Từ Tám Trăm Tệ, Tôi Không Cần Anh Nữa

Chương 8



“Em thật sự lấy tiền của anh?”

“Buôn bán mà.”

“Không thể giảm giá?”

“Không.”

“Anh là khách quen.”

“Khách quen càng không được giảm.”

Anh nhìn cô.

Khóe môi cuối cùng cũng cong lên.

“Được.”

Từ đó, Bạc Thừa Nghiễn trở thành khách quen kỳ lạ nhất của quầy bánh.

Ngày nào cũng đến.

Ngày đầu tiên một cái.

Ngày thứ hai hai cái.

Ngày thứ ba ba cái.

Tiểu Ngư nhìn mà không hiểu.

“Chị Bùi, người này ngày nào cũng mua bánh, có ăn hết không?”

“Không biết.”

“Em thấy anh ta cứ nhìn chị.”

“Đừng để ý.”

“Anh ấy đẹp trai thật.”

“Đẹp trai cũng không được giảm giá.”

Tiểu Ngư bật cười.

Bạc Thừa Nghiễn đứng cách đó không xa, nghe rõ từng chữ.

Anh cũng không tức giận.

Anh chỉ muốn nhìn cô.

Muốn nhìn cuộc sống của cô.

Muốn biết cô có ăn uống đầy đủ không.

Có ngủ đủ không.

Có ai bắt nạt cô không.

Có mệt không.

Nhưng anh không còn hỏi.

Bởi vì anh biết mình không có tư cách.

Anh chỉ có thể đứng đó.

Mua một chiếc bánh ba tệ.

Rồi rời đi.

Có một lần trời mưa rất lớn.

Khách đều bỏ về.

Bùi Triều Triều một mình kéo xe vào mái hiên.

Bạc Thừa Nghiễn cầm ô đứng bên cạnh.

“Để anh.”

“Không cần.”

“Xe nặng.”

“Tôi kéo được.”

“Anh biết.”

“Vậy anh đứng tránh ra.”

Anh im lặng.

Sau đó vẫn đưa tay giữ một bên xe.

Cô không đuổi nữa.

Hai người cùng kéo chiếc xe ba bánh qua con đường ngập nước.

Không ai nói gì.

Đến đầu hẻm, cô dừng lại.

“Cảm ơn.”

“Ừ.”

Anh quay đi.

Cô bỗng gọi:

“Bạc Thừa Nghiễn.”

Anh dừng bước.

“Gì?”

“Ngày mai không cần đến.”

“Vì sao?”

“Mai tôi nghỉ.”

“Vậy anh đến ngày kia.”

Cô nhìn bóng lưng anh.

Bỗng bật cười.

“Được.”

Đó là lần đầu tiên sau rất lâu, cô không nói “không cần”.

Mối quan hệ của họ cứ thế thay đổi từng chút một.

Không ai tuyên bố quay lại.

Không ai nói yêu.

Chỉ có một người ngày nào cũng đến mua bánh.

Một người ngày nào cũng giả vờ không quan tâm.

Cho đến một buổi tối, Bạc Thừa Nghiễn đột nhiên không xuất hiện.

Bùi Triều Triều làm bánh đến mười một giờ.

Khách cuối cùng rời đi.

Cô vô thức nhìn về phía con đường.

Không có chiếc Rolls-Royce.

Cô tự nhủ:

“Không đến càng tốt.”

Nhưng trong lòng lại có chút trống rỗng.

Ngày hôm sau anh vẫn không đến.

Ngày thứ ba cũng không.

Ngày thứ tư, Tiểu Ngư hỏi:

“Chị Bùi, anh đẹp trai kia đâu rồi?”

“Không biết.”

“Chị không hỏi à?”

“Không.”

“Thật?”

“Thật.”

Tối hôm đó, cô về tầng hầm.

Điện thoại rung.

Một tin nhắn.

Không phải từ Bạc Thừa Nghiễn.

Là trợ lý của anh.

“Cô Bùi, Bạc tổng nhập viện.”

Cô đứng bất động.

“Vì sao?”

“Làm việc quá sức.”

“Có nghiêm trọng không?”

“Không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng bác sĩ yêu cầu nghỉ ngơi.”

Cô nhìn tin nhắn rất lâu.

Sau đó đặt điện thoại xuống.

Tự nhủ:

Không liên quan đến mình.

Mười phút sau, cô lại cầm điện thoại lên.

Hai mươi phút sau, cô mặc áo khoác.

Một giờ sau, cô đứng trước cửa bệnh viện.

Khi nhìn thấy anh nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, cô bỗng thấy tức giận.

“Anh bị điên à?”

Bạc Thừa Nghiễn mở mắt.

Nhìn thấy cô.

Anh ngẩn ra.

“Em đến?”

“Không thì ai đến?”

Khóe môi anh hơi cong.

“Anh tưởng em không quan tâm.”

“Đừng tự tưởng tượng.”

“Ừ.”

Cô đặt túi cháo xuống.

“Ăn đi.”

“Em nấu?”

“Không.”

“Vậy ai?”

“Mua.”

“Ừ.”

Anh ngồi dậy.

Cô đỡ anh.

Hai người đều khựng lại.

Bàn tay cô đang đặt trên vai anh.

Anh nhìn cô.

Cô lập tức buông ra.

“Anh tự ăn.”

“Được.”

Anh ăn rất chậm.

Cô ngồi bên cạnh.

Không nói gì.

Một lúc sau, anh hỏi:

“Em có nhớ anh không?”

“Không.”

“Anh nhớ em.”

Tay cô siết lại.

“Anh đừng nói những lời này.”

“Vì sao?”

“Vì tôi sẽ tin.”

Bạc Thừa Nghiễn đặt bát xuống.

“Vậy thì tin đi.”

Cô nhìn anh.

“Anh có biết mình đã làm tôi tổn thương thế nào không?”

“Biết.”

“Anh có biết tám trăm tệ lúc đó đối với tôi là gì không?”

“Biết rồi.”

“Không.”

Cô lắc đầu.

“Anh không biết đâu.”

“Nó là toàn bộ số tiền tôi có thể dùng để cứu mẹ viện trưởng.”

“Anh không biết lúc đó tôi đã sợ thế nào.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...