Yêu Hai Năm Không Được Công Khai, Tôi Không Yêu Nữa
Chương 18
【Bạn gái, tối nay muốn ăn gì?】
Khi trở lại, Bùi Vọng đang nhìn ra cửa sổ.
Cây bút trên tay cậu ấy đứng yên rất lâu.
Cuối giờ, cậu ấy hỏi:
“Hai người yêu rồi?”
“Ừ.”
“Bao giờ?”
“Ba ngày trước.”
“Em vừa chia tay anh chưa đầy hai tháng.”
Giọng cậu ấy rất thấp, nhưng tôi vẫn nghe ra sự trách móc.
Tôi bình tĩnh đáp:
“Em không phản bội anh.”
“Anh biết.”
“Vậy thời gian bao lâu không quan trọng.”
“Em từng nói sẽ thích anh cả đời.”
“Lúc ấy em tin như vậy.”
“Còn bây giờ?”
“Bây giờ em chúc anh thi tốt.”
Bùi Vọng bật cười, nhưng nụ cười khó coi hơn khóc.
“Lâm Lạc Vân, em đúng là tàn nhẫn.”
Tôi nhìn cậu ấy:
“Có lẽ.”
“Nhưng em không thể vì anh đau lòng mà giả vờ còn yêu.”
“Như thế mới thật sự tàn nhẫn.”
Bùi Vọng không nói nữa.
Ngày hôm sau, cậu ấy xin giáo viên đổi chỗ.
Người thay vào là Chu Dương. Cậu ta đặt cặp xuống, vui vẻ tuyên bố:
“Cuối cùng tớ cũng thoát khỏi bàn đầu.”
Bùi Vọng chuyển đến hàng sát tường, cách tôi ba dãy bàn.
Từ đó, chúng tôi càng ít nói chuyện.
Bạch Mộng cũng trầm lặng hẳn. Sau vụ kỷ luật, cô ta không còn tới hỏi bài Bùi Vọng, không đăng trạng thái ám chỉ, chỉ vùi đầu học.
Một lần giáo viên ghép tôi và cô ta vào cùng nhóm thuyết trình. Cả hai đều hơi lúng túng.
Cuối cùng Bạch Mộng lên tiếng trước:
“Tớ sẽ làm phần số liệu.”
“Được. Tớ làm nội dung.”
Chúng tôi hoàn thành công việc rất suôn sẻ.
Sau khi thuyết trình, cô ta trả USB cho tôi, nhỏ giọng nói:
“Xin lỗi.”
Không phải lời xin lỗi bị bắt buộc đọc trước lớp.
Tôi nhìn cô ta:
“Tớ nghe rồi.”
“Cậu có tha thứ không?”
“Tớ không biết.”
Bạch Mộng gật đầu.
“Cũng đúng.”
Cô ta quay đi, không cầu xin thêm.
Tôi nghĩ đó có lẽ là lần đầu tiên cô ta thật sự hiểu: lời xin lỗi có thể được nói ra, nhưng người bị tổn thương không có nghĩa vụ lập tức tha thứ.
Giống như tôi từng tha thứ cho Bùi Vọng mà vẫn không quay lại.
Mỗi người đều phải tự chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình.
16
Học kỳ một lớp 12 trôi nhanh hơn tưởng tượng.
Từ hạng mười hai, tôi lên hạng chín, rồi hạng bảy.
Kỳ thi cuối kỳ, tôi đứng thứ tư toàn khối.
Khi bảng xếp hạng được dán lên, cả hành lang chen kín người.
Tên Bùi Vọng vẫn ở vị trí đầu tiên.
Bạch Mộng thứ hai.
Một bạn lớp chuyên thứ ba.
Tôi thứ tư.
Chu Dương đứng cạnh gào lên còn to hơn tôi:
“Lâm Lạc Vân! Top 5! Cậu làm được rồi!”
Đám đông xung quanh đồng loạt nhìn sang Bùi Vọng.
Ai cũng nhớ lời hứa top 5 từng khiến chúng tôi công khai chia tay trước lớp.
Bùi Vọng đứng phía ngoài đám đông. Ánh mắt cậu ấy dừng trên tên tôi rất lâu, sau đó chậm rãi vỗ tay.
Tôi cũng vỗ tay cho vị trí hạng nhất của cậu ấy.
Giữa chúng tôi không còn oán hận.
Chỉ không còn tình yêu.
Tôi chụp bảng xếp hạng gửi cho Tống Khải.
Cậu ấy gọi video ngay giữa giờ học ở đại học. Màn hình rung lắc, phía sau có tiếng bạn cùng phòng trêu chọc.
“Top 5 rồi.” Tôi cố giữ giọng bình thản.
“Ừ, bạn gái tớ giỏi.”
“Chỉ thế thôi?”
“Cuối tuần tớ về.”
“Thật à?”
“Thưởng.”
Cuối tuần, Tống Khải thật sự ngồi tàu sáu tiếng về chỉ để đưa tôi đi ăn.
Cậu ấy còn mang theo một chiếc huy chương tự làm bằng bìa cứng, bên trên viết: Hạng nhất trong lòng Tống Khải.
Tôi cầm lên, ghét bỏ:
“Sến quá.”
“Trả đây.”
“Không.”
“Không thích mà?”
“Ai bảo không thích?”
Tôi đeo chiếc huy chương lên cổ, bắt cậu ấy chụp gần trăm tấm ảnh.
Buổi tối, hai chúng tôi đi bộ quanh hồ. Trời cuối đông rất lạnh, Tống Khải nhét tay tôi vào túi áo khoác của cậu ấy.
“Lạc Vân.”
“Ừ?”
“Cậu muốn thi trường nào?”
Tôi đọc tên một trường đại học ở thành phố phía Nam.
Nó cách trường Tống Khải hơn hai nghìn cây số.
Cậu ấy im lặng vài giây.
“Ngành đó trường tớ cũng mạnh.”
“Tớ biết.”
“Vậy tại sao chọn phía Nam?”
“Vì tớ thích chương trình trao đổi của họ. Với lại tớ muốn thử sống ở một thành phố khác.”
Tống Khải gật đầu:
“Được.”
Tôi nhìn cậu ấy: