Yêu Hai Năm Không Được Công Khai, Tôi Không Yêu Nữa
Chương 3
Là lớp trưởng, ngày nào tôi cũng đến đưa bài tập cho cậu ấy, giảng kiến thức, cùng cậu ấy giết thời gian.
Tôi mặt dày bám lấy suốt một tháng, cậu ấy mới chịu đồng ý yêu tôi.
Lúc chúng tôi vừa yêu nhau, trong lớp có một nữ sinh luôn nhắm vào tôi.
Cô ta gọi tôi ra ngoài, chất vấn tôi có thể biết giữ khoảng cách một chút không, đừng ỷ mình xinh đẹp mà mặt dày suốt ngày sáp lại gần Bùi Vọng.
Tôi cố nhịn cười rồi nói:
“Thì sao? Tôi thích sáp lại gần cậu ấy đấy.”
Không thể không thừa nhận, có một người bạn trai vừa đẹp trai vừa là học bá như Bùi Vọng quả thật đã thỏa mãn lòng hư vinh của tôi rất nhiều.
Lúc ấy tôi còn nghĩ, nếu cô ta biết tôi chính là bạn gái chính thức của Bùi Vọng, không biết vẻ mặt sẽ đặc sắc đến mức nào.
Đợi về nhất định tôi phải bám lấy Bùi Vọng, bắt cậu ấy công khai với tôi.
Chiều hôm đó sau khi tan học, mấy nam sinh thích hóng chuyện trong lớp vây quanh Bùi Vọng hỏi:
“Hoa khôi lớp mình sao cứ bám lấy cậu mãi thế? Cậu với Lâm Lạc Vân không phải đang yêu nhau đấy chứ?”
Nữ sinh luôn nhắm vào tôi nghe thấy cũng quay sang hóng chuyện.
Trong lòng tôi vui đến phát điên.
Không ngờ Bùi Vọng chỉ hờ hững đáp hai chữ:
“Không yêu.”
Tôi sững người.
Trong lòng giống như bị kim đâm một cái.
Tôi giận cậu ấy cả ngày.
Trên đường tan học, tôi không nói với cậu ấy lấy một câu.
Có lẽ Bùi Vọng nhận ra nên liền nắm lấy tay tôi:
“Ở tuổi này mọi người vẫn chưa đủ trưởng thành. Nếu chuyện yêu sớm bị lộ ra, chúng ta chỉ trở thành đề tài cho người khác bàn tán.”
“Em cũng không muốn bị coi như động vật trong sở thú, nhất cử nhất động đều bị người ta vây quanh nhìn chằm chằm đúng không?”
Tôi chìm đắm trong hơi ấm từ lòng bàn tay cậu ấy, cảm thấy lời cậu ấy nói rất có lý.
Cậu ấy thông minh hơn tôi, đương nhiên cũng nghĩ xa hơn, chu toàn hơn tôi.
Mặc dù trong lòng vẫn hơi khó chịu, nhưng tôi cũng không định truy cứu.
Thứ thật sự khiến tình cảm giữa chúng tôi xuất hiện biến động lớn chính là sự xuất hiện của nữ sinh chuyển trường Bạch Mộng.
Bùi Vọng giỏi toán, lý, hóa.
Bạch Mộng giỏi ngữ văn và tiếng Anh.
Hai người đặt cạnh nhau giống như hai mảnh ghép vừa vặn khớp với nhau.
Thực lực ngang ngửa, cường cường kết hợp.
Cứ tan học là hai người lại thích ngồi cạnh nhau làm bài, ánh mắt nhìn đối phương đều tràn đầy sự tán thưởng.
Tôi và Bùi Vọng là bạn cùng bàn.
Mỗi lần Bạch Mộng tới, cô ta đều hất cằm ra hiệu bảo tôi đứng dậy nhường chỗ.
Bùi Vọng không nói gì, mặc nhiên chấp nhận hành động đó của cô ta.
Hồi đó, mỗi lần Bạch Mộng tới, tôi đều tự giác ôm sách đứng dậy.
Có hôm cô ta ngồi suốt hai tiết tự học. Tôi không còn chỗ, đành kéo ghế xuống cuối lớp ngồi cạnh thùng rác.
Bạn cùng bàn tạm thời đưa tay bịt mũi, nửa đùa nửa thật hỏi:
“Lâm Lạc Vân, cậu là chính cung hay cung nữ thế?”
Tôi đỏ mặt, quay đầu nhìn Bùi Vọng.
Cậu ấy đang cúi xuống giải bài cho Bạch Mộng. Hai người ghé sát vào nhau, ánh nắng ngoài cửa sổ rơi lên vai họ, quả thật đẹp như một cảnh phim thanh xuân.
Tôi tự an ủi mình rằng Bùi Vọng không thích bị làm phiền. Bạch Mộng hỏi bài, cậu ấy trả lời; tôi chủ động nhường chỗ, cậu ấy không ngăn. Chuyện chỉ đơn giản như vậy.
Cho đến hôm sinh nhật tôi.
Tôi đã đặt một chiếc bánh nhỏ ở quán gần trường, chờ Bùi Vọng học xong sẽ cùng nhau ăn. Cậu ấy nhắn bảo tôi đợi mười phút, vì Bạch Mộng còn một câu chưa hiểu.
Tôi đợi từ sáu giờ đến tám giờ tối.
Nhân viên quán hỏi ba lần có cần thắp nến không. Tôi ngồi nhìn lớp kem chảy dần, cuối cùng nhận được tin nhắn của Bùi Vọng.
【Bạch Mộng bị tụt huyết áp. Anh đưa cô ấy về. Em ăn trước đi.】
Tôi gọi điện, bên kia có tiếng gió rất lớn. Giọng Bạch Mộng vang lên trước:
“Bùi Vọng, đi chậm một chút, tóc tớ rối hết rồi.”