Tôi Không Được Phép Thích Lâm Thời Yến
Chương 22
Nụ hôn đầu tiên của chúng tôi đến trong căn phòng phủ bụi, cạnh những thùng đồ cũ và lá thư thất lạc sáu năm.
Ban đầu cậu rất nhẹ, gần như chỉ chạm để xác nhận tôi thật sự ở đây. Nhưng khi tôi nắm lấy cổ áo cậu, sự kiềm chế lập tức tan vỡ.
Cậu ôm eo tôi, kéo sát vào lòng. Nụ hôn mang theo vị mặn của nước mắt, nỗi nhớ bị dồn nén qua vô số mùa hè và những lời chưa kịp nói.
Đến khi tách ra, trán cậu vẫn tựa vào trán tôi.
“Tri Ý.”
“Ừ?”
“Tôi yêu cậu.”
Không còn là thích.
Không còn là câu hỏi.
Tôi nhắm mắt, mỉm cười.
“Tớ biết.”
“Cậu phải nói lại.”
“Tớ cũng yêu anh.”
Bên ngoài, nắng cuối chiều xuyên qua cửa sổ, rơi lên tờ giấy cũ.
Chiếc bóng của hai chúng tôi đan vào nhau trên sàn.
Lần này, không còn ai lùi lại.
Chương 19
Yêu Lâm Thời Yến không giống những gì tôi từng tưởng tượng năm mười bảy tuổi.
Khi ấy tôi nghĩ nếu được ở bên cậu, mỗi ngày chắc hẳn đều giống phim ngôn tình. Thực tế là buổi hẹn đầu tiên bị hủy vì máy chủ Vân Khởi gặp sự cố. Buổi hẹn thứ hai, tôi phải sửa kịch bản đến nửa đêm. Buổi hẹn thứ ba cuối cùng cũng thành công, nhưng địa điểm là căng-tin bệnh viện vì mẹ tôi đến tái khám.
Lâm Thời Yến ngồi đối diện hai mẹ con, nghiêm túc bóc từng con tôm trong bát mì.
Mẹ tôi nhìn cậu, lại nhìn đĩa tôm được đẩy sang trước mặt tôi.
“Thời Yến.”
“Vâng, dì.”
“Cháu không cần làm vậy. Nó có tay.”
“Hồi nhỏ cô ấy ghét bóc vỏ nên thường bỏ không ăn.”
Tôi đá chân cậu dưới bàn.
“Anh đừng kể nữa.”
“Dì còn muốn biết chuyện cô ấy giấu rau mùi dưới khăn giấy không?”
Mẹ tôi bật cười.
Không khí căng thẳng ban đầu dần biến mất. Trước khi về, bà kéo Lâm Thời Yến sang một bên. Tôi không nghe rõ hai người nói gì, chỉ thấy cậu liên tục gật đầu.
Trên đường về, tôi hỏi:
“Mẹ nói gì với anh?”
“Dì bảo nếu tôi làm cậu khóc, dì sẽ mang cậu về Nam Giang.”
“Anh trả lời sao?”
“Tôi hỏi nếu cậu làm tôi khóc thì tôi có thể đến Nam Giang ở rể không.”
Tôi bật cười.
“Mặt dày.”
Cậu nắm tay tôi trong túi áo khoác.
“Không mặt dày thì sáu năm nữa cũng chưa chắc theo đuổi được cậu.”
Những ngày bình yên kéo dài chưa được bao lâu, hội đồng quản trị Lâm thị tuyên bố miễn nhiệm ông Lâm vì cuộc điều tra. Một nhóm cổ đông muốn đưa Lâm Thời Yến lên thay, điều kiện là Vân Khởi sáp nhập vào tập đoàn.
Nếu đồng ý, cậu sẽ trở thành người đứng đầu trẻ nhất lịch sử Lâm thị.
Nếu từ chối, số cổ phần gia đình đứng tên cậu có thể bị đóng băng trong cuộc tranh chấp. Vân Khởi cũng mất một phần hệ thống phân phối đang dùng chung.
Cuộc họp kéo dài cả ngày.
Tôi đợi ở văn phòng đến gần nửa đêm. Khi cửa thang máy mở, Lâm Thời Yến bước ra một mình. Cà vạt đã tháo, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi.
“Anh quyết định thế nào?”
“Từ chối.”
Tôi không bất ngờ.
“Tiếc không?”
“Có.”
Cậu thẳng thắn.
“Tôi đã dành rất nhiều năm để chứng minh mình có thể làm tốt hơn bố. Có một lúc, tôi thực sự muốn ngồi vào vị trí ấy, để tất cả người từng coi thường lựa chọn của tôi phải im lặng.”
“Vậy tại sao từ chối?”
“Vì điều kiện của họ không chỉ là Vân Khởi. Họ muốn tôi rút đơn tố cáo và tuyên bố bê bối là hiểu lầm gia đình.”
Cậu ngồi xuống bên cạnh tôi.
“Nếu phải biến thành người giống ông ấy mới có thể thắng, vị trí đó không đáng.”
Tôi tựa đầu lên vai cậu.
“Anh sẽ phải bắt đầu lại.”
“Sợ à?”
“Sợ chứ.”
Cậu quay sang.
Tôi cười.
“Nhưng lần này tớ bắt đầu lại cùng anh.”
Lâm Thời Yến nắm tay tôi, hôn lên từng đầu ngón tay.
“Tri Ý, tôi từng nghĩ phải có đủ mọi thứ mới giữ được cậu.”
“Bây giờ thì sao?”
“Bây giờ tôi biết điều duy nhất có thể giữ cậu là để cậu tự nguyện ở lại.”
Tôi đan tay mình vào tay cậu.
“Chúc mừng. Tổng giám đốc Lâm cuối cùng cũng thông minh hơn hồi mười tám tuổi.”
“Phần thưởng đâu?”
“Không có.”