Tôi Không Được Phép Thích Lâm Thời Yến

Chương 24



“Nếu mẹ xảy ra chuyện…”

“Dì sẽ không sao.”

“Anh đừng nói điều không chắc chắn.”

“Vậy thì tôi chắc chắn một chuyện.”

Cậu ôm tôi chặt hơn.

“Dù chuyện gì xảy ra, cậu không phải chịu một mình.”

Hai tuần sau, bệnh viện tìm được nguồn hiến phù hợp từ chương trình hiến tạng sau khi qua đời. Ca phẫu thuật kéo dài chín giờ.

Khi đèn phòng mổ tắt, bác sĩ nói ca ghép thành công, tôi bật khóc ngay giữa hành lang.

Lâm Thời Yến ôm lấy tôi.

Lần này là nước mắt nhẹ nhõm.

Sau khi mẹ tỉnh, người đầu tiên bà nhìn thấy ngoài tôi là cậu.

Bà yếu ớt giơ tay. Lâm Thời Yến lập tức cúi xuống.

“Dì muốn nói gì?”

“Đừng để con bé… trả viện phí một mình.”

Tôi đang khóc cũng phải bật cười.

“Mẹ!”

Cậu nghiêm túc đáp:

“Dì yên tâm. Cháu đã lập bảng chia đôi, cô ấy nhất quyết không cho cháu trả hết.”

Mẹ gật đầu hài lòng.

Tôi nhìn hai người, bỗng hiểu gia đình không nhất thiết là một mái nhà xa hoa hay cùng một dòng máu.

Gia đình là khi mình tỉnh dậy sau đau đớn, những người muốn nhìn thấy vẫn đang ở đó.

Chương 21

Mẹ hồi phục sau ba tháng.

Tôi đưa bà về Bắc Thành sống gần mình. Bà nhất quyết không ở căn hộ Lâm Thời Yến mua, tự thuê một căn nhỏ rồi mở lớp dạy nấu ăn. Học viên đầu tiên là bà Lâm.

Hai người phụ nữ từng là chủ và người làm giờ ngồi ngang hàng bên bàn bếp, tranh luận xem món canh nên thêm bao nhiêu muối.

Ông Lâm bị buộc rời khỏi vị trí chủ tịch và chịu trách nhiệm pháp lý về hành vi thao túng truyền thông. Ông không phải vào tù do mức độ vi phạm và sự hợp tác sau đó, nhưng mất quyền điều hành tập đoàn.

Một ngày cuối thu, ông hẹn gặp Lâm Thời Yến.

Cậu hỏi tôi có muốn đi cùng không.

“Đó là chuyện giữa hai bố con.”

“Tôi muốn cậu ở đó.”

Cuối cùng tôi ngồi ở bàn bên cạnh trong quán trà.

Ông Lâm già đi rất nhiều chỉ sau vài tháng. Không còn đoàn trợ lý hay tài xế, ông đến một mình.

Ông đặt trước mặt con trai một tập giấy chuyển nhượng cổ phần.

“Bố để lại phần này cho con.”

“Con không cần.”

“Đây vốn là của con.”

“Không có gì vốn là của con.”

Lâm Thời Yến không mở tập giấy.

“Nếu bố muốn xin lỗi, hãy xin lỗi Tri Ý và dì Trần. Nếu bố muốn dùng cổ phần đổi lấy việc con quay về, không cần nói tiếp.”

Ông Lâm nhìn tôi.

Ánh mắt vẫn phức tạp, nhưng không còn vẻ khinh miệt.

“Cô thắng rồi.”

Tôi lắc đầu.

“Tôi chưa từng thi đấu với ông.”

“Nếu không có cô, nó đã tiếp quản Lâm thị.”

“Nếu không có tôi, anh ấy vẫn sẽ không chấp nhận che giấu sai phạm. Ông đến giờ vẫn không hiểu con trai mình.”

Sắc mặt ông thay đổi.

Lâm Thời Yến nắm tay tôi dưới bàn.

Ông nhìn động tác ấy, cuối cùng thở dài.

“Mẹ con cũng nói giống cô.”

Ông đứng dậy, không mang tập giấy đi.

Trước khi rời khỏi, ông quay lại.

“Chuyện năm đó… tôi không nên để người khác nói những lời ấy với mẹ con cô.”

Đó không hẳn là một lời xin lỗi trọn vẹn.

Nhưng với người như ông, có lẽ đã là giới hạn.

Tôi không nói tha thứ, chỉ gật đầu.

Sau đó Lâm Thời Yến vẫn không nhận cổ phần. Cậu nhờ luật sư lập quỹ hỗ trợ giáo dục và y tế dưới tên bà Lâm, chuyển phần lợi nhuận tương ứng vào đó.

Mọi chuyện dần lắng xuống.

Đến mùa đông, Vân Khởi chuyển sang trụ sở mới. Trong ngày khai trương, cậu bảo tôi đến phòng làm việc xem một thứ.

Trên bàn là một hộp lớn.

Tôi mở ra, bên trong đầy phong bì màu hồng, xanh, trắng, đủ kiểu.

“Cái gì đây?”

“Thư tình.”

“Lại có người gửi cho anh?”

“Không.”

Cậu tựa vào bàn, khóe môi cong lên.

“Tôi nhờ nhân viên mỗi người viết một lời chúc cho lễ khai trương.”

“Vậy sao bỏ vào phong bì tình yêu?”

“Để xem cậu còn giúp tôi xử lý không.”

Tôi đóng nắp hộp lại.

“Tự xử lý.”

“Không ghen?”

“Không.”

“Một chút cũng không?”

“Anh thất vọng à?”

Cậu thở dài, lấy dưới đáy hộp ra một phong bì màu xanh nhạt.

“Vậy lá này tôi tự xử lý.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...