Yêu Hai Năm Không Được Công Khai, Tôi Không Yêu Nữa
Chương 15
“Em chia tay không phải vì tìm được người tốt hơn để thay thế anh.”
“Em chia tay vì cuối cùng em cũng biết mình xứng đáng được đối xử tốt hơn.”
Tôi đứng dậy.
“Lon Coca anh giữ đi. Em bỏ đồ uống có ga rồi.”
Đi được vài bước, Bùi Vọng gọi tôi:
“Lạc Vân.”
Tôi quay lại.
Cậu ấy ngồi giữa bậc thềm vắng, nắng chiều kéo bóng thật dài.
“Nếu ngày đó anh không đi tìm giáo viên trừ một điểm thì sao?”
Tôi mỉm cười:
“Thì có lẽ em sẽ mất thêm rất lâu mới nhìn rõ.”
“Bây giờ em không còn hận một điểm đó nữa.”
“Nó là học phí.”
Tôi quay người rời đi.
Lần này, người bỏ lại bậc thềm phía sau là tôi.
13
Sau cuộc nói chuyện đó, Bùi Vọng thật sự giữ khoảng cách.
Cậu ấy không mua bữa sáng, không chặn tôi ở cầu thang, cũng không gửi tin nhắn bằng những số điện thoại lạ nữa.
Chúng tôi trở lại làm bạn cùng bàn bình thường.
Khi cần thu bài, tôi gọi tên cậu ấy. Khi giáo viên yêu cầu thảo luận, cậu ấy trao đổi với tôi. Ngoài ra, không ai bước qua vạch ngăn giữa hai chiếc bàn.
Sự yên tĩnh này khiến tôi nhẹ nhõm, nhưng đôi lúc cũng buồn.
Hai năm không phải một giấc mơ. Chúng tôi từng thật sự thích nhau, chỉ là đã yêu theo một cách làm cả hai đều mệt mỏi.
Tống Khải nghe tôi nói vậy thì đáp:
“Buồn là bình thường.”
“Cậu không ghen à?”
Câu hỏi buột miệng khiến cả hai cùng im lặng.
Tống Khải đang cầm bút, đầu bút dừng giữa trang giấy.
Tôi ho khan:
“Ý tớ là, nếu cậu thật sự…”
“Có.”
“Hả?”
“Có ghen.”
Cậu ấy đặt bút xuống, ngẩng lên nhìn thẳng vào tôi.
“Ghen từ lúc cậu chạy tới bệnh viện đưa bài cho cậu ta mỗi ngày.”
“Ghen khi cậu khoe đã theo đuổi được học bá lạnh lùng.”
“Ghen cả lúc nửa đêm cậu khóc gọi cho tớ, nhưng vừa nghe Bùi Vọng nhắn một câu đã vui vẻ cúp máy.”
Mặt tôi nóng lên:
“Sao cậu chưa từng nói?”
“Nói để làm gì? Lúc đó cậu đang yêu.”
“Cậu có thể tranh.”
“Cậu là người, không phải phần thưởng.”
Tống Khải dựa lưng vào ghế, giọng rất bình tĩnh.
“Nếu cậu thích cậu ấy, tớ chen vào chỉ khiến cậu khó xử. Tớ có thể không thích lựa chọn của cậu, nhưng phải tôn trọng nó.”
“Vậy bây giờ?”
“Bây giờ cậu vừa chia tay.”
“Thì sao?”
“Tớ không muốn cậu vì cô đơn mà nhầm cảm kích với thích.”
Tôi mím môi:
“Cậu luôn quyết định thay tớ như thế à?”
Tống Khải sững người.
Tôi lập tức hối hận. Câu đó quá giống lời trách móc tôi dành cho Bùi Vọng.
“Tớ không có ý…”
“Cậu nói đúng.”
Cậu ấy im lặng một lúc rồi đẩy quyển bài tập sang một bên.
“Xin lỗi. Tớ tưởng giữ khoảng cách là cho cậu thời gian, nhưng cũng có thể là tớ đang tự cho rằng mình biết điều gì tốt nhất cho cậu.”
“Vậy tớ nói rõ.”
Tống Khải ngồi thẳng lại. Vẻ đùa cợt thường ngày hoàn toàn biến mất.
“Lâm Lạc Vân, tớ thích cậu.”
“Không phải kiểu anh trai thích em gái, cũng không phải vì hai nhà thân nhau.”
“Tớ đã thích cậu rất lâu. Lâu đến mức chính tớ cũng không nhớ bắt đầu từ lúc nào.”
Tim tôi đập mạnh đến mức gần như đau.
Tống Khải nói tiếp:
“Nhưng tớ không cần câu trả lời bây giờ.”
“Cậu có thể thích tớ, có thể không. Có thể sau này gặp một người khác. Tớ nói vì cậu có quyền biết, không phải để đòi cậu đáp lại.”
“Trước kỳ thi đại học, tớ vẫn sẽ kèm cậu học nếu cậu muốn. Nếu cậu thấy khó xử, tớ sẽ nhờ một gia sư khác.”
“Quyết định là của cậu.”
Tôi nhìn cậu ấy, đầu óc trống rỗng.
Trong tưởng tượng của tôi, lời tỏ tình phải có hoa, có ánh đèn, có không khí lãng mạn.
Lời tỏ tình của Tống Khải lại diễn ra giữa một đống đề thi, bên cạnh cốc trà đã nguội, trong khi tóc tôi rối tung vì vừa vò đầu giải toán.
Nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy được tôn trọng đến thế.
Tôi hỏi:
“Nếu tớ nói không thì sao?”
“Thì buồn.”
“Sau đó?”
“Sau đó về trường học tiếp.”
“Không chiến tranh lạnh?”
“Không.”
“Không đặt thời hạn?”
“Không.”
“Không bắt tớ lọt top 5 mới cho phép thích cậu?”
Tống Khải bật cười: