đầy ẩn ý:
“Hai người thật sự chỉ là bạn cùng bàn à?”
Tôi nắm chai nhựa còn vương hơi ấm từ tay cậu, cố gắng cười tự nhiên.
“Ừ.”
Trên sân, Lâm Thời Yến vừa cướp được bóng.
Tôi nhìn bóng lưng cậu, thầm nhắc lại trong lòng.
Chỉ là bạn cùng bàn.
Nhất định chỉ có thể là bạn cùng bàn.
Chương 3
Trận bóng kết thúc bằng một cú va chạm.
Khi còn ba mươi giây cuối, Lâm Thời Yến nhảy lên cản bóng, bị đối phương đâm nghiêng từ phía sau. Cậu mất thăng bằng, ngã mạnh xuống sàn.
Tiếng reo hò tắt phụt.
Tôi gần như chạy xuống sân theo bản năng.
Đến khi quỳ bên cạnh cậu, nhìn thấy một mảng da ở khuỷu tay bị trầy, máu rịn qua lớp bụi xám, tôi mới nhận ra mình đã chen qua cả đám người.
“Cậu có đau không?”
Lâm Thời Yến chống tay ngồi dậy, cau mày.
“Cậu thử ngã xem.”
Giọng vẫn còn sức trêu người, nghĩa là không quá nghiêm trọng.
Tôi thở phào, lấy khăn giấy trong túi lau vết bẩn quanh miệng vết thương.
“Đừng động, đến phòng y tế.”