Từ Tám Trăm Tệ, Tôi Không Cần Anh Nữa

Chương 9



“Anh cũng không biết tôi đã đạp xe ba tiếng giữa đêm chỉ vì trong túi chỉ còn tám trăm tệ.”

Bạc Thừa Nghiễn im lặng.

“Anh càng không biết lúc tôi ăn mì trắng trong tầng hầm, tôi đã nghĩ gì.”

Anh nhìn cô.

“Em nghĩ gì?”

“Tôi nghĩ, nếu mình cứ ở bên anh, một ngày nào đó ngay cả việc ăn một bát mì cũng phải chờ anh cho phép.”

“Anh sẽ không bao giờ để em như vậy.”

“Nhưng anh đã từng.”

Anh cúi đầu.

“Xin lỗi.”

Lần này cô không nói gì.

Một lúc lâu sau, cô mới hỏi:

“Anh thật sự muốn tôi quay lại?”

“Muốn.”

“Vì yêu?”

“Vì yêu.”

Cô bật cười.

“Anh biết yêu là gì chưa?”

“Không biết.”

“Vậy mà cũng nói.”

“Anh đang học.”

Cô ngẩn người.

Bạc Thừa Nghiễn nhìn cô.

“Trước đây anh nghĩ chỉ cần cho em tiền, cho em nhà, cho em mọi thứ là yêu.”

“Sau này anh mới hiểu, nếu anh cho em tất cả nhưng lại lấy mất quyền lựa chọn của em thì những thứ đó chẳng có ý nghĩa gì.”

“Anh không muốn nuôi em nữa.”

Cô nhìn anh.

“Anh muốn ở bên em.”

“Không phải với tư cách người nuôi chim.”

“Là với tư cách bạn trai.”

Căn phòng im lặng.

Bùi Triều Triều cúi đầu.

“Để tôi suy nghĩ.”

Bạc Thừa Nghiễn gật đầu.

“Được.”

Lần đầu tiên anh không ép cô.

Ba ngày sau, mẹ viện trưởng làm phẫu thuật.

Ca phẫu thuật thành công.

Dì Trương gọi điện báo tin.

Tôi vui đến mức đứng giữa chợ đêm bật khóc.

Bạc Thừa Nghiễn đứng cách đó không xa.

Anh không bước tới.

Chỉ nhìn tôi cười.

Sau khi cúp điện thoại, tôi quay sang nhìn anh.

“Tiền hôm đó là anh quyên đúng không?”

Anh không phủ nhận.

“Ừ.”

“Bao nhiêu?”

“Năm mươi nghìn.”

Tôi nhìn anh.

“Cảm ơn.”

“Không cần.”

“Cần.”

“Vậy em cho anh một chiếc bánh.”

Tôi bật cười.

“Được.”

Tôi tự tay làm một chiếc bánh.

Thêm trứng.

Thêm xúc xích.

Thêm hành.

Cuối cùng đưa cho anh.

“Ba tệ.”

Anh lấy tiền.

“Anh có thể giữ chiếc bánh này không?”

“Ăn đi.”

“Anh muốn giữ.”

“Bánh để qua đêm sẽ hỏng.”

“Vậy anh ăn.”

Anh cắn một miếng.

Nóng đến mức nhíu mày.

Tôi bật cười.

“Anh từ từ thôi.”

Anh nhìn tôi.

“Triều Triều.”

“Ừ?”

“Anh sẽ chờ.”

“Chờ gì?”

“Chờ đến khi em thật sự muốn quay lại.”

Tôi không trả lời.

Nhưng lần này, tôi không bảo anh đi.

Một tháng sau, “Tây Thi bánh trứng” mở cửa hàng đầu tiên.

Không lớn.

Chỉ khoảng ba mươi mét vuông.

Biển hiệu đơn giản.

Bên trong có sáu chiếc bàn.

Tiểu Ngư trở thành nhân viên chính thức.

Bà cô bán hoa quả bên cạnh còn đến chúc mừng.

Ông chú giao hàng mang một bó hoa tới.

Tôi đứng trước cửa hàng, nhìn tấm biển mới mà lòng đầy cảm xúc.

Ngày khai trương, khách đông đến mức xếp hàng dài.

Có người nhận ra tôi từ livestream.

Có người chỉ đến vì nghe nói bánh ngon.

Có người còn nói:

“Nghe nói bà chủ từng là chim hoàng yến của đại gia nào đó.”

Tôi đang đánh trứng thì khựng lại.

“Tin đồn thôi.”

Người khách cười.

“Thế có thật không?”

“Không quan trọng.”

Tôi tiếp tục làm bánh.

“Bây giờ tôi là bà chủ.”

Buổi tối, khi khách cuối cùng rời đi, Bạc Thừa Nghiễn mới xuất hiện.

Anh đặt lên bàn một bó hoa.

Tôi nhìn anh.

“Lại mua bánh?”

“Ừ.”

“Muốn mấy cái?”

“Không mua.”

“Vậy anh đến làm gì?”

“Chúc mừng em.”

Anh đưa bó hoa.

Tôi nhận lấy.

“Cảm ơn.”

“Em vui không?”

“Vui.”

“Anh cũng vui.”

Tôi nhìn anh.

“Anh gần đây có vẻ rảnh.”

“Anh cố tình rảnh.”

“Công ty không cần anh à?”

“Cần.”

“Vậy sao anh cứ đến đây?”

“Vì em ở đây.”

Tôi cúi đầu cười.

“Anh nói mấy câu này ngày càng thành thạo rồi.”

“Anh học được.”

“Ở đâu?”

“Ở em.”

Tôi bật cười.

Đúng lúc ấy, điện thoại anh rung.

Là Tô Du.

Tôi vô thức nhìn sang.

Bạc Thừa Nghiễn không nghe máy.

Tôi hỏi:

“Không nghe?”

“Không cần.”

“Công việc?”

“Cô ấy không còn là thư ký của anh.”

Tôi ngẩng đầu.

“Đổi thư ký rồi?”

“Ừ.”

“Vì sao?”

“Anh đã điều tra chuyện trước đây.”

Anh dừng một chút.

“Tô Du tự ý sửa bảng đánh giá của em.”

Tôi sững người.

“Cô ấy còn cố tình nói với anh em tiêu tiền hoang phí.”

“Còn tám trăm tệ?”

“Là anh đồng ý.”

Anh nhìn tôi.

“Là lỗi của anh.”

“Không phải cô ấy ép anh.”

“Ừ.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...