Tôi Không Được Phép Thích Lâm Thời Yến
Chương 23
Cậu cúi xuống hôn tôi ngay giữa văn phòng.
“Tôi tự lấy.”
Chương 20
Vân Khởi mất ba đối tác lớn sau khi tách hoàn toàn khỏi Lâm thị.
Hệ thống phân phối bị gián đoạn, chiến dịch của chúng tôi có nguy cơ dừng lại ngay trước ngày ra mắt sản phẩm. Tôi và nhóm Tinh Hà làm việc liên tục, chuyển toàn bộ kế hoạch sang bán trực tiếp qua cộng đồng người dùng.
Tạ Hoài Chu huy động các đối tác của Tinh Hà hỗ trợ. Thẩm Niệm, sau khi từ chức ở Vân Khởi, gửi danh sách những kênh phân phối độc lập cô từng quản lý.
Trong thư, cô ấy chỉ viết:
“Coi như trả một phần món nợ.”
Tôi không trả lời, nhưng sử dụng danh sách.
Ngày ra mắt, lượng truy cập vượt dự kiến gấp năm lần. Máy chủ suýt sập, đội kỹ thuật thức trắng đêm. Ba ngày sau, sản phẩm bán hết lô đầu tiên.
Những câu chuyện của người dùng lan truyền tự nhiên, khiến chiến dịch trở thành chủ đề được thảo luận nhiều nhất trong tuần.
Tinh Hà được minh oan hoàn toàn. Tôi được đề bạt làm giám đốc sáng tạo trẻ nhất công ty.
Trong buổi tiệc mừng, Tạ Hoài Chu nâng ly với tôi.
“Chúc mừng.”
“Cảm ơn anh.”
“Anh có một tin nữa. Trụ sở muốn điều anh sang chi nhánh châu Âu.”
Tôi ngạc nhiên.
“Bao giờ?”
“Tháng sau.”
“Nhanh vậy?”
Anh cười.
“Nếu ở lại thêm, có người sẽ tiếp tục nhìn anh như kẻ thù.”
Tôi nhìn theo ánh mắt anh. Lâm Thời Yến đang đứng cách đó không xa, nói chuyện với đối tác nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc sang.
“Xin lỗi vì chuyện trước đây.”
“Không cần xin lỗi. Anh thích em là lựa chọn của anh, em không đáp lại là lựa chọn của em.”
Tạ Hoài Chu chạm nhẹ ly rượu vào ly tôi.
“Ít nhất người em chọn đã không phụ lòng em.”
“Anh cũng sẽ gặp người phù hợp.”
“Đừng nói câu an ủi sáo rỗng ấy.”
Anh bật cười, sau đó nghiêm túc hơn.
“Tri Ý, em đã làm rất tốt. Sau này dù không có Lâm Thời Yến hay bất kỳ ai, cũng đừng quên điều đó.”
Tôi gật đầu.
“Em sẽ nhớ.”
Khi Tạ Hoài Chu rời đi, Lâm Thời Yến lập tức bước tới.
“Hai người nói gì lâu vậy?”
“Anh ấy tỏ tình lần cuối.”
Sắc mặt cậu thay đổi.
Tôi cố nhịn cười.
“Tôi đi tìm anh ta.”
“Đùa thôi.”
Cậu dừng lại, nhìn tôi đầy nguy hiểm.
“Hứa Tri Ý.”
“Ai bảo anh nghe lén bằng mắt.”
“Tối nay cậu tự chịu hậu quả.”
Mặt tôi nóng lên.
“Anh nói linh tinh gì thế?”
Cậu ghé sát tai tôi.
“Ý tôi là phạt cậu ăn hết rau mùi.”
Tôi nghiến răng đạp vào giày cậu.
Cậu cười, kéo tôi vào lòng ngay giữa tiếng nhạc và ánh đèn.
Điện thoại tôi đột nhiên rung.
Cuộc gọi từ bệnh viện Nam Giang.
Mẹ tôi ngất trong lúc đi chợ. Chức năng thận chuyển xấu, cần phẫu thuật sớm.
Ly rượu rơi khỏi tay tôi.
Lâm Thời Yến đỡ lấy vai tôi trước khi tôi khuỵu xuống.
“Đặt chuyến bay gần nhất.”
Cậu nói với trợ lý, đồng thời cởi áo khoác quấn quanh người tôi.
“Không sao. Tôi đi cùng cậu.”
Suốt chuyến bay, tôi không nói được câu nào. Lâm Thời Yến nắm tay tôi, để tôi bấu đến hằn vết móng trên da.
Ca phẫu thuật cần người hiến tương thích. Tôi làm xét nghiệm nhưng không phù hợp. Danh sách chờ có thể kéo dài nhiều tháng.
Trong ba ngày, Lâm Thời Yến liên hệ khắp các trung tâm ghép tạng hợp pháp, tìm chuyên gia và hoàn thành mọi thủ tục. Cậu không dùng tiền để chen hàng, chỉ bảo đảm mẹ tôi được đưa vào mạng lưới chờ rộng nhất và điều trị ổn định trong thời gian đợi.
Tôi gần như sống ngoài hành lang bệnh viện.
Đêm thứ tư, khi tỉnh dậy trên ghế, tôi thấy mình đang tựa vào vai cậu. Trên máy tính đặt ở đầu gối là hàng loạt email công việc chưa trả lời.
“Anh về Bắc Thành đi.”
“Không.”
“Vân Khởi vừa tách khỏi Lâm thị, anh không thể vắng mặt.”
“Tôi làm việc ở đây được.”
“Nhưng…”
“Tri Ý.”
Cậu khép máy tính.
“Trước đây mỗi khi cậu gặp chuyện, tôi chỉ biết đưa tiền hoặc tự quyết định thay cậu. Bây giờ tôi không làm được gì ngoài ngồi cạnh. Nhưng nếu cậu cần, tôi sẽ ngồi đây.”
Tôi dựa vào vai cậu, nước mắt thấm ướt áo.
“Tớ sợ.”
“Tôi biết.”