Yêu Hai Năm Không Được Công Khai, Tôi Không Yêu Nữa
Chương 11
“Yên tâm, em sẽ tự hỏi giáo viên. Nếu cần trừ thì cứ trừ.”
“Lạc Vân…”
“Nhưng lần này người quyết định là em.”
Tôi mang bài đến văn phòng. Giáo viên toán xem kỹ, nói cách trình bày tuy rút gọn nhưng logic đầy đủ, không cần trừ.
Khi trở về, Bùi Vọng vẫn ngồi im.
Tôi chưa kịp nói gì, Bạch Mộng đã cười:
“Đứng thứ mười hai thôi mà vui thế. Cách hạng nhất còn xa lắm.”
Chu Dương lập tức đáp:
“Người ta tăng gần trăm bậc trong một tháng. Có người tụt hai bậc còn chưa nói gì.”
Kỳ thi này Bạch Mộng đứng thứ ba. Bùi Vọng vẫn hạng nhất.
Mặt cô ta đỏ lên:
“Tớ chỉ nhắc để bạn ấy đừng tự mãn.”
Tôi gấp phiếu điểm, mỉm cười:
“Cảm ơn. Nhưng mục tiêu của tớ vốn không phải hạng nhất.”
“Vậy là gì?”
“Hôm nay tốt hơn hôm qua.”
Đó là câu Tống Khải thường nói.
Trước đây tôi học vì muốn Bùi Vọng công khai. Mỗi điểm số đều giống như một bước chạy đuổi theo cậu ấy.
Bây giờ tôi mới hiểu, học tập không phải vé vào cửa để được ai đó yêu.
Nó là con đường tôi tự mở cho tương lai của mình.
Chiều hôm ấy, Tống Khải và mẹ tôi chờ trước cổng trường với một chiếc bánh kem lớn.
Trên mặt bánh viết nguệch ngoạc: Chúc mừng tăng 97 bậc.
Tôi cười:
“Sao không làm tròn thành một trăm cho đẹp?”
Tống Khải nghiêm túc:
“Số liệu phải chính xác.”
Mẹ tôi vỗ cậu ấy:
“Ngày vui mà cũng cứng nhắc.”
Chúng tôi chia bánh cho cả nhóm trực nhật. Tôi cố tình để lại miếng lớn nhất cho Tống Khải.
Cậu ấy nhìn miếng bánh:
“Tớ không thích đồ ngọt.”
“Nhưng đây là công lao của cậu.”
“Công lao của cậu.”
“Không có cậu, tớ không làm được.”
Tống Khải cầm nĩa, nhìn tôi thật lâu:
“Không có tớ, cậu vẫn làm được. Có thể chậm hơn, khó hơn, nhưng vẫn làm được.”
“Đừng trao quyền quyết định giá trị của mình cho bất kỳ ai, kể cả tớ.”
Tôi bỗng hiểu điểm khác nhau lớn nhất giữa cậu ấy và Bùi Vọng.
Bùi Vọng luôn muốn tôi tiến bộ theo cách cậu ấy chọn, để trở thành người cậu ấy cho là tốt hơn.
Tống Khải lại muốn tôi biết rằng ngay cả khi không có cậu ấy, tôi vẫn có thể bước tiếp.
Đêm đó, tôi xóa bức ảnh duy nhất từng chụp chung với Bùi Vọng khỏi màn hình khóa.
Không thay bằng ảnh Tống Khải.
Tôi thay bằng tấm phiếu điểm của chính mình.
10
Nhưng niềm vui chỉ kéo dài ba ngày.
Sáng thứ năm, trên diễn đàn trường xuất hiện một bài đăng ẩn danh:
“Từ hơn một trăm lên hạng mười hai trong một tháng, thiên tài hay biết trước đề?”
Bài viết liệt kê điểm số từng môn của tôi, còn đăng ảnh tôi đi ra từ văn phòng giáo viên toán sau kỳ thi.
Người đăng nói Tống Khải từng là học sinh cưng của trường, hiện đang hỗ trợ phòng chuyên môn xây ngân hàng câu hỏi. Tôi nhờ quan hệ của cậu ấy lấy được đề khảo sát nên mới tăng hạng bất thường.
Phía dưới có hàng trăm bình luận.
【Tôi đã bảo rồi, sao có thể tăng nhanh thế được?】
【Có người chống lưng đúng là khác.】
【Nghe nói cô ta vừa đá Bùi Vọng rồi bám lấy thủ khoa khóa trước.】
【Kỹ năng yêu đương mạnh hơn kỹ năng học tập.】
Tay tôi lạnh ngắt.
Những ánh mắt trong lớp đổ dồn tới. Chu Dương giật điện thoại của bạn bên cạnh, mắng:
“Tin rác rưởi mà cũng đọc!”
Bạch Mộng ngồi phía trước, khẽ nói:
“Nếu không làm thì cứ để nhà trường điều tra, cần gì căng thẳng.”
Tôi ngẩng đầu nhìn cô ta.
“Cậu biết Tống Khải hỗ trợ ngân hàng câu hỏi từ đâu?”
Bạch Mộng chớp mắt:
“Trong bài viết nói mà.”
“Bài chỉ nói cậu ấy có quan hệ với phòng chuyên môn, không nói cụ thể là ngân hàng câu hỏi.”
Sắc mặt cô ta thoáng thay đổi.
“Tớ đoán thôi.”
Đúng lúc ấy, giáo viên chủ nhiệm gọi tôi lên văn phòng.
Phó hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn và giáo viên các môn đều có mặt. Tống Khải cũng ở đó, sắc mặt lạnh lùng.
Thầy phó hiệu trưởng hỏi tôi quá trình ôn tập, tài liệu sử dụng, thời gian Tống Khải bắt đầu phụ đạo.
Tôi trả lời từng câu.
Tống Khải đặt chiếc máy tính bảng lên bàn: