Từ Tám Trăm Tệ, Tôi Không Cần Anh Nữa

Chương 6



“Chị làm bánh cả ngày thật à?”

“Chị từng làm nghề gì vậy?”

Bùi Triều Triều cười.

“Trước đây?”

“Trước đây tôi làm nghề... chăm sóc động vật.”

Bình luận lập tức bùng nổ.

“Chăm sóc động vật gì?”

“Gấu trúc à?”

“Chó mèo?”

Bùi Triều Triều suy nghĩ.

“Chim.”

Cả phòng livestream cười điên.

“Chim gì?”

“Chim hoàng yến.”

Bạc Thừa Nghiễn siết chặt điện thoại.

Người bên cạnh không dám thở mạnh.

Một bình luận hỏi:

“Chị có bạn trai chưa?”

Bùi Triều Triều lập tức lắc đầu.

“Không.”

“Tiêu chuẩn bạn trai?”

“Không có.”

“Vậy trước đây từng yêu ai chưa?”

Cô dừng tay.

Sau vài giây, cô cười.

“Từng.”

“Người ta tốt không?”

“Rất tốt.”

“Vậy sao chia tay?”

Bùi Triều Triều cúi đầu lật bánh.

“Vì người đó thích nuôi chim.”

“Còn tôi không thích làm chim nữa.”

Nụ cười trên môi cô vẫn còn.

Nhưng ánh mắt lại rất bình tĩnh.

Bạc Thừa Nghiễn cảm thấy lồng ngực mình như bị ai đó đấm mạnh.

Anh đứng dậy.

“Địa chỉ.”

Thư ký lập tức đưa điện thoại.

“Đã xác định được rồi.”

“Đi.”

“Tối nay có cuộc họp...”

“Hủy.”

“Nhưng phía đối tác...”

“Bảo họ chờ.”

Bạc Thừa Nghiễn cầm áo khoác.

Lần đầu tiên trong nhiều năm, anh tự mình lái xe ra khỏi công ty.

Anh không mang trợ lý.

Không mang vệ sĩ.

Không mang bất kỳ ai.

Chỉ muốn gặp cô.

Muốn hỏi cô tại sao bỏ đi.

Muốn hỏi cô tại sao không nói với anh.

Muốn hỏi cô tại sao có thể sống tốt như vậy mà không cần anh.

Nhưng khi chiếc Rolls-Royce dừng trước chợ đêm, anh lại không dám xuống xe ngay.

Qua lớp kính, anh nhìn thấy cô.

Cô đang cúi đầu làm bánh.

Tay áo xắn lên.

Một giọt mồ hôi chảy xuống thái dương.

Có khách gọi:

“Bà chủ, thêm xúc xích!”

“Được!”

“Cho nhiều hành.”

“Biết rồi.”

“Bà chủ, cho tôi hai cái!”

“Chờ chút.”

Cô bận đến mức không ngẩng đầu.

Bạc Thừa Nghiễn ngồi trong xe nhìn cô gần mười phút.

Hai tháng.

Anh tìm cô phát điên.

Còn cô ở đây.

Cười.

Nói.

Làm bánh.

Sống một cuộc sống chẳng có anh.

Cuối cùng, anh mở cửa xe.

Bước xuống.

Người bên cạnh nhìn thấy chiếc xe sang lập tức tránh đường.

Bạc Thừa Nghiễn đi thẳng về phía chiếc xe đẩy.

Đúng lúc ấy, Bùi Triều Triều ngẩng đầu.

Bốn mắt nhìn nhau.

Chiếc xẻng trong tay cô dừng lại.

Gió đêm thổi qua.

Một chiếc lá rơi xuống bên cạnh.

Cô nhìn anh vài giây.

Sau đó rất bình tĩnh hỏi:

“Ăn bánh không?”

Bạc Thừa Nghiễn không trả lời.

Mắt anh đỏ lên.

“Em...”

Bùi Triều Triều cúi đầu.

“Muốn ăn thì xếp hàng.”

“Ở đây không bán ưu tiên.”

Anh siết tay.

“Triều Triều.”

“Đừng gọi thân mật thế.”

Cô đặt chiếc bánh vào túi.

“Khách tiếp theo.”

Một cô gái trẻ bước tới.

“Chị ơi, cho em một cái cay.”

“Được.”

Bùi Triều Triều hoàn toàn không nhìn Bạc Thừa Nghiễn nữa.

Anh đứng bên cạnh.

Từ một người từng có thể khiến cả phòng họp im lặng chỉ bằng một ánh mắt, giờ lại giống một vị khách bị bỏ quên.

Mười phút.

Hai mươi phút.

Ba mươi phút.

Cuối cùng, khách vãn.

Bùi Triều Triều mới tháo găng tay.

“Anh đến làm gì?”

“Đón em.”

Cô bật cười.

“Đón tôi đi đâu?”

“Về nhà.”

“Nhà nào?”

“Nhà anh.”

“Không đi.”

Bạc Thừa Nghiễn nhìn cô.

“Em đừng giận nữa.”

“Tôi không giận.”

“Vậy tại sao em bỏ đi?”

“Vì tôi muốn tự kiếm tiền.”

“Em có thể nói với anh.”

“Tôi đã nói.”

Anh khựng lại.

Cô nhìn thẳng vào anh.

“Tôi đã xin ứng trước tiền lương.”

“Anh nhớ.”

“Anh nói tôi tham lam.”

Bạc Thừa Nghiễn không nói được.

“Anh nói tôi ăn của anh, ở nhà anh, mặc đồ anh mua.”

“Anh...”

“Anh nói tôi đừng trở thành phiền phức.”

Cô cười rất nhẹ.

“Cho nên tôi không làm phiền anh nữa.”

Bạc Thừa Nghiễn cảm thấy cổ họng khô khốc.

“Anh không có ý đó.”

“Nhưng anh đã nói.”

“Anh chỉ đang tức giận.”

“Vậy tôi cũng đang tức giận.”

“Bao lâu?”

Cô suy nghĩ.

“Không biết.”

“Anh xin lỗi.”

Bùi Triều Triều hơi ngẩn người.

Đây là lần đầu tiên cô nghe được hai chữ đó từ anh.

Nhưng cô chỉ lắc đầu.

“Xin lỗi không giải quyết được gì.”

“Vậy em muốn gì?”

“Không gì cả.”

“Triều Triều.”

“Bạc Thừa Nghiễn.”

Cô nhìn anh.

“Anh biết vì sao tôi thực sự bỏ đi không?”

Anh im lặng.

“Không phải vì tám trăm tệ.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...