Từ Tám Trăm Tệ, Tôi Không Cần Anh Nữa

Chương 7



“Là vì tôi nhận ra cuộc sống của mình trong mắt anh chẳng có giá trị gì.”

Cô chỉ vào đôi tay.

“Anh từng nói tôi không cần làm gì cả.”

“Nhưng đến cuối cùng, ngay cả việc tôi đáng được nhận bao nhiêu tiền cũng do anh quyết định.”

“Anh muốn tôi cười thì tôi phải cười.”

“Anh muốn tôi ở nhà thì tôi phải ở nhà.”

“Anh muốn tôi đi dự tiệc thì tôi phải đi.”

“Anh muốn tôi uống rượu thì tôi phải uống.”

“Anh muốn tôi ở cạnh anh hai mươi bốn tiếng thì tôi phải ở.”

“Nhưng khi tôi cần anh giúp, anh lại nói tôi tham lam.”

Bạc Thừa Nghiễn đứng bất động.

“Tôi không muốn sống như vậy nữa.”

Cô tháo tạp dề.

“Anh về đi.”

“Anh không về.”

“Vậy tôi đi.”

Cô quay người định thu dọn đồ.

Bạc Thừa Nghiễn đưa tay giữ lấy cổ tay cô.

Bùi Triều Triều lập tức giật ra.

“Đừng chạm vào tôi.”

Anh lập tức buông tay.

Cô cúi xuống tiếp tục thu dọn.

Một lúc sau, anh thấp giọng:

“Anh có thể sửa.”

Tay cô khựng lại.

“Anh sẽ không cắt tiền của em.”

“Không cần.”

“Anh sẽ không bắt em làm những việc em không muốn.”

“Không cần.”

“Anh có thể cho em tiền.”

“Không cần.”

“Vậy em muốn gì?”

Cô ngẩng đầu.

“Tôi muốn mình có thể tự quyết định.”

Bạc Thừa Nghiễn im lặng rất lâu.

“Được.”

“Thật?”

“Thật.”

“Vậy từ hôm nay chúng ta không còn quan hệ gì nữa.”

Sắc mặt anh lập tức thay đổi.

“Không được.”

“Tại sao?”

“Anh không đồng ý.”

Cô bật cười.

“Đây rồi.”

“Cái gì?”

“Anh lại bắt đầu rồi.”

“Bùi Triều Triều.”

“Anh không thể vừa nói tôi được tự quyết định, vừa không cho tôi quyết định.”

Bạc Thừa Nghiễn không nói gì.

Đêm đó, anh không ép cô về.

Chỉ đứng cách đó vài bước, nhìn cô thu dọn quầy hàng.

Sau khi cô rời đi, anh vẫn đứng ở đó.

Rất lâu.

Ngày hôm sau, một tin tức nhỏ xuất hiện trên mạng.

“Tây Thi bánh trứng” tiếp tục livestream.

Có người hỏi:

“Hôm qua hình như có một người đàn ông cực đẹp trai đến tìm chị?”

Bùi Triều Triều vừa tráng bánh vừa nói:

“Có.”

“Bạn trai cũ à?”

“Ừ.”

“Anh ấy có giàu không?”

“Rất giàu.”

“Vậy sao chị không quay lại?”

Cô cười.

“Giàu không có nghĩa là thích hợp.”

“Anh ấy đối xử với chị không tốt à?”

“Trước đây không tốt.”

“Bây giờ thì sao?”

Bùi Triều Triều nhìn lớp bánh vàng trên chảo.

“Không biết.”

Một bình luận hiện lên.

“Chị còn yêu anh ấy không?”

Tay cô hơi dừng.

Cô không trả lời.

Livestream vẫn tiếp tục.

Nhưng ở một căn phòng khác, Bạc Thừa Nghiễn đang xem từng chữ một.

Anh ngồi trước màn hình đến tận sáng.

Lần đầu tiên anh hiểu rằng có những thứ không thể dùng tiền mua lại.

Từ ngày hôm đó, Bạc Thừa Nghiễn không xuất hiện trước mặt cô nữa.

Nhưng mỗi sáng, quầy bánh đều nhận được một đơn nguyên liệu.

Không ghi tên.

Một bao bột mì chất lượng tốt.

Hai mươi cân trứng.

Dầu ăn.

Rau.

Xúc xích.

Bùi Triều Triều hỏi Tiểu Ngư:

“Ai đặt?”

“Không biết.”

“Trả lại.”

“Nhưng người ta đã thanh toán rồi.”

“Vậy đem quyên đi.”

Ngày hôm sau, nguyên liệu lại được đưa tới.

Cô lại đem quyên.

Ngày thứ ba.

Thứ tư.

Thứ năm.

Suốt một tuần.

Cuối cùng cô tức giận viết một tờ giấy dán trước quầy:

“Không nhận tài trợ.”

Ngày hôm sau, nguyên liệu vẫn tới.

Nhưng lần này kèm một mảnh giấy.

“Không phải tài trợ.”

“Là đặt hàng.”

“Anh mua bánh của em.”

Bùi Triều Triều nhìn nét chữ.

Nhận ra ngay.

Cô vo tròn tờ giấy.

Nhưng cuối cùng vẫn không trả nguyên liệu.

Bởi vì cô biết.

Nếu trả, anh sẽ tiếp tục.

Mà nếu nhận, ít nhất cũng có thể dùng tiền của chính mình mua nguyên liệu cho khách.

Hai người bắt đầu một cuộc chiến kỳ lạ.

Anh gửi nguyên liệu.

Cô chuyển tiền.

Anh gửi lại tiền.

Cô lại chuyển lại.

Cuối cùng, Bạc Thừa Nghiễn trực tiếp xuất hiện.

Anh đặt điện thoại lên bàn.

“Đừng chuyển nữa.”

“Tại sao?”

“Anh mua bánh.”

“Anh mua bao nhiêu?”

“Một triệu tệ.”

Cô suýt sặc nước.

“Anh điên à?”

“Ừ.”

“Không bán.”

“Vậy anh đứng đây.”

“Anh có thể đứng cả đời?”

“Được.”

Cô nhìn anh.

Cuối cùng bất lực.

“Anh muốn ăn gì?”

“Bánh trứng.”

“Bao nhiêu?”

“Một cái.”

“Ba tệ.”

Anh đưa tờ một trăm.

Cô thối lại chín mươi bảy.

Anh nhìn ba tờ tiền lẻ trong tay.

Chương trước Chương tiếp
Loading...