Tôi Không Được Phép Thích Lâm Thời Yến

Chương 21



“Nhà cũ đang được dọn để bán. Quản gia tìm thấy thứ này trong kho, nói có lẽ là đồ của cháu.”

Trong hộp là vài cuốn sách cũ.

Cuốn trên cùng có bìa màu xanh đã bạc: “Hoàng tử bé”.

Tim tôi đập mạnh.

Tôi vội lật từng trang.

Trang giữa trống không.

Lá thư đã biến mất.

“Bác đã mở sách chưa?”

“Chưa. Quản gia đưa nguyên hộp cho bác.”

Tôi tìm khắp hộp, vẫn không thấy phong bì.

Có thể nó đã rơi mất trong lần chuyển nhà kho. Có thể ai đó đã vứt đi. Sáu năm quá dài, một tờ giấy mỏng không thể chờ mãi.

Tôi tự nhủ như vậy.

Nhưng chiều hôm ấy, Lâm Thời Yến không đến công ty.

Điện thoại cũng tắt máy.

Chương 18

Tôi tìm thấy Lâm Thời Yến ở ngôi nhà cũ.

Cổng không khóa. Trong sân chất đầy thùng giấy, đồ nội thất đã phủ vải trắng. Căn nhà từng sáng rực vào sinh nhật cậu giờ trống trải, mỗi bước chân đều vang lên tiếng vọng.

Tôi đi qua phòng khách, lên tầng hai.

Cửa phòng cậu mở.

Lâm Thời Yến ngồi dưới sàn, lưng tựa vào giường. Trong tay là một tờ giấy đã ố vàng.

Tôi chỉ nhìn nét chữ cũng nhận ra.

Lá thư năm mười tám tuổi.

Cậu ngẩng lên. Mắt đỏ ngầu.

“Tôi tìm thấy nó kẹp sau lớp bìa.”

Cuốn sách cũ nằm bên cạnh. Phần gáy đã bong, để lộ một khe nhỏ. Có lẽ lá thư trượt vào đó nên suốt sáu năm không ai phát hiện.

Tôi đứng ở cửa, không biết phải nói gì.

“Cậu viết rằng cậu thích tôi.”

Giọng cậu khàn đặc.

“Phải.”

“Cậu viết muốn cùng tôi đến Bắc Thành.”

“Phải.”

“Nhưng sáng hôm sau cậu biến mất.”

Tôi bước tới.

“Tớ định để anh đọc sau khi tớ đi.”

“Tại sao không đưa tận tay?”

“Vì tớ hèn nhát.”

Cậu bật cười, nhưng nước mắt rơi xuống lá thư.

Tôi chưa từng thấy Lâm Thời Yến khóc.

Năm mười bảy tuổi bị ngã trật chân, cậu không khóc. Năm mười tám tuổi vai gãy, cậu cũng không khóc. Vậy mà lúc này, một người đàn ông hai mươi bốn tuổi lại siết mảnh giấy cũ đến run tay.

“Sáu năm.”

Cậu nói.

“Chúng ta mất sáu năm chỉ vì một lá thư mắc trong gáy sách.”

Tôi quỳ xuống trước mặt cậu.

“Không chỉ vì lá thư.”

“Nếu tôi đọc được…”

“Nếu anh đọc được, có lẽ chúng ta vẫn sẽ chia xa. Khi ấy tớ không tin mình xứng đáng, còn anh chỉ biết giữ tớ bằng cách giải quyết mọi vấn đề thay tớ. Chúng ta đều chưa biết cách yêu.”

Cậu nhìn tôi.

Tôi đặt tay lên tờ giấy giữa hai người.

“Sáu năm không hoàn toàn bị mất. Tớ học được cách đứng bằng đôi chân mình. Anh học được cách tôn trọng lựa chọn của tớ.”

“Tôi vẫn không tôn trọng lắm.”

“Ba vệ sĩ đúng là hơi nhiều.”

Khóe môi cậu run lên.

Tôi hít sâu.

“Lâm Thời Yến, lá thư này đến muộn. Nhưng câu trả lời của tớ thì không muốn muộn thêm nữa.”

Cả người cậu cứng lại.

Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt mình đã thích suốt chín năm.

“Tớ vẫn thích anh.”

“Không phải vì anh cứu tớ, không phải vì anh công khai bảo vệ tớ, cũng không phải vì muốn trả bất kỳ ân tình nào.”

“Tớ thích anh vì anh là Lâm Thời Yến. Người khó tính, kiêu ngạo, đôi lúc rất đáng ghét; người nhớ tớ uống gì, lặng lẽ đi sau tớ về nhà; người giữ một chiếc móc khóa xấu suốt sáu năm rồi còn đổ cho trợ lý.”

“Nó không xấu.”

Cậu phản bác theo bản năng.

Tôi bật cười qua nước mắt.

“Được, không xấu.”

“Cậu nói tiếp đi.”

“Hết rồi.”

“Chưa hết.”

“Tớ đồng ý ở bên anh.”

Lâm Thời Yến nhìn tôi như không dám tin.

“Nói lại.”

“Không.”

“Hứa Tri Ý.”

“Anh nghe rõ rồi.”

Cậu kéo tôi vào lòng.

Lực quá mạnh khiến tôi va vào ngực cậu, nhưng vòng tay lại run. Cậu vùi mặt vào vai tôi, hơi thở nóng hổi thấm qua tóc.

“Lần này không được đi nữa.”

“Nếu anh bắt nạt tớ thì vẫn đi.”

“Không bắt nạt.”

“Không được quyết định thay tớ.”

“Tôi cố gắng.”

“Không được ghen vô lý.”

Cậu im lặng.

“Lâm Thời Yến?”

“Điều này khó.”

Tôi bật cười.

Cậu buông tôi ra một chút, bàn tay nâng mặt tôi. Ánh mắt dừng trên môi, sau đó lại nhìn vào mắt như chờ đợi.

Tôi không né.

Chương trước Chương tiếp
Loading...