Tôi Không Được Phép Thích Lâm Thời Yến

Chương 6



Cậu kéo tôi qua hành lang, đi thẳng lên tầng hai. Vì chân vẫn chưa khỏi hẳn, bước chân cậu có chút khập khiễng, nhưng lực nơi bàn tay lại mạnh đến đáng sợ.

Đến phòng thay đồ, cậu đóng cửa.

“Cậu đang giận gì?”

“Tớ không giận.”

“Không giận mà từ chiều đến giờ không nhìn tôi lấy một lần?”

“Cậu đang bận tiếp khách.”

“Khách nào?”

“Thẩm Niệm.”

Vừa nói xong, tôi đã hối hận.

Trong căn phòng im lặng, hai chữ ấy giống như một bí mật tự lao ra khỏi miệng.

Ánh mắt Lâm Thời Yến thay đổi.

Cậu tiến một bước.

“Cậu để ý cô ấy?”

“Không.”

“Vậy tại sao nhắc đến cô ấy?”

“Bởi vì tất cả mọi người đều nói hai người rất hợp.”

“Còn cậu thấy sao?”

Tôi lùi lại cho đến khi lưng chạm vào tủ quần áo.

“Đó là chuyện của cậu.”

Lâm Thời Yến chống một tay lên cánh tủ bên cạnh tai tôi. Hơi thở của cậu gần đến mức hàng mi tôi khẽ run.

“Nếu tôi nói không phải thì sao?”

Tim tôi đập dữ dội.

“Không phải gì?”

“Tôi và cô ấy không hợp.”

“Cậu không cần giải thích với tớ.”

“Nhưng tôi muốn giải thích.”

Cậu nhìn tôi, giọng thấp hẳn xuống.

“Hứa Tri Ý, tôi chỉ muốn cậu đến dự sinh nhật của tôi. Khó đến vậy sao?”

Trong khoảnh khắc ấy, tôi gần như muốn mặc chiếc váy kia, muốn đi theo cậu xuống dưới, muốn mặc kệ tất cả ánh mắt của người khác.

Nhưng lời mẹ lại vang lên bên tai.

Chúng ta đang ở nhờ dưới mái nhà của người ta.

Tôi đẩy cậu ra.

“Xin lỗi. Tớ còn việc.”

Tay cậu buông xuống.

Tôi đi đến cửa thì nghe giọng cậu phía sau:

“Quà của tôi đâu?”

Tôi dừng lại.

Trong túi tạp dề là một chiếc móc khóa bằng len hình mặt trời. Tôi đã lén học đan suốt hai tuần, tháo đi làm lại không biết bao nhiêu lần.

Nhưng lúc này, nó bỗng trở nên rẻ tiền đến đáng thương.

Tôi siết tay trong túi.

“Tớ không chuẩn bị.”

Cậu không nói gì nữa.

Khi tôi mở cửa, Thẩm Niệm đang đứng ngoài hành lang.

Không biết cô ấy đã nghe được bao nhiêu.

Tối hôm đó, chiếc móc khóa vẫn nằm trong túi tôi.

Sau bữa tiệc, tôi cất nó vào đáy ngăn kéo, không bao giờ lấy ra nữa.

Ít nhất khi ấy tôi đã nghĩ như vậy.

Chương 5

Thứ hai, tin đồn tôi quyến rũ Lâm Thời Yến lan khắp khối.

Người ta nói tôi dựa vào việc mẹ làm trong nhà cậu để tiếp cận cậu. Nói tôi ngoài mặt giúp cậu trả thư tình, thực chất chỉ muốn loại hết những người cạnh tranh. Có người còn kể như tận mắt nhìn thấy rằng trong bữa tiệc sinh nhật, tôi cố tình mặc đồ phục vụ để gây chú ý rồi kéo cậu lên tầng hai.

Tôi bước vào nhà vệ sinh, những tiếng bàn tán lập tức ngừng lại.

Trên gương có người dùng son đỏ viết bốn chữ: “Con gái người hầu.”

Bên dưới là tên tôi.

Tôi lấy giấy thấm nước, chậm rãi lau từng nét.

Son lì rất khó sạch. Tôi chà đến khi đầu ngón tay đỏ lên, trên gương vẫn còn một vệt hồng nhạt.

“Không phải tớ nói đâu.”

Thẩm Niệm dựa vào cửa, khoanh tay nhìn tôi.

“Tớ không hỏi.”

“Nhưng cậu nghi ngờ tớ.”

“Nếu cậu không làm, tớ nghi ngờ hay không có quan trọng sao?”

Cô ấy im lặng hai giây rồi bật cười.

“Cậu cứng đầu hơn vẻ ngoài đấy.”

Tôi ném giấy vào thùng rác, định đi qua cô ấy.

Thẩm Niệm bỗng nói:

“Cậu có biết tại sao anh ấy đối xử tốt với cậu không?”

Tôi không dừng bước.

“Bởi vì thương hại.”

Chân tôi khựng lại.

“Mẹ anh ấy từng kể với mẹ tớ, bố cậu mất sớm, để lại một khoản nợ. Mẹ con cậu không có chỗ ở nên nhà họ Lâm mới cho ở nhờ. Anh ấy từ nhỏ đã được dạy phải chăm sóc cậu. Hứa Tri Ý, cậu tưởng đó là đặc biệt sao?”

Tôi quay đầu.

Thẩm Niệm vẫn cười, nhưng ánh mắt lạnh lẽo.

“Nếu ngày đó người được nhà họ Lâm nhặt về là một con mèo, có lẽ anh ấy cũng đối xử tốt như vậy thôi.”

Tiết thứ ba, giáo viên chủ nhiệm thông báo quỹ hoạt động của lớp bị mất.

Số tiền là năm triệu đồng, được để trong ngăn kéo bàn giáo viên từ chiều thứ sáu. Người cuối cùng khóa cửa lớp hôm ấy là tôi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...