Yêu Hai Năm Không Được Công Khai, Tôi Không Yêu Nữa

Chương 10



Cậu ấy ngồi xổm trước mặt:

“Lên đi.”

“Tớ nặng lắm.”

“Cậu nói câu này từ năm tám tuổi đến giờ. Tớ vẫn cõng được.”

Tôi nằm lên lưng cậu ấy.

Vai Tống Khải rộng hơn trong ký ức rất nhiều. Trên áo có mùi xà phòng sạch sẽ, bước chân cậu ấy vững vàng giữa đám đông.

Tôi nhớ hồi nhỏ mỗi khi chơi mệt, tôi cũng bắt cậu ấy cõng về nhà. Khi đó tôi luôn quàng cổ cậu ấy, lớn tiếng tuyên bố sau này sẽ lấy một người thông minh như anh Tống Khải.

Cậu ấy hỏi:

“Tại sao không lấy anh?”

Tôi đáp rất hồn nhiên:

“Vì anh là anh trai mà.”

Hôm đó Tống Khải giận tôi suốt một tuần.

Nghĩ đến đây, tôi bất giác cười.

“Cười gì?”

“Nhớ lúc nhỏ cậu hỏi tại sao tớ không lấy cậu.”

Bước chân Tống Khải khựng lại.

“Ừ.”

“Hồi đó cậu giận thật à?”

“Thật.”

“Trẻ con thế.”

“Bây giờ cũng giận.”

Tôi không cười nữa.

Giữa tiếng nhạc và tiếng người ồn ào, tôi nghe rất rõ nhịp tim mình.

Không biết là của tôi, hay truyền qua lồng ngực người đang cõng tôi.

Tống Khải không nói thêm.

Cậu ấy cõng tôi đến ghế nghỉ rồi cúi xuống buộc lại dây giày cho tôi.

Tôi nhìn hàng mi của cậu ấy, bỗng không dám hỏi câu tiếp theo.

Buổi tối, trên vòng quay khổng lồ, thành phố dưới chân sáng lên như một biển sao.

Tôi chụp một tấm ảnh đăng vòng bạn bè.

Không có mặt người, chỉ có hai cây kem đặt cạnh nhau và ánh hoàng hôn ngoài cửa kính.

Tống Khải bình luận đầu tiên:

【Một cây là của tớ.】

Chu Dương lập tức đáp:

【Rõ rồi, không cần khai báo chủ quyền đâu anh thủ khoa.】

Tôi còn chưa nghĩ ra phải trả lời thế nào, Bạch Mộng đã đăng một trạng thái mới.

Đó là ảnh Bùi Vọng ngồi một mình trong thư viện. Góc chụp từ đối diện, trên bàn có hai cốc cà phê.

Nội dung chỉ có một câu:

【Có những người vẫn luôn ở chỗ cũ.】

Bạn bè lại bắt đầu đoán già đoán non.

Tôi lướt qua, không bình luận.

Hai phút sau, trạng thái ấy biến mất.

Điện thoại tôi nhận được tin nhắn từ một số lạ.

【Anh không biết cô ấy chụp.】

【Anh chỉ đến trả sách.】

【Đừng hiểu lầm.】

Tôi biết đó là Bùi Vọng.

Tôi không trả lời.

Tống Khải ngồi đối diện, nhìn màn hình sáng lên rồi tắt đi.

“Không giải thích với cậu ta à?”

“Giải thích gì?”

“Hai cây kem.”

Tôi ngẩng đầu:

“Cậu tự nói là của cậu mà.”

Khóe môi Tống Khải cong lên.

“Ừ. Là của tớ.”

Không hiểu vì sao, câu nói bình thường ấy lại khiến cả khoang vòng quay trở nên chật chội.

Tôi quay mặt ra cửa kính, giả vờ ngắm cảnh.

Kính phản chiếu Tống Khải đang nhìn tôi.

Ánh mắt cậu ấy không hề giống một người anh trai.

9

Kết quả khảo sát được công bố vào thứ hai.

Tôi đứng thứ mười hai toàn khối.

Từ vị trí hơn một trăm, tôi tăng gần một trăm bậc chỉ trong một tháng.

Giáo viên chủ nhiệm đọc tên tôi ba lần, còn tưởng hệ thống nhập nhầm.

Cả lớp vỗ tay ầm ĩ. Chu Dương huýt sáo lớn nhất:

“Lâm học bá, mời cơm!”

Tôi cầm phiếu điểm, tay run lên vì vui sướng.

Phản ứng đầu tiên của tôi là quay sang nhìn Bùi Vọng.

Thói quen hai năm không thể biến mất trong một sớm.

Cậu ấy đang nhìn tôi. Trong mắt có bất ngờ, có vui mừng, nhưng cũng có một thứ cảm xúc phức tạp mà tôi không hiểu.

Tôi nhanh chóng quay đi, chụp phiếu điểm gửi cho Tống Khải.

Cậu ấy trả lời sau chưa đầy mười giây:

【Toán câu cuối sai vì đổi dấu. Tối làm lại ba lần.】

Tôi tức đến bật cười.

Ngay sau đó, cậu ấy gửi thêm:

【Làm tốt lắm, Lâm Lạc Vân.】

Chỉ sáu chữ ấy khiến mắt tôi nóng lên.

Bùi Vọng bỗng chìa tay:

“Cho anh xem bài toán.”

Tôi đưa cho cậu ấy.

Cậu ấy nghiên cứu rất lâu, sau đó chỉ vào câu cuối:

“Chỗ này giáo viên chấm rộng. Em viết thiếu điều kiện.”

Không khí quanh tôi lập tức đông cứng.

Tôi hỏi:

“Vậy anh định đi tìm giáo viên trừ điểm à?”

Bùi Vọng ngẩng lên, dường như lúc ấy mới nhận ra mình vừa nói gì.

“Anh không có ý đó.”

“Lần trước anh cũng nói chỉ muốn em tiến bộ.”

Tôi rút bài thi lại.

Chương trước Chương tiếp
Loading...