Tôi Không Được Phép Thích Lâm Thời Yến

Chương 8



Nhưng hai chữ “tin tưởng” đôi khi không thể xóa đi sự nhục nhã đã xảy ra.

Mẹ tôi ngồi ở mép ghế sofa, hai bàn tay thô ráp đặt trên đầu gối, liên tục nói cảm ơn.

Bà Lâm thở dài.

“Chị Trần, chị đừng khách sáo. Tri Ý lớn lên trong nhà này, tôi cũng xem con bé như nửa đứa con.”

Nửa đứa con.

Không phải con gái, cũng không hẳn người ngoài.

Một vị trí nghe có vẻ thân thiết, nhưng không bao giờ có thể bước thêm nửa bước còn lại.

Đúng lúc đó, mẹ Thẩm Niệm tới.

Bà ta nghe chuyện con gái bị nghi ngờ nên đến hỏi cho rõ. Vừa bước vào, bà đã nhìn mẹ con tôi từ trên xuống dưới.

“Nếu không có bằng chứng thì đừng tùy tiện đổ lên đầu Niệm Niệm nhà tôi. Trẻ con nhà khó khăn dễ nảy lòng tham cũng không phải chuyện hiếm.”

Mẹ tôi đứng bật dậy.

“Con gái tôi không lấy.”

“Tôi đâu nói con chị. Chị kích động làm gì?”

“Bà vừa nói…”

“Đủ rồi.”

Giọng Lâm Thời Yến vang lên từ cửa.

Cậu vẫn mặc đồng phục, có lẽ vừa từ phòng học xuống. Cậu đi thẳng đến đứng trước mặt mẹ tôi, chắn tầm nhìn của người phụ nữ kia.

“Cháu đã bảo kiểm tra tài khoản của người nhắn tin. Nếu chuyện này liên quan đến Thẩm Niệm, cháu sẽ không bỏ qua.”

Mẹ Thẩm Niệm biến sắc.

“Thời Yến, cháu vì một người ngoài mà nói chuyện với dì như thế sao?”

“Cô ấy không phải người ngoài.”

Cậu trả lời không hề do dự.

Tất cả mọi người trong phòng đều im lặng.

Tôi nhìn bóng lưng cao gầy trước mặt, vừa đau vừa sợ.

Tôi muốn cậu đừng nói nữa.

Nhưng cậu quay lại, nắm lấy cổ tay tôi.

“Hứa Tri Ý là người của nhà họ Lâm. Muốn làm nhục cậu ấy, trước tiên hỏi tôi có đồng ý hay không.”

Câu nói ấy bảo vệ tôi trước tất cả mọi người.

Cũng đẩy tôi vào nơi không còn đường lui.

Đêm đó, mẹ tôi thu dọn hành lý.

Tôi ngồi trên giường nhìn bà gấp từng bộ quần áo, hồi lâu mới hỏi:

“Mẹ định đi đâu?”

“Dì Vương ở khu phía đông đang tìm người nấu cơm. Chỗ ở nhỏ một chút, lương cũng ít hơn, nhưng đủ cho hai mẹ con.”

“Vì chuyện hôm nay sao?”

Mẹ dừng tay.

“Không. Mẹ đã định đi từ lâu.”

“Mẹ nói dối.”

Bà ngồi xuống bên cạnh tôi, vuốt tóc tôi.

“Tri Ý, khi bố con mất, mẹ thực sự không còn đường nào nên mới nhận sự giúp đỡ của nhà họ Lâm. Những năm qua, ông bà chủ đối xử với chúng ta không tệ. Nhưng ân tình càng lớn, lưng con càng khó thẳng.”

Tôi cắn môi.

“Con chưa từng thấy khổ.”

“Mẹ biết. Chính vì con quá hiểu chuyện nên mẹ càng sợ.”

“Sợ gì?”

Mắt bà đỏ lên.

“Sợ con đem cả trái tim mình trả nợ cho người ta.”

Tôi chết lặng.

“Mẹ…”

“Con thích Thời Yến, đúng không?”

Tôi muốn phủ nhận, nhưng cổ họng nghẹn cứng.

Mẹ ôm tôi vào lòng.

“Mẹ không trách con. Cậu ấy tốt, hai đứa lại lớn lên cùng nhau. Nhưng Tri Ý à, thích một người mà lúc nào cũng cảm thấy mình thấp hơn họ, con sẽ rất khổ.”

Nước mắt tôi thấm vào vai áo bà.

“Con biết.”

“Vậy thì cùng mẹ rời đi.”

“Vâng.”

Sáng hôm sau, khi xe tải nhỏ đến chuyển đồ, Lâm Thời Yến mới biết.

Cậu đứng giữa sân, gương mặt lạnh đến đáng sợ.

“Ai cho hai người đi?”

Mẹ tôi cúi đầu.

“Thiếu gia, tôi đã xin phép phu nhân.”

“Tôi hỏi Hứa Tri Ý.”

Cậu nhìn tôi.

Tôi ôm thùng sách, cố giữ giọng bình tĩnh.

“Là quyết định của tớ.”

“Vì lời tối qua?”

“Không liên quan đến cậu.”

“Vậy liên quan đến ai?”

Tôi không đáp.

Cậu giật thùng sách khỏi tay tôi, ném xuống đất. Nắp thùng bật mở, sách vở rơi tung tóe. Chiếc móc khóa mặt trời giấu trong ngăn kéo cũng lăn ra, dừng ngay dưới chân cậu.

Ánh mắt Lâm Thời Yến dừng lại.

Cậu cúi xuống nhặt nó lên.

“Đây là gì?”

Tôi vội giật lại.

“Không có gì.”

“Quà sinh nhật của tôi?”

“Không phải.”

“Hứa Tri Ý, cậu còn định nói dối bao nhiêu lần?”

Tôi nắm chặt món đồ len trong tay. Sợi chỉ cọ vào da, mềm nhưng đau rát.

“Phải, vốn định tặng cậu. Nhưng bây giờ không muốn nữa.”

“Tại sao?”

“Vì nó không hợp với cậu.”

“Tôi thấy hợp.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...