Yêu Hai Năm Không Được Công Khai, Tôi Không Yêu Nữa
Chương 22
Kết quả toàn khối được công bố sau đó.
Bùi Vọng đứng thứ hai của thành phố, đỗ thẳng vào trường y cậu ấy chọn. Bố cậu ta cuối cùng không thể thay đổi nguyện vọng đã nộp.
Bạch Mộng đứng thứ năm, nhận học bổng của một trường ngoại ngữ hàng đầu.
Chu Dương vừa đủ điểm vào ngành kỹ thuật yêu thích, nhắn trong nhóm hơn một trăm tin thoại vì quá phấn khích.
Còn tôi đứng thứ tám toàn trường.
Không phải hạng nhất.
Nhưng là thành tích tốt nhất tôi từng có.
Buổi họp lớp cuối cùng, giáo viên chủ nhiệm phát lại hồ sơ và phiếu điểm cũ.
Tôi nhìn thấy bài vật lý từng bị trừ một điểm.
Dấu trừ đỏ vẫn còn đó.
Bùi Vọng đứng bên cạnh, cũng nhìn thấy.
Cậu ấy hỏi:
“Còn tiếc không?”
Tôi lắc đầu.
“Không.”
“Nếu không bị trừ, lúc đó em đã đứng top 5.”
“Nhưng nếu không bị trừ, có lẽ em sẽ không đứng ở đây hôm nay.”
Bùi Vọng im lặng rồi cười.
“Lâm Lạc Vân.”
“Ừ?”
“Chúc mừng em.”
“Cũng chúc mừng anh, bác sĩ Bùi tương lai.”
Cậu ấy đưa tay.
Tôi bắt lấy.
Một cái bắt tay giữa hai người bạn học cũ.
Vừa đủ để khép lại tuổi mười bảy.
20
Ngày nhập học, Tống Khải đưa tôi đến thành phố phía Nam.
Cậu ấy kiểm tra giấy tờ năm lần, dán nhãn từng chiếc vali, còn chuẩn bị một túi thuốc đầy đủ đến mức mẹ tôi cũng phải phục.
Trên máy bay, tôi tựa đầu vào vai cậu ấy:
“Cậu thật sự không hối hận vì không khuyên tớ chọn trường gần cậu à?”
“Có.”
Tôi ngồi thẳng dậy:
“Hả?”
“Mỗi lần mua vé máy bay đều hối hận.”
“Vậy chuyển trường đi.”
“Không chuyển được.”
“Thế chia tay?”
Tống Khải bịt miệng tôi:
“Không được nói hai chữ đó.”
“Ai bảo lúc trước cậu lấy ví dụ?”
“Tớ sai rồi.”
“Sai thế nào?”
“Sai toàn bộ. Bạn gái đúng.”
Tôi hài lòng tựa lại vào vai cậu ấy.
Yêu xa không lãng mạn như phim.
Có những hôm tôi học đến hai giờ sáng, bỏ lỡ cuộc gọi. Có những tuần Tống Khải ở phòng thí nghiệm liên tục, tin nhắn chỉ còn vài câu ngắn ngủi. Chúng tôi từng cãi nhau vì một chuyến bay bị hủy, vì ngày kỷ niệm bị quên, vì tôi ốm mà giấu.
Nhưng không ai biến mất.
Không ai dùng im lặng để trừng phạt người kia.
Lần cãi nhau lớn nhất xảy ra vào năm hai đại học.
Tôi nhận cơ hội trao đổi một năm ở nước ngoài nhưng do dự không dám đăng ký. Tống Khải vô tình biết được từ mẹ tôi, lập tức gọi điện hỏi.
“Tại sao không nói với tớ?”
“Vì đi một năm. Bọn mình đã yêu xa rồi.”
“Cậu muốn đi không?”
“Muốn.”
“Vậy đăng ký.”
“Cậu nói dễ thật. Người phải chờ đâu phải…”
“Lâm Lạc Vân.” Cậu ấy cắt ngang. “Tớ giận vì cậu định từ bỏ điều mình muốn mà không cho tớ cơ hội cùng bàn bạc.”
“Tớ không cần cậu hy sinh để chứng minh tình yêu.”
Tôi im lặng.
Cậu ấy dịu giọng:
“Một năm thôi. Khó thì cùng giải.”
Cuối cùng tôi nộp đơn và được nhận.
Một năm đó chênh lệch múi giờ, lịch học và tiền vé khiến cả hai mệt mỏi. Nhưng Tống Khải vẫn gửi cho tôi những tờ giấy gấp tư qua đường bưu điện.
Hôm nay tuyết rơi. Nhớ mặc ấm.
Bài thuyết trình không tốt cũng không sao. Lần sau làm lại.
Ngày thứ 768 theo đuổi Lâm Lạc Vân. Vẫn không ảnh hưởng học tập.
Ngày tôi trở về, cậu ấy đứng ở sân bay cầm con mèo bằng bìa cứng đã cũ.
Tôi kéo vali chạy tới, nhào vào lòng cậu ấy như ngày thi đại học kết thúc.
Tống Khải ôm chặt tôi:
“Về nhà rồi.”
Sau khi tốt nghiệp, tôi nhận việc ở thành phố của cậu ấy.
Tống Khải học tiếp cao học, sau đó ở lại trường làm nghiên cứu. Ra ngoài, cậu ấy là người ít nói, nghiêm khắc, sinh viên gặp đều tự giác hạ giọng.
Về nhà, cậu ấy đeo tạp dề nấu cơm, bị tôi sai đi mua trà sữa lúc mười giờ tối vẫn chỉ hỏi:
“Ít đường hay không đường?”
Tôi thường nằm trên sofa nhìn bóng lưng cậu ấy, cảm thấy giấc mơ hồi nhỏ đúng là thành hiện thực.
Năm hai mươi lăm tuổi, Tống Khải cầu hôn.
Không có nhà hàng sang trọng hay màn hình lớn.