Yêu Hai Năm Không Được Công Khai, Tôi Không Yêu Nữa

Chương 21



Cậu ấy thật sự ngồi chuyến tàu đêm trở về, dưới mắt có quầng thâm, tay cầm một tờ giấy gấp tư quen thuộc.

Tôi nhận lấy, mở ra.

Không có lời cổ vũ dài dòng.

Chỉ một câu:

Làm xong về nhà.

Tôi bỗng thấy sống mũi cay xè.

Nhà.

Hóa ra trên đời thật sự có một người khiến hai chữ ấy không chỉ là địa chỉ.

Tống Khải xoa đầu tôi:

“Đi đi.”

Tôi bước vào cổng trường.

Bùi Vọng đi phía trước, Bạch Mộng ở bên trái. Ba người chúng tôi vô tình cùng dừng ở bảng phân phòng.

Bạch Mộng hít sâu:

“Thi tốt.”

Bùi Vọng gật đầu:

“Thi tốt.”

Tôi mỉm cười:

“Cùng thi tốt.”

Rồi chúng tôi rẽ về ba hướng khác nhau.

Giống như sau mùa hè này, mỗi người sẽ bước vào một cuộc đời riêng.

19

Kỳ thi kết thúc trong một cơn mưa rào.

Khi tiếng chuông môn cuối vang lên, cả phòng thi đồng loạt thở phào. Có người khóc, có người cười, có người xé giấy nháp tung lên trời.

Tôi ngồi yên vài giây, nhìn nắng xuyên qua lớp mây sau cửa sổ.

Tôi không nghĩ đến điểm.

Chỉ nghĩ: cuối cùng cũng xong rồi.

Ngoài cổng, biển người chen chúc.

Tôi nhìn thấy bố mẹ trước, sau đó nhìn thấy Tống Khải đứng sau họ, giơ cao con mèo bằng bìa cứng để tôi dễ nhận ra.

Tôi bật cười, chạy về phía cậu ấy.

Tống Khải dang tay.

Tôi lao thẳng vào lòng cậu ấy giữa tiếng reo hò của mọi người.

“Làm xong rồi.”

“Ừ, về nhà.”

Phía sau, Chu Dương hét:

“Ở đây còn phụ huynh, hai người tiết chế!”

Tôi đỏ mặt buông Tống Khải ra.

Mẹ tôi cười đến không khép được miệng. Bố tôi cố giữ vẻ nghiêm túc nhưng quay sang đã lén lau mắt.

Trong đám đông, tôi thoáng thấy Bùi Vọng.

Bố cậu ấy không đến.

Bà ngoại đứng dưới một chiếc ô cũ, cầm bó hoa hướng dương. Bùi Vọng cúi xuống ôm bà, vẻ mặt dịu dàng mà tôi chưa từng thấy.

Cậu ấy cũng nhìn thấy tôi.

Chúng tôi cách nhau một biển người, cùng gật đầu.

Không cần thêm lời nào nữa.

Ba tuần chờ điểm là khoảng thời gian tự do nhất đời tôi.

Tôi ngủ đến trưa, đi xem phim, học làm bánh và cùng Tống Khải đi hết những nơi trước đây chưa từng đi.

Cậu ấy giữ lời, theo đuổi tôi ngay cả sau khi đã có danh phận.

Ngày thứ một trăm, cậu ấy đưa tôi về trường cấp hai, tìm lại bức tường nơi chúng tôi từng khắc chiều cao.

Vạch của tôi dừng ở một mét sáu mươi lăm.

Vạch của Tống Khải cao hơn gần hai mươi centimet.

Tôi kiễng chân:

“Sao cậu lớn nhanh thế?”

“Để cõng cậu.”

“Nói nghe hay thật.”

“Cõng không?”

“Có.”

Cậu ấy ngồi xổm xuống. Tôi nằm lên lưng, vòng tay qua cổ.

Tống Khải cõng tôi đi dọc sân trường vắng, nắng hè rơi qua tán cây thành từng mảng sáng.

Tôi hỏi:

“Cậu thích tớ từ bao giờ?”

“Không nhớ.”

“Phải có một thời điểm chứ.”

“Có thể là lần cậu đánh nhau với thằng bé giấu cặp của cậu.”

“Cậu đến sau mà?”

“Tớ đứng nhìn từ đầu.”

Tôi đập vai cậu ấy:

“Vậy mà không giúp!”

“Muốn xem cậu tự lấy lại được không.”

“Nếu không được?”

“Thì tớ giúp.”

Đúng là phong cách của Tống Khải.

Không giành lấy mọi việc trong tay tôi.

Nhưng luôn đứng ở nơi chỉ cần tôi quay đầu sẽ nhìn thấy.

Ngày tra điểm, mạng nghẽn từ sáng sớm.

Cả hai gia đình tập trung trong phòng khách nhà tôi. Bố tôi cầm máy tính, mẹ tôi cầm điện thoại, Tống Khải ngồi bên cạnh nhập số báo danh.

Tôi trốn trong bếp không dám nhìn.

Đột nhiên phòng khách im phăng phắc.

Tim tôi rơi xuống.

“Không ổn à?”

Không ai trả lời.

Tôi chậm chạp đi ra.

Tống Khải quay màn hình về phía tôi.

Điểm số cao hơn dự đoán hai mươi ba điểm.

Đủ vào trường tôi mơ ước trong mọi năm trước.

Mẹ tôi hét lên trước, ôm chầm lấy tôi. Bố tôi quay mặt lau kính dù kính chẳng bẩn. Mẹ Tống mở chai rượu vang, bố Tống lập tức gọi điện đặt bàn.

Tôi đứng giữa tiếng cười, nhìn con số trên màn hình mà nước mắt rơi không ngừng.

Tống Khải ôm tôi từ phía sau, nói rất khẽ:

“Cậu làm được rồi.”

“Ừ.”

“Là cậu tự làm được.”

Tôi quay lại ôm cổ cậu ấy.

“Nhưng cảm ơn cậu đã đi cùng.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...