Yêu Hai Năm Không Được Công Khai, Tôi Không Yêu Nữa

Chương 17



Cậu ấy vẫn chữa bài cho tôi, nhưng không còn lên lịch kín mít. Cậu ấy hỏi tôi muốn tập trung môn nào, để tôi tự chọn khối lượng.

Tôi dần học cách lập kế hoạch cho chính mình.

Mỗi tờ giấy trong hộp đều khác nhau.

Tờ số bảy: Nếu hôm nay mệt thì nghỉ. Nghỉ ngơi không phải lười biếng.

Tờ số mười ba: Cậu từng hỏi vì sao tớ nhớ những điều cậu thích. Vì những chuyện liên quan đến cậu, tớ không thấy nhỏ nhặt.

Tờ số hai mươi: Đừng chỉ ăn bánh mì vào bữa sáng.

Tờ số hai mươi tám: Nếu có người làm cậu buồn, nói với tớ. Nếu người đó là tớ, càng phải nói.

Tờ số ba mươi lăm chỉ có hình con mèo xấu xí ôm một trái tim.

Tờ cuối cùng viết:

Bốn mươi hai ngày kết thúc. Còn thích tớ không?

Tôi cầm tờ giấy, gọi video.

Tống Khải bắt máy gần như ngay lập tức. Phía sau cậu ấy là sân thượng ký túc xá, gió thổi tóc rối tung.

“Mở tờ cuối rồi?”

“Ừ.”

“Đáp án?”

Tôi cố tình kéo dài:

“Nếu không thích thì sao?”

“Thì tiếp tục theo đuổi.”

“Nếu thích?”

“Cũng tiếp tục.”

“Vậy hỏi làm gì?”

“Muốn biết mình có danh phận chưa.”

Tôi nhìn cậu ấy qua màn hình.

Ngày chia tay Bùi Vọng, tôi đã nghĩ mình sẽ không yêu ai trong thời gian rất dài.

Nhưng tình cảm không phải cánh cửa đóng lại rồi phải đợi đủ ngày mới được mở.

Điều quan trọng không phải tôi đã độc thân bao lâu.

Mà là khi nghĩ đến Tống Khải, tôi không thấy mình đang chạy khỏi quá khứ. Tôi chỉ muốn đi về phía cậu ấy.

“Tống Khải.”

“Ừ?”

“Cậu có danh phận rồi.”

Đầu bên kia im lặng.

Tôi bật cười:

“Sao lần nào đến lúc quan trọng cậu cũng đơ ra vậy?”

“Lâm Lạc Vân.” Giọng cậu ấy thấp xuống. “Nói rõ.”

“Tớ thích cậu.”

“Không nghe rõ.”

“Không nghe thì thôi.”

“Nghe rồi.”

Tống Khải cúi đầu cười. Một lúc sau mới ngẩng lên, vành mắt hơi đỏ.

“Bạn gái, chào em.”

Tôi cũng cười:

“Bạn trai, sau này xin chỉ giáo.”

“Không dám.”

“Sao thế?”

“Ở ngoài là bạn trai học bá.” Cậu ấy nghiêm túc nói. “Về nhà mặc em nhào nặn.”

Tôi sững người.

Đó là câu tôi từng nói với cậu ấy hồi nhỏ, rằng muốn có một người bạn trai giống bố Tống: ra ngoài lạnh lùng, về nhà nghe lời vợ.

Tôi che mặt:

“Sao cậu nhớ cả chuyện đó?”

“Đã nói rồi, chuyện của cậu tớ đều nhớ.”

Đêm ấy, tôi đổi màn hình khóa lần nữa.

Không phải ảnh phiếu điểm.

Là ảnh chụp hai bàn tay đặt trên cửa kính vòng quay khổng lồ, một lớn một nhỏ, cách nhau một khoảng rất gần nhưng chưa chạm vào.

Bây giờ, khoảng cách ấy đã biến mất.

15

Tôi và Tống Khải không công khai rầm rộ.

Nhưng cũng không giấu.

Cậu ấy đổi ảnh đại diện thành con mèo xấu xí trên tờ giấy số ba mươi lăm. Tôi dùng hình một con mèo khác đang trợn mắt nhìn nó.

Chu Dương thấy là hiểu ngay, bình luận:

【Chúc mừng anh thủ khoa hết thời gian thử việc.】

Mẹ tôi còn hiểu nhanh hơn.

Một tối đi ngang qua phòng, thấy tôi đang gọi video cười ngốc nghếch, bà khoanh tay dựa cửa:

“Yêu rồi?”

Tôi giật mình suýt làm rơi điện thoại.

Tống Khải bên kia lập tức ngồi thẳng:

“Cháu chào dì.”

Mẹ tôi nhìn cậu ấy:

“Hai đứa yêu thì yêu, nhưng không được ảnh hưởng học tập.”

“Vâng. Cháu sẽ giám sát em ấy.”

“Ai cần cậu giám sát?”

Mẹ tôi gõ đầu tôi:

“Con tự giác đi rồi hẵng cãi.”

Tin tức truyền sang nhà đối diện trong chưa đầy một giờ. Bố Tống gọi cho con trai, câu đầu tiên là:

“Giỏi, không uổng công bố làm mẫu hai mươi năm.”

Mẹ Tống giật điện thoại:

“Đừng dạy con linh tinh. Khải, con phải đối xử tốt với em. Nếu bắt nạt Lạc Vân, mẹ đứng về phía con bé.”

Tống Khải nhìn tôi qua màn hình:

“Con biết.”

Tôi từng tưởng yêu đương phải bí mật mới có cảm giác kích thích.

Sau này mới biết, được người lớn tin tưởng, được bạn bè chúc phúc, được đường đường chính chính quan tâm nhau mới là cảm giác an toàn nhất.

Ở trường, tôi không chủ động nói với Bùi Vọng.

Nhưng cậu ấy vẫn biết.

Hôm đó tôi để điện thoại trên bàn đi lấy nước. Màn hình sáng lên với tin nhắn của Tống Khải:

Chương trước Chương tiếp
Loading...