Yêu Hai Năm Không Được Công Khai, Tôi Không Yêu Nữa
Chương 13
Thấy tôi đi ra, cậu ấy không hỏi làm được không, chỉ đưa cho tôi một cốc sữa hạt dẻ còn ấm.
“Về nhà.”
“Tớ nghĩ môn lý làm hỏng rồi.”
“Về ăn cơm.”
“Câu cuối toán tớ chưa chắc.”
“Tối nay có sườn xào chua ngọt.”
Tôi im lặng hai giây:
“Đi nhanh lên.”
Kết quả có ngay sáng hôm sau.
Tổng điểm của tôi thấp hơn kỳ khảo sát sáu điểm, nhưng nếu xếp cùng đề quy đổi thì vẫn nằm trong top 15 toàn khối.
Nhà trường lập tức ra thông báo xác nhận không có gian lận, yêu cầu người đăng bài xóa thông tin và xin lỗi.
Diễn đàn ẩn danh dùng tài khoản nội bộ, bộ phận kỹ thuật nhanh chóng tìm ra người đăng.
Không phải Bạch Mộng.
Là Trần Hạo, một nam sinh cùng lớp thường đứng thứ mười lăm đến hai mươi. Kỳ này bị tôi vượt qua nên không phục.
Nhưng ảnh chụp và thông tin về Tống Khải là do Bạch Mộng gửi cho cậu ta.
Trong đoạn chat, cô ta viết:
【Tớ chỉ cảm thấy kỳ lạ thôi, không dám nói.】
【Cậu đừng đăng nhé, lỡ oan cho người ta thì không hay.】
【Nhưng Tống Khải đúng là từng ra đề cho trường.】
Từng câu đều như vô tình, nhưng đủ để dẫn Trần Hạo đến kết luận cô ta muốn.
Khi giáo viên gọi hai người lên đối chất, Bạch Mộng khóc:
“Em chỉ nói chuyện riêng. Em đã bảo cậu ấy đừng đăng rồi.”
Trần Hạo tức giận:
“Cậu gửi ảnh, gửi lịch sử cộng tác của Tống Khải, còn nói Lâm Lạc Vân vào văn phòng sửa điểm. Bây giờ cậu phủi sạch à?”
“Tớ không bảo cậu vu khống!”
“Cậu nói nếu chuyện vỡ lở, Bùi Vọng sẽ nhìn rõ cô ta là người thế nào!”
Phòng giáo vụ im phăng phắc.
Bạch Mộng nhìn sang Bùi Vọng. Cậu ấy đứng cạnh thầy chủ nhiệm, khuôn mặt không còn chút cảm xúc.
“Bùi Vọng, tớ chỉ…”
“Đừng gọi tên tôi.”
Giọng cậu ấy lạnh đến mức khiến cô ta ngừng khóc.
“Tôi từng nghĩ cậu chỉ không biết giữ khoảng cách.”
“Hóa ra cậu biết rất rõ mình đang làm gì.”
Bạch Mộng tái mặt:
“Nếu cậu sớm nói hai người yêu nhau, tớ đã không…”
“Là lỗi của tôi.” Bùi Vọng cắt ngang. “Nhưng việc cô ấy từng là bạn gái tôi hay không đều không cho cậu quyền hại cô ấy.”
“Và bây giờ cô ấy không còn là bạn gái tôi nữa.”
Lần đầu tiên, Bùi Vọng tự miệng thừa nhận chuyện chúng tôi đã chia tay.
Không biết vì sao, tôi không nhẹ nhõm.
Tôi chỉ nhìn thấy đôi mắt cậu ấy đỏ lên khi nói câu đó.
Nhà trường kỷ luật Trần Hạo và Bạch Mộng, yêu cầu cả hai xin lỗi công khai. Vì đang ở năm cuối, họ không bị đình chỉ học nhưng bị hủy tư cách xét học bổng học kỳ.
Bạch Mộng đứng trước lớp đọc thư xin lỗi.
Giọng cô ta run, ánh mắt luôn cúi xuống.
Đọc xong, cô ta đi ngang qua tôi, thấp giọng nói:
“Cậu thắng rồi.”
Tôi gọi cô ta lại.
“Tớ chưa từng thi với cậu.”
Bạch Mộng quay đầu, cười nhạt:
“Cậu có mọi thứ mà không cần tranh. Gia đình tốt, bạn bè bảo vệ, Bùi Vọng yêu cậu, Tống Khải cũng thích cậu. Đương nhiên cậu có thể nói như thế.”
“Bùi Vọng chưa từng nhìn tớ như nhìn cậu. Cho dù cậu ấy ngồi với tớ, giải bài cho tớ, đưa tớ về, người cậu ấy chờ vẫn là cậu.”
“Tớ chỉ muốn biết nếu cậu không còn tốt đẹp như cậu ấy nghĩ, cậu ấy có quay sang nhìn tớ không.”
Tôi nhìn cô ta:
“Vậy bây giờ cậu biết rồi.”
“Một người không thích cậu sẽ không vì cậu giẫm người khác xuống mà thích cậu.”
“Cậu đứng thứ nhất hay thứ một trăm cũng vậy.”
Bạch Mộng cắn môi, nước mắt rơi xuống.
Tôi không an ủi.
Có những nỗi đau đáng được cảm thông. Nhưng nỗi đau không phải giấy phép để làm tổn thương người khác.
Sau giờ học, Bùi Vọng đợi tôi ở bậc thềm sau nhà thi đấu.
Bên cạnh cậu ấy là một lon Coca.
Lần đầu tiên, người chờ ở đó không phải tôi.
12
Bùi Vọng đưa lon Coca cho tôi.
“Anh xin lỗi.”
Tôi không nhận.
Cậu ấy đặt lon nước xuống giữa hai người, giống như trước kia tôi từng làm.
“Bài đăng lần này, anh đã nhờ người lấy lại dữ liệu camera và làm chứng với nhà trường. Anh không nói để kể công. Anh chỉ…”
“Em biết.”