Tôi Không Được Phép Thích Lâm Thời Yến

Chương 25



Tôi nhớ đến phong bì Thẩm Niệm từng đặt trên bàn năm ấy, vô thức nhìn kỹ hơn.

Trên mặt chỉ có ba chữ: “Gửi Tri Ý.”

Tôi mở ra.

Bên trong không phải thư mà là một tờ giấy đăng ký kết hôn chưa điền ngày, kèm chiếc nhẫn.

Tôi đứng sững.

Lâm Thời Yến quỳ một gối xuống.

Ngoài cửa kính, tuyết đầu mùa đang rơi. Cả căn phòng yên tĩnh đến mức tôi nghe rõ nhịp tim của hai người.

“Hứa Tri Ý, tôi đã nghĩ rất lâu xem phải cầu hôn thế nào.”

“Tổ chức ở nơi sang trọng, mời nhiều người, hay dựng lại sân bóng năm đó. Nhưng cuối cùng tôi nhận ra câu chuyện của chúng ta bắt đầu từ những lá thư trong ngăn bàn.”

Cậu nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng hơn tất cả mùa xuân tôi từng đi qua.

“Trước đây cậu luôn thay tôi trả thư tình của người khác. Bây giờ có một lá thư tôi muốn cậu giữ cả đời.”

“Hứa Tri Ý, kết hôn với tôi nhé?”

Nước mắt tôi rơi xuống mu bàn tay.

Tôi cố ý hỏi:

“Nếu tớ không đồng ý?”

“Ngày mai hỏi lại.”

“Ngày mai vẫn không?”

“Ngày kia tiếp tục.”

“Nếu cả đời…”

“Theo đuổi cả đời.”

Vẫn là câu trả lời cũ.

Tôi bật cười, đưa tay ra.

“Vậy đừng làm phiền nữa. Tớ đồng ý.”

Cậu đeo nhẫn cho tôi, đứng dậy ôm tôi vào lòng.

Ngoài cửa bỗng vang lên tiếng reo hò.

Toàn bộ nhân viên đang chen nhau nhìn qua khe cửa. Mẹ tôi, bà Lâm và cả Tạ Hoài Chu trên màn hình gọi video cũng có mặt.

Tôi vùi mặt vào ngực cậu.

“Anh nói không mời nhiều người?”

“Tôi không mời. Họ tự đến.”

“Lâm Thời Yến!”

Cậu cười, cúi xuống hôn tôi giữa tiếng vỗ tay.

Chương 22

Đám cưới được tổ chức vào đầu mùa hè năm sau.

Không quá xa hoa, chỉ có gia đình, bạn bè và những người đã đồng hành cùng chúng tôi. Mẹ tự tay nấu món mì trường thọ cho bữa sáng. Bà Lâm giúp tôi cài khăn voan, vừa cài vừa khóc làm lớp trang điểm của cả hai suýt hỏng.

Thẩm Niệm gửi một bó linh lan trắng, không đến dự.

Tấm thiệp chỉ có một dòng:

“Chúc hai người lần này đừng bỏ lỡ nhau nữa.”

Tôi đặt tấm thiệp vào ngăn kéo, không trả lời. Có những tổn thương không thể xóa bằng một câu xin lỗi, nhưng con người vẫn có thể ngừng mang chúng đi suốt đời.

Trước giờ làm lễ, Lâm Thời Yến biến mất.

Tôi tìm thấy cậu trong phòng nghỉ, đang loay hoay với một chiếc hộp kính.

Bên trong là móc khóa mặt trời cũ.

“Anh mang cái này đến làm gì?”

“Bùa may mắn.”

“Nó sắp bung hết rồi.”

“Tối qua tôi thấy một sợi chỉ lỏng nên định sửa.”

“Anh biết đan à?”

“Không.”

“Vậy anh dùng keo dán?”

Cậu im lặng.

Tôi giật lấy món đồ, phát hiện một bên mặt trời đã dính cứng, còn có vệt keo trong suốt rất xấu.

“Lâm Thời Yến!”

“Tôi có thể mua cái khác.”

“Mua cái khác còn ý nghĩa gì?”

“Vậy cậu làm lại cho tôi.”

“Không.”

“Vợ.”

Đây là lần đầu tiên cậu gọi tôi như vậy.

Tôi lập tức im bặt.

Cậu bước tới ôm eo tôi, ánh mắt đầy ý cười.

“Vợ, làm lại cho anh nhé?”

“Chưa làm lễ, ai là vợ anh?”

“Giấy đăng ký đã ký rồi.”

“Vẫn không làm.”

“Vậy giữ cái cũ.”

Cậu cẩn thận đặt hộp lên bàn.

“Dù hỏng cũng giữ.”

Tim tôi mềm hẳn.

“Sau tuần trăng mật, tớ làm cái mới.”

“Hai cái.”

“Tại sao?”

“Một cái cho tôi, một cái cho cậu.”

“Được.”

Nhạc ngoài lễ đường vang lên.

Cậu đưa tay.

“Đi thôi.”

“Anh phải chờ ở phía trước.”

“Tôi muốn đi cùng cậu.”

“Không đúng nghi thức.”

“Chúng ta đã lãng phí sáu năm đứng ở hai đầu. Hôm nay không cần đứng xa nhau nữa.”

Cuối cùng, chú rể và cô dâu cùng xuất hiện ở đầu lối đi, tay nắm tay.

Mọi người bất ngờ rồi bật cười. Mẹ tôi ngồi hàng đầu, vừa lau nước mắt vừa lắc đầu.

Tôi bước bên Lâm Thời Yến qua những cánh hoa trắng. Không ai dẫn tôi trao cho cậu, cũng không ai đưa cậu đến chỗ tôi.

Chúng tôi tự chọn nhau.

Khi trao nhẫn, người chủ trì hỏi cậu có đồng ý yêu thương và tôn trọng tôi suốt đời không.

Lâm Thời Yến đáp:

“Tôi đồng ý.”

Rồi bổ sung:

“Tôi đã đồng ý từ năm mười bảy tuổi.”

Khách mời bật cười.

Chương trước Chương tiếp
Loading...