Tôi Từng Bắt Gặp Cảnh Khó Nói Của Anh

Chương 10



“Mình chỉ sợ cậu không rõ tình hình. Dự án phố Vĩnh An do công ty chú anh ấy quan tâm. Cậu làm hình ảnh, mẹ cậu có cửa hàng ở đó. Nếu sau này có tranh chấp, cậu nghĩ anh ấy sẽ đứng về bên nào?”

Tôi nhìn bàn tay Phó Lâm Châu trong bức ảnh.

“Chuyện đó tôi sẽ hỏi anh ấy.”

“Có những câu đàn ông rất dễ trả lời.”

“Vậy câu này cậu trả lời giúp tôi nhé.”

Tôi ngồi thẳng lên.

“Bức ảnh trong nhóm bạn học, ai gửi cho cậu đầu tiên?”

Đầu dây bên kia yên lặng.

Sau đó, Lương Tư Dao cười khẽ.

“Cậu thay đổi rồi.”

“Chắc vậy.”

Tôi tắt cuộc gọi, mở khung trò chuyện với Phó Lâm Châu.

Lần này, tôi không muốn đợi năm năm để hỏi một câu.

12. Cùng một phía

Phó Lâm Châu hẹn tôi sáng hôm sau, trước giờ làm.

Anh mang theo sơ đồ quan hệ các đơn vị tham gia dự án, một tài liệu được công bố trong hồ sơ mời hợp tác.

“Văn phòng của thầy anh làm phương án bảo tồn. Công ty của chú anh muốn tham gia phần phát triển thương mại. Hai bên chưa ký hợp đồng.”

Tôi nhìn tên Phó Kính Thành ở cuối trang.

Đó là cái tên xuất hiện trên những tấm băng rôn tài trợ trường tôi năm cuối cấp.

“Anh có biết từ trước không?”

“Có.”

“Vậy sao anh chưa nói?”

Anh không tìm lời chống chế.

“Anh nghĩ khi chưa có quan hệ hợp đồng thì không cần đưa chuyện gia đình vào công việc. Nhưng mẹ em là người chịu ảnh hưởng trực tiếp. Anh đáng lẽ nên nói để em tự cân nhắc.”

Tôi im lặng.

Thừa nhận sai khiến cuộc nói chuyện dễ hơn tôi tưởng.

“Anh không thể hứa mọi phương án đều giữ nguyên từng cửa hàng,” anh tiếp. “Có nhà nguy hiểm phải gia cố, có chỗ cần bố trí lại. Nhưng hiện trạng phải được ghi đúng, người dân phải biết mình đang được đề nghị điều gì.”

“Nếu chú anh không muốn thế?”

“Anh vẫn phải làm đúng phần việc của mình.”

Tôi nhìn anh rất lâu.

“Tôi sẽ giữ riêng hợp đồng của xưởng. Nếu có khoản nào liên quan đến cửa hàng nhà tôi, tôi sẽ báo chị Hạ để người khác xử lý.”

Anh gật đầu.

Không có cảnh anh nắm tay tôi rồi nói mọi chuyện cứ để anh lo.

Chúng tôi chỉ ngồi cùng bàn, lần đầu đặt những điều có thể khiến mình khó xử ra ánh sáng.

Đến chiều, Tống Tiểu Mãn gọi tới.

Cô ấy là bạn thân của tôi từ cấp ba, hiện làm hậu kỳ video ở một công ty truyền thông. Nghe chuyện bức ảnh, cô ấy tức đến mức dùng nhầm thìa khuấy vào hộp cơm.

“Tao nhớ năm đó Lương Tư Dao cũng phụ trách thu lại máy quay sau tổng duyệt. Còn Thẩm Dực đứng ở khu sau sân khấu suốt.”

Thẩm Dực.

Tôi đã quên cái tên ấy rất lâu.

Anh ta học trên chúng tôi một khóa, là thành viên cũ câu lạc bộ nhiếp ảnh, thường về hỗ trợ sự kiện. Hồi đó anh ta từng đưa tôi về hai lần, rồi kể với người khác rằng chúng tôi đang tìm hiểu. Tôi phủ nhận, anh ta bảo tôi làm mình mất mặt.

Từ đó, tôi tránh anh ta.

“Hôm ấy tao đặt máy quay ở hành lang để lấy cảnh hậu trường,” Tiểu Mãn nói. “Nhưng tao không nhớ góc có tới khu nhà vệ sinh không.”

“Dữ liệu còn chứ?”

“Máy cũ hỏng rồi. Bản dựng thì trường giữ, cảnh thô hồi tốt nghiệp trả cho từng người. Của mày bố mày tới nhận hộ thì phải.”

Tôi quay đầu nhìn tủ gỗ kê sát tường.

Bố tôi luôn giữ mọi thứ có ảnh của con gái.

Chứng nhận nhỏ nhất, tờ báo trường in sai tên, cả thẻ nhớ cháy nửa vỏ cũng không nỡ bỏ.

Tôi lục được một phong bì ghi năm tốt nghiệp, bên trong có hai đĩa dữ liệu và danh sách bàn giao.

Ở góc dưới, nét chữ của bố rất rõ:

Bản sao đã chuyển ổ cứng màu đen. Đĩa thứ hai bị lỗi đọc.

Tôi ngồi xuống sàn.

Ngoài phòng khách, mẹ hỏi tìm gì. Tôi nói tìm ảnh cũ.

Một lúc sau, bà mang chiếc hộp đựng ổ cứng vào, đặt bên tôi.

“Mẹ vẫn giữ. Bố con dặn đừng để gần chỗ ẩm.”

Tôi chạm tay lên nắp hộp.

Một người đã đi xa bốn năm, bằng cách nào đó vẫn còn đang giúp tôi nhìn rõ những chuyện của hôm nay.

Chương trước Chương tiếp
Loading...