Yêu Hai Năm Không Được Công Khai, Tôi Không Yêu Nữa
Chương 12
“Đây là toàn bộ kế hoạch học, đề luyện và lịch sử chỉnh sửa của em ấy. Mỗi tài liệu đều có thời gian tạo. Thầy cô có thể đối chiếu.”
Tổ trưởng toán xem qua rồi nói:
“Cấu trúc những đề này khác đề khảo sát.”
Phó hiệu trưởng vẫn nghiêm nghị:
“Còn chuyện em tham gia ngân hàng câu hỏi?”
“Em có góp ba câu cho cuộc thi học sinh giỏi lớp 10, cách đây hai năm. Không liên quan kho đề lớp 12 và không có quyền truy cập.”
“Có thể chứng minh không?”
“Có email trao đổi và thỏa thuận cộng tác.”
Tống Khải trả lời rất bình tĩnh, nhưng tôi thấy bàn tay cậu ấy đặt dưới bàn siết chặt.
Không phải vì bản thân bị nghi ngờ.
Cậu ấy đang tức giận thay tôi.
Nhà trường quyết định cho tôi làm một bộ đề khác dưới sự giám sát trực tiếp của giáo viên. Nếu điểm số tương đương, lời buộc tội sẽ tự sụp đổ.
Tin tức truyền về lớp. Có người đồng tình, cũng có người cười nhạo:
“Học thuộc đáp án một bộ đề thì được, thi lại chắc lộ ngay.”
Bùi Vọng đập mạnh sách xuống bàn.
“Câm miệng.”
Đó là lần đầu tiên cậu ấy nổi giận trước lớp.
Người vừa nói tái mặt:
“Tớ chỉ đùa…”
“Không buồn cười.”
Bùi Vọng đứng dậy đi thẳng tới văn phòng.
Sau này tôi mới biết, cậu ấy đã nói với phó hiệu trưởng rằng trong suốt kỳ thi tôi ngồi ngay phía chéo trước cậu ấy, không có bất kỳ biểu hiện gian lận nào. Điểm số của tôi tăng đều trong các bài kiểm tra nhỏ suốt lớp hè, giáo viên bộ môn đều có thể xác nhận.
Cậu ấy còn nộp điện thoại, yêu cầu kiểm tra vì bài đăng ẩn danh dùng một bức ảnh chụp từ vị trí gần cửa lớp, góc đó trùng với chỗ nhóm Bạch Mộng thường đứng.
Nhưng lúc ấy tôi không biết.
Tôi chỉ biết mình phải thi lại vào sáng hôm sau.
Đêm đó, tôi không làm nổi một câu nào.
Những bình luận trên diễn đàn cứ lặp đi lặp lại trong đầu. Tôi sợ nếu điểm thấp hơn, tất cả nỗ lực sẽ bị phủ nhận. Tôi càng sợ liên lụy đến Tống Khải.
“Hay là tớ xin lỗi, bảo điểm lần trước chỉ do may mắn.”
Tống Khải ngồi đối diện, xé luôn tờ giấy nháp tôi vừa vò nát.
“Cậu có gian lận không?”
“Không.”
“Vậy xin lỗi chuyện gì?”
“Nhưng nếu ngày mai…”
“Nếu ngày mai làm không tốt, chỉ chứng minh ngày mai cậu làm không tốt.”
“Người khác sẽ không nghĩ thế.”
“Cậu sống bằng suy nghĩ của người khác à?”
Tôi cắn môi, nước mắt rơi xuống.
“Tớ sợ.”
Giọng Tống Khải dịu hẳn.
Cậu ấy chuyển sang ngồi bên cạnh, kéo đầu tôi tựa vào vai mình.
“Ừ, cứ sợ đi.”
“Tớ ở đây.”
Chỉ bốn chữ.
Phòng tuyến tôi cố dựng cả ngày lập tức sụp đổ.
Tôi khóc đến ướt vai áo cậu ấy, vừa khóc vừa nói:
“Tớ không muốn liên lụy cậu.”
“Không liên lụy.”
“Nếu trường hiểu lầm cậu lấy đề…”
“Thì tớ chứng minh.”
“Nếu không chứng minh được?”
“Lâm Lạc Vân.” Tống Khải nâng mặt tôi lên. “Nhìn tớ.”
Đôi mắt cậu ấy rất đen, bình tĩnh đến mức khiến người khác an tâm.
“Tớ về đây vì muốn giúp cậu, không phải vì chờ cậu trả ơn. Việc này xảy ra không phải lỗi của cậu. Đừng cái gì cũng nhận về mình.”
“Ngày mai cậu chỉ cần làm bài. Phần còn lại để người lớn giải quyết.”
Tôi hỏi trong nước mắt:
“Cậu cũng chỉ hơn tớ một tuổi, người lớn gì chứ?”
Tống Khải lấy khăn giấy lau mặt cho tôi:
“Hơn một tuổi cũng là lớn.”
“Gọi anh đi.”
“Nằm mơ.”
Cậu ấy bật cười.
Tôi cũng cười theo, nước mắt vẫn còn treo trên mi.
Sáng hôm sau, tôi bước vào phòng thi riêng.
Trước cửa, Tống Khải lại đưa một tờ giấy gấp tư.
Tôi mở ra.
Đề có thể khó, người có thể xấu. Kiến thức trong đầu cậu là thật.
Phía dưới vẫn là con mèo xấu xí giơ nắm đấm.
Lần này tôi không cười.
Tôi gấp tờ giấy, đặt sát ngực, sau đó đi vào.
11
Bài thi lại khó hơn đề khảo sát rất nhiều.
Tôi làm từ tám giờ sáng đến gần bốn giờ chiều, chỉ nghỉ giữa các môn. Trong phòng có hai camera và ba giáo viên giám sát luân phiên.
Khi đặt bút xuống ở môn cuối, tay tôi tê cứng.
Tống Khải đợi ngoài hành lang.