Tôi Không Được Phép Thích Lâm Thời Yến
Chương 4
“Chỉ xước da thôi.”
“Xước da cũng phải sát trùng.”
Tôi đỡ cánh tay còn lại của cậu. Lúc đứng lên, mắt cá chân cậu bỗng khuỵu xuống, cả người đổ về phía tôi.
Mùi mồ hôi hòa với mùi nước giặt quen thuộc bao phủ lấy tôi. Cằm cậu sượt qua tóc tôi, bàn tay vô thức giữ lấy vai tôi.
Khoảng cách quá gần.
Gần đến mức tôi nghe được tiếng thở của cậu đột nhiên nặng hơn.
“Anh không sao chứ?”
Thẩm Niệm chen tới, muốn thay tôi đỡ cậu.
Lâm Thời Yến lại tránh tay cô ấy.
“Không cần.”
Cậu vẫn dựa vào tôi.
Nửa trọng lượng của một thiếu niên cao hơn mét tám không hề nhẹ. Tôi đi được một đoạn, trán đã lấm tấm mồ hôi.
Lâm Thời Yến cúi xuống nhìn tôi.
“Mệt à?”
“Không.”
“Mặt đỏ rồi.”
“Vì nóng.”
“Hôm nay mười bảy độ.”
Tôi không đáp nổi nữa.
Cậu khẽ cười. Tiếng cười rất thấp, chỉ rung lên nơi lồng ngực đang gần sát vai tôi.
Đó là lần đầu tiên tôi hiểu thế nào là vừa muốn một con đường thật dài, lại vừa mong nó kết thúc ngay lập tức.
Nhưng đến phòng y tế, người trực lại đi họp. Tôi đành lấy hộp thuốc, bảo cậu ngồi lên giường rồi tự xử lý vết thương.
Bông tẩm cồn vừa chạm vào da, cậu đã rụt tay.
“Đau?”
“Không.”
“Vậy đừng động.”
“Hứa Tri Ý.”
“Gì?”
“Cậu dữ với tôi thật đấy.”
Tôi ngẩng lên, vừa định nói thì bắt gặp ánh mắt cậu.
Không còn vẻ lạnh nhạt thường ngày.
Cậu đang nhìn tôi chăm chú, sâu đến mức tôi có cảm giác mọi bí mật trong lòng mình đều bị nhìn thấu.
Tôi vội cúi đầu.
“Ai bảo cậu không cẩn thận.”
“Nếu người bị thương là người khác, cậu cũng chạy nhanh như vậy à?”
Tay tôi khựng lại.
“Tất nhiên.”
“Nói dối.”
“Tớ không…”
Cửa phòng y tế bỗng bị đẩy ra.
Thẩm Niệm đứng bên ngoài, trên tay cầm một túi đá và chai thuốc xịt.
“Em đoán mắt cá chân anh cũng bị đau.”
Cô ấy bước vào, ánh mắt dừng trên bàn tay tôi đang giữ cổ tay cậu.
“Hứa Tri Ý, giáo viên chủ nhiệm đang tìm cậu.”
Tôi giật mình.
“Tìm tớ làm gì?”
“Không biết. Hình như liên quan đến đơn học bổng.”
Hai chữ học bổng khiến tôi lập tức đứng dậy.
Mỗi kỳ tôi đều dựa vào khoản hỗ trợ ấy để đóng học phí. Không thể có sai sót.
Tôi dặn Lâm Thời Yến không được vận động mạnh rồi vội trở về lớp.
Nhưng giáo viên chủ nhiệm căn bản không tìm tôi.
Khi tôi quay lại phòng y tế, cửa đã khép.
Qua lớp kính mờ, tôi nhìn thấy Thẩm Niệm đang ngồi xổm trước mặt Lâm Thời Yến, bàn tay đặt lên mắt cá chân cậu. Hai người nói gì đó tôi không nghe rõ.
Tôi đứng ngoài hành lang rất lâu.
Cuối cùng không đẩy cửa bước vào.
Buổi tối, trên đường về nhà, trời đổ mưa.
Xe của nhà họ Lâm đã đợi ngoài cổng. Tôi đứng dưới mái hiên, nhìn từng tốp học sinh chạy qua màn mưa, cố ý chậm chạp thu ô.
Lâm Thời Yến ngồi ở ghế sau. Chân cậu quấn băng, bên cạnh còn có Thẩm Niệm.
Tài xế Trương hạ cửa kính, gọi tôi:
“Tri Ý, mau lên xe. Mưa lớn lắm.”
Tôi không muốn lên.
Nhưng tôi càng không có tư cách để xe nhà người ta chờ.
Vừa mở cửa, Thẩm Niệm đã mỉm cười dịch vào trong.
“Nhà tớ cùng hướng, dì Lâm bảo tài xế tiện đường đưa tớ về.”
Tôi gật đầu, ngồi ở mép ghế.
Khoang xe rộng nhưng bầu không khí chật chội lạ thường.
Thẩm Niệm nói chuyện liên tục. Cô ấy kể rằng mẹ hai người từng học cùng trường, rằng hồi nhỏ cô ấy và Lâm Thời Yến đã gặp nhau ở một bữa tiệc, rằng người lớn hai nhà vẫn thường nói nếu sau này họ ở bên nhau thì sẽ rất xứng đôi.
Tôi nhìn mưa ngoài cửa sổ, giả vờ không nghe.
Xe đi qua ổ gà, thân người tôi nghiêng sang bên cạnh. Lâm Thời Yến đưa tay chắn trước trán tôi, ngăn tôi va vào kính.
“Ngồi vào trong.”
“Không sao.”
“Tôi nói ngồi vào trong.”
Cậu kéo cổ tay tôi. Tôi mất thăng bằng, vai đập vào ngực cậu.
Thẩm Niệm im bặt.
Tôi hoảng hốt rút tay ra.
“Chân cậu đang đau.”
“Biết chân tôi đau mà còn ngồi cách xa như sợ tôi lây bệnh?”
Tôi không biết trả lời thế nào, đành ngồi thẳng lại.