Tôi Không Được Phép Thích Lâm Thời Yến

Chương 7



Lớp trưởng nói chìa khóa dự phòng chỉ có giáo viên và tôi giữ.

Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía bàn cuối.

Tôi đứng lên.

“Em không lấy.”

Giáo viên chủ nhiệm cau mày.

“Cô chưa nói là em lấy. Bây giờ tất cả mọi người kiểm tra ngăn bàn và cặp sách. Nếu ai cầm nhầm, chủ động trả lại thì cô sẽ không truy cứu.”

Mọi người lần lượt mở cặp.

Khi lớp trưởng kéo khóa ngăn nhỏ trong cặp tôi, một xấp tiền rơi xuống sàn.

Không gian yên lặng đến đáng sợ.

Tôi nhìn những tờ tiền dưới chân, đầu óc trống rỗng.

“Không phải em.”

Không ai nói gì.

Tôi cúi xuống nhặt tiền, bàn tay run đến mức mấy lần không cầm được.

“Em không biết tại sao nó lại ở đây.”

Phía cuối lớp có người nói nhỏ:

“Ai lấy trộm mà chẳng nói vậy.”

“Nhà cô ấy khó khăn, có khi…”

Một tiếng động mạnh vang lên.

Lâm Thời Yến đá ghế đứng dậy.

“Câm miệng.”

Cả lớp giật mình.

Cậu bước đến, lấy xấp tiền khỏi tay tôi rồi đặt lên bàn giáo viên.

“Không phải cậu ấy.”

Giáo viên chủ nhiệm nghiêm giọng:

“Thời Yến, cô biết hai em thân nhau, nhưng chứng cứ…”

“Chứng cứ gì? Một xấp tiền xuất hiện trong cặp khi tất cả mọi người đều có thể ra vào lớp?”

“Chiều thứ sáu chỉ có Tri Ý ở lại.”

“Tôi cũng ở lại.”

Tôi ngẩng phắt lên.

Lâm Thời Yến nhìn thẳng giáo viên.

“Tôi ngủ trong phòng dụng cụ sau tiết thể dục, đến gần sáu giờ mới về. Lúc đi ngang qua, tôi thấy Hứa Tri Ý khóa cửa. Nếu cậu ấy muốn lấy tiền, cậu ấy đã không cần mang nó đến trường hôm nay để chờ bị lục.”

“Vậy em giải thích thế nào về số tiền trong cặp?”

“Camera hành lang.”

Cậu nói từng chữ rõ ràng.

“Kiểm tra camera từ chiều thứ sáu đến sáng nay. Ai từng đến gần bàn của Hứa Tri Ý, xem là biết.”

Sắc mặt một bạn nữ ngồi bàn trên bỗng trắng bệch.

Tôi nhận ra cô ấy thường đi cùng Thẩm Niệm.

Giáo viên chủ nhiệm đưa cả lớp đến phòng giám thị. Camera hành lang không quay được bên trong, nhưng sáng sớm hôm ấy, lúc lớp chưa có ai, cô bạn kia đã vào lớp một mình rồi đi ra sau chưa đầy một phút.

Dưới áp lực của giáo viên, cô ấy khóc nấc lên, nói có người nhắn tin bảo cô đặt tiền vào cặp tôi. Tài khoản kia là tài khoản ảo. Đổi lại, cô ấy được hứa sẽ nhận một chiếc điện thoại mới.

Không có bằng chứng người đứng sau là ai.

Nhưng lúc trở về lớp, tất cả mọi người đều vô thức nhìn Thẩm Niệm.

Cô ấy ngồi im, sắc mặt không thay đổi.

Tan học, tôi bị Lâm Thời Yến chặn ở cầu thang.

“Tại sao không nói với tôi?”

“Nói gì?”

“Tin đồn. Chữ trên gương. Cả chuyện hôm nay.”

Tôi nhìn cậu.

“Nói với cậu thì cậu sẽ làm gì?”

“Ít nhất cậu không phải một mình chịu đựng.”

“Nhưng chính vì cậu nên tớ mới phải chịu đựng.”

Câu nói bật ra nhanh hơn suy nghĩ.

Gương mặt cậu thoáng cứng lại.

Tôi hít sâu.

“Lâm Thời Yến, từ hôm nay cậu tự xử lý thư tình, quà và mọi chuyện của cậu đi. Tớ không muốn bị người khác hiểu lầm nữa.”

“Cậu sợ người khác hiểu lầm, hay sợ bản thân hiểu lầm?”

Tôi không trả lời.

Cậu tiến gần một bước.

“Hứa Tri Ý, nhìn tôi.”

Tôi vẫn cúi đầu.

“Tôi bảo cậu nhìn tôi.”

Cậu nâng cằm tôi lên. Trong đôi mắt đen ấy có thứ cảm xúc dữ dội mà tôi chưa từng thấy.

“Tôi chưa bao giờ thương hại cậu.”

Tim tôi co lại.

“Cậu…”

“Ai nói gì với cậu?”

Tôi lắc đầu, gạt tay cậu ra.

“Không quan trọng.”

“Vậy cái gì mới quan trọng?”

Tôi nhìn xuống cầu thang dài hun hút.

“Quan trọng là chúng ta vốn không giống nhau.”

“Không giống chỗ nào?”

“Chỗ nào cũng không giống.”

Tôi quay người chạy xuống.

Phía sau không có tiếng chân đuổi theo.

Nhưng khi ra khỏi tòa nhà, tôi nhìn thấy bóng cậu phản chiếu trên cửa kính. Cậu vẫn đứng ở đó, một mình giữa cầu thang tối.

Chương 6

Tối hôm ấy, mẹ tôi biết chuyện.

Không biết ai đã gọi đến nhà chính. Bà Lâm mời mẹ con tôi vào phòng khách, nói trường học đã điều tra rõ ràng, bà tin tôi không lấy tiền.

Chương trước Chương tiếp
Loading...