Tôi Không Được Phép Thích Lâm Thời Yến

Chương 5



Xe dừng trước cổng nhà Thẩm Niệm. Trước khi xuống, cô ấy quay sang nói:

“Thời Yến, thứ bảy em sẽ đến dự sinh nhật anh. Quà em đã chuẩn bị rồi.”

Tôi ngẩn người.

Thứ bảy là sinh nhật cậu.

Tôi biết ngày ấy, nhưng nhiều năm nay tôi chỉ giúp mẹ làm món mì trường thọ, chưa từng được mời đến bữa tiệc chính.

Lâm Thời Yến đáp nhạt:

“Tùy cậu.”

Khi cửa xe đóng lại, cậu bỗng hỏi tôi:

“Cậu chuẩn bị gì?”

“Gì cơ?”

“Quà sinh nhật.”

Tôi siết quai cặp.

“Tớ không biết cậu tổ chức sinh nhật.”

“Bây giờ biết rồi.”

“Tớ… thứ bảy phải giúp mẹ.”

Cậu nhìn tôi, đáy mắt vừa rồi còn có chút mong đợi lập tức lạnh xuống.

“Ừ.”

Suốt quãng đường còn lại, cậu không nói thêm câu nào.

Chương 4

Sinh nhật Lâm Thời Yến được tổ chức ở nhà chính.

Từ sáng sớm, xe của công ty tổ chức sự kiện đã chở hoa và đèn đến. Phòng khách rộng lớn được trang trí bằng màu đen và bạc, ngoài vườn dựng một dãy bàn dài phủ khăn trắng.

Mẹ tôi bận đến mức không kịp ăn sáng.

Tôi xin nghỉ lớp học thêm, ở trong bếp giúp bà rửa rau, bày đĩa. Gần trưa, quản gia mang xuống một bộ váy màu xanh nhạt.

“Phu nhân bảo Tri Ý thay đồ, tối nay cùng dự tiệc.”

Mẹ tôi sững lại.

“Con bé sao có thể…”

“Là ý của thiếu gia.”

Quản gia đặt hộp xuống rồi rời đi.

Mẹ tôi nhìn chiếc váy rất lâu. Cuối cùng bà đóng nắp hộp lại, giọng thấp xuống:

“Con không nên mặc.”

Tôi đã đoán được.

“Vâng.”

“Tri Ý, mẹ không muốn làm con tủi thân. Nhưng hôm nay khách đều là người có quan hệ làm ăn với ông bà chủ. Con xuất hiện ở đó, người ta sẽ hỏi con là ai.”

“Con hiểu.”

“Con hiểu thật không?”

Tôi cúi đầu rửa tiếp mớ rau.

Nước lạnh chảy qua ngón tay đã đỏ lên vì ngâm quá lâu.

“Con là con gái của người giúp việc. Con hiểu.”

Mẹ tôi im lặng. Một lúc sau, bà quay đi lau mắt.

Buổi tối, khách đến rất đông.

Tôi mặc áo sơ mi trắng và tạp dề giống nhân viên phục vụ, bưng đồ uống ra vườn. Giữa những bộ váy lộng lẫy và vest may đo, tôi giống một vệt màu không nên xuất hiện.

Lâm Thời Yến đứng bên cạnh hồ bơi.

Cậu mặc sơ mi đen, cổ áo mở một nút. Ánh đèn rơi xuống gương mặt khiến cậu trông xa lạ hơn thường ngày, như thể khoảng cách giữa chiếc bàn học của chúng tôi và nơi này vốn là hai thế giới.

Thẩm Niệm đứng bên cạnh cậu trong chiếc váy trắng.

Cô ấy tặng cậu một chiếc đồng hồ phiên bản giới hạn. Mọi người xung quanh đồng loạt trêu hai nhà môn đăng hộ đối.

Mẹ cô ấy cười nói:

“Năm đó chúng ta còn đùa sẽ kết thông gia. Bây giờ nhìn hai đứa đứng cạnh nhau, chẳng phải rất hợp sao?”

Bà Lâm không phủ nhận, chỉ cười.

Tôi đặt khay rượu xuống bàn, xoay người định đi.

“Hứa Tri Ý.”

Giọng Lâm Thời Yến vang lên phía sau.

Tất cả mọi người đều nhìn tôi.

Cậu bước qua đám đông, dừng trước mặt tôi.

“Sao không mặc váy?”

Tôi nghe thấy vài tiếng thì thầm.

“Cô ấy là ai vậy?”

“Hình như là con gái người làm.”

“Thiếu gia nhà họ Lâm còn tự chuẩn bị váy cho cô ta sao?”

Mặt tôi nóng bừng.

“Tớ phải giúp mẹ.”

“Nhà này thiếu người phục vụ à?”

Giọng cậu đã có vẻ giận.

Tôi cố hạ thấp giọng:

“Lâm Thời Yến, đừng làm ầm lên.”

“Tôi chỉ hỏi cậu một câu.”

“Tớ không thích chiếc váy đó.”

Ánh mắt cậu dừng trên mặt tôi. Rõ ràng cậu biết tôi nói dối.

Nhưng trước quá nhiều người, cậu cuối cùng chỉ siết hàm, quay sang quản gia:

“Đưa cô ấy lên thay đồ.”

“Tớ không đi.”

“Hứa Tri Ý.”

“Tớ nói tớ không đi.”

Đó là lần đầu tiên tôi công khai chống lại cậu.

Không khí xung quanh đông cứng.

Đúng lúc ấy, Thẩm Niệm bước tới khoác tay Lâm Thời Yến.

“Anh đừng ép cậu ấy. Có lẽ Tri Ý cảm thấy ở trong bếp thoải mái hơn.”

Một câu nói tưởng như giải vây lại đóng đinh thân phận của tôi trước mặt tất cả mọi người.

Tôi không nhìn sắc mặt Lâm Thời Yến, cúi đầu nói xin lỗi rồi quay về phía bếp.

Đi được vài bước, cổ tay tôi bị giữ lại.

Chương trước Chương tiếp
Loading...