Yêu Hai Năm Không Được Công Khai, Tôi Không Yêu Nữa
Chương 9
Cậu ấy đang gọi video chữa bài cho tôi, nghe xong thì nhướng mày:
“Cậu thích uống sữa hạt dẻ, màu xanh lá, phim thích nhất là Bí mật trong khu vườn, sợ gián, căng thẳng sẽ cắn mặt trong môi.”
Tôi ngơ ngác:
“Sao cậu nhớ?”
“Vì cậu nói nhiều.”
“Tớ nói từ bao giờ?”
“Từ lúc năm tuổi đến bây giờ.”
Cậu ấy cúi đầu viết lời giải, giọng bình thản như thể đó là chuyện hiển nhiên.
Không hiểu sao tim tôi bỗng đập lệch một nhịp.
Tống Khải ngẩng lên:
“Lại cắn môi.”
Tôi lập tức thả ra.
“Có một câu thôi mà căng thẳng gì?”
“Ai căng thẳng chứ?”
“Mặt cậu đỏ rồi.”
“Nóng!”
Tôi luống cuống tắt camera.
Đầu bên kia im lặng hai giây, sau đó truyền tới tiếng cười rất khẽ.
“Ừ, nóng. Làm tiếp câu bảy đi.”
Tôi nhìn màn hình tối đen phản chiếu khuôn mặt đỏ bừng của mình, lần đầu tiên cảm thấy kế hoạch giải cứu bốn mươi hai ngày này hình như có một vấn đề rất lớn.
Người cần được cứu có lẽ không chỉ là thành tích của tôi.
8
Cuối tháng bảy, trường tổ chức kỳ thi khảo sát đầu tiên.
Tống Khải còn căng thẳng hơn cả tôi.
Sáng hôm thi, cậu ấy kiểm tra túi bút ba lần, ép tôi ăn hết hai quả trứng rồi mới cho ra khỏi nhà.
Tôi trêu:
“Người không biết còn tưởng cậu đi thi.”
“Tớ mà được thi thay thì cậu đã không cần ngồi đây.”
“Cậu coi thường ai đấy?”
Tống Khải đưa cho tôi một tờ giấy gấp tư.
“Trước khi vào phòng thi mới được mở.”
Tôi tưởng đó là công thức trọng điểm, nghiêm túc cất vào túi áo.
Đến trước cửa phòng thi, tôi mở ra, bên trong chỉ có một dòng chữ:
Không cần chứng minh mình xứng với bất kỳ ai. Cứ làm hết sức là được.
Phía dưới còn vẽ một con mèo đang giơ nắm đấm. Nét vẽ xấu không chịu nổi.
Tôi bật cười giữa hành lang đông người.
Bùi Vọng đứng cách đó vài bước, nhìn tờ giấy trong tay tôi.
“Tống Khải viết?”
Tôi gấp lại:
“Ừ.”
“Em nghe lời cậu ta thật.”
“Vì cậu ấy nói có lý.”
Bùi Vọng cười lạnh:
“Một sinh viên đại học bỏ phòng thí nghiệm về kèm một nữ sinh cấp ba suốt ngày, em thật sự không hiểu cậu ta muốn gì sao?”
Tôi đương nhiên hiểu câu đó ám chỉ điều gì.
Nhưng tôi không muốn thừa nhận, càng không muốn lấy lòng tốt của Tống Khải ra làm vũ khí chọc giận người khác.
“Dù cậu ấy muốn gì cũng là chuyện giữa bọn em.”
“Bọn em?”
Sắc mặt Bùi Vọng thay đổi.
Chuông vào phòng thi vang lên đúng lúc đó.
Tôi đi qua cậu ấy:
“Thi tốt nhé, bạn học Bùi.”
Kỳ thi kéo dài hai ngày.
Sau môn cuối cùng, tôi vừa ra khỏi cổng trường đã thấy Tống Khải đứng bên kia đường. Trong tay cậu ấy cầm hai cây kem, một cây đã sắp chảy hết.
Tôi chạy tới:
“Cậu đợi lâu chưa?”
“Bốn mươi ba phút.”
“Sao không nhắn?”
“Sợ ảnh hưởng cậu kiểm tra lại bài.”
Cậu ấy đưa cây kem còn nguyên cho tôi, tự ăn cây đã chảy.
“Làm thế nào?”
“Tạm được.”
“Tạm được là bao nhiêu?”
“Toán chắc khoảng một trăm ba mươi lăm. Lý có một câu không chắc. Tiếng Anh…”
Tôi còn chưa nói hết, cậu ấy đã gõ đầu tôi:
“Thi xong không đối chiếu đáp án. Hôm nay nghỉ.”
“Thật á?”
“Ừ. Đi khu vui chơi.”
Tôi nhìn cậu ấy như nhìn thấy mặt trời mọc ở phía Tây.
Khu vui chơi ngoại ô chính là nơi bạn học từng trêu Bùi Vọng và Bạch Mộng nên đi hẹn hò thay vì đến thư viện.
Tôi chưa từng tới đó.
Bùi Vọng không thích những trò vô bổ, càng không thích xếp hàng dưới nắng. Hai năm yêu nhau, phần lớn thời gian hẹn hò của chúng tôi đều ở thư viện hoặc hiệu sách.
Tống Khải mua vé tàu lượn siêu tốc đầu tiên.
Tôi nhìn đường ray dựng đứng, chân lập tức mềm nhũn:
“Tớ không chơi đâu.”
“Ai nói hồi nhỏ muốn làm phi công?”
“Phi công có bay lộn ngược đâu!”
“Có thể.”
“Tống Khải!”
Cuối cùng tôi vẫn bị cậu ấy kéo lên.
Khi tàu lao xuống, tôi nhắm tịt mắt, túm chặt cánh tay bên cạnh và hét đến khản cổ. Tống Khải không cười tôi. Cậu ấy chỉ lật bàn tay, để tôi nắm lấy.
Xuống khỏi tàu, chân tôi run đến mức không đi nổi.