Yêu Hai Năm Không Được Công Khai, Tôi Không Yêu Nữa

Chương 23



Cậu ấy đưa tôi trở lại căn phòng nơi từng kèm tôi học vào mùa hè năm mười bảy tuổi.

Chiếc bàn cũ vẫn còn. Trên bàn đặt quyển Sổ trả thù đời, hộp bốn mươi hai tờ giấy, tấm vé vòng quay khổng lồ và chiếc huy chương bằng bìa đã phai màu.

Ở giữa là một lon Coca.

Tôi nhìn cậu ấy:

“Ý gì đây?”

Tống Khải mở lon, tự uống một ngụm:

“Thay cậu kết thúc nghi thức cũ.”

Sau đó cậu ấy đặt xuống một hộp nhẫn.

“Bắt đầu nghi thức mới.”

Tôi bật cười, nước mắt lại rơi.

“Cậu chuẩn bị lời cầu hôn dài không?”

“Có.”

“Đọc đi.”

Tống Khải lấy trong túi ra một tờ giấy gấp tư.

Tôi mở ra.

Lâm Lạc Vân, em có đồng ý để anh tiếp tục theo đuổi em suốt quãng đời còn lại không?

Phía dưới là con mèo xấu xí quỳ một chân, cầm chiếc nhẫn to hơn cả đầu.

Tôi vừa khóc vừa cười:

“Vẽ bao nhiêu năm vẫn xấu.”

“Vậy có đồng ý không?”

“Để em nghĩ.”

Tống Khải lập tức căng thẳng.

Tôi cố tình nhìn đồng hồ:

“Cho anh một tiếng cuối cùng.”

Cậu ấy sững ra, sau đó hiểu tôi đang nhắc đến chuyện năm xưa.

“Không được.”

“Tại sao?”

“Tình cảm không đặt thời hạn.”

“Tiến bộ đấy.”

“Vậy đáp án?”

Tôi đưa tay ra.

“Đeo đi.”

Tống Khải thở phào, vội vàng đeo nhẫn vào tay tôi. Vì căng thẳng, cậu ấy thử nhầm ngón hai lần.

Tôi cười đến run vai:

“Thủ khoa mà cũng có lúc làm sai à?”

Cậu ấy cúi xuống hôn lên tay tôi.

“Có.”

“Sai thì làm thế nào?”

“Sửa.”

“Nếu lại sai?”

“Lại sửa.”

“Nếu em giận?”

“Nghe em nói.”

“Nếu em không chịu nói?”

“Đợi em bình tĩnh, nhưng không chiến tranh lạnh.”

Tôi kéo cậu ấy đứng lên, ôm lấy cổ.

“Đáp án đúng.”

Ngoại truyện 1: Một điểm

Nhiều năm sau, trong buổi họp lớp, tôi gặp lại Bùi Vọng.

Cậu ấy mặc áo blouse trắng, vừa kết thúc ca trực đã vội đến, dưới mắt đầy vẻ mệt mỏi.

Chu Dương ôm vai cậu ấy:

“Bác sĩ Bùi cuối cùng cũng tới! Nghe nói cậu vừa có bài nghiên cứu được đăng, ghê thật.”

Bùi Vọng cười:

“May mắn thôi.”

Bạch Mộng cũng đến. Cô ấy làm phiên dịch hội nghị, tóc cắt ngắn, vẻ sắc sảo năm nào đã trở nên điềm đạm hơn.

Khi gặp tôi, cô ấy chủ động nâng ly:

“Lạc Vân, lâu rồi không gặp.”

“Lâu rồi không gặp.”

Chúng tôi chạm cốc.

Không trở thành bạn thân, nhưng cũng không còn mắc kẹt trong những oán giận tuổi mười bảy.

Giữa bữa, Chu Dương không biết kiếm đâu ra album cũ, trong đó có ảnh bảng xếp hạng năm lớp 11.

Cậu ta chỉ vào tên tôi ở vị trí thứ sáu:

“Chính một điểm này gây ra cả bộ phim dài tập của lớp mình đấy.”

Mọi người cười ầm.

Bùi Vọng ngồi đối diện, nâng cốc với tôi:

“Anh vẫn nợ em một điểm.”

Tống Khải ngồi bên cạnh lập tức nói:

“Không cần trả. Nhà tôi không thiếu.”

Cả bàn cười lớn hơn.

Tôi đạp nhẹ chân chồng dưới gầm bàn:

“Bao nhiêu năm rồi còn ghen?”

Tống Khải bình tĩnh gắp thức ăn cho tôi:

“Ghen hợp lý.”

Bùi Vọng nhìn chiếc nhẫn trên tay tôi, mỉm cười.

“Tống Khải.”

“Gì?”

“Cảm ơn cậu.”

Cả hai chúng tôi đều ngạc nhiên.

Bùi Vọng nói:

“Cảm ơn vì năm đó đã kéo cô ấy lên.”

Tống Khải đặt đũa xuống:

“Cậu nhầm rồi.”

“Tôi không kéo cô ấy lên.”

“Cô ấy tự đứng dậy. Tôi chỉ đưa tay.”

Bùi Vọng im lặng một lúc rồi gật đầu.

“Đúng.”

Buổi họp lớp kết thúc, tôi và Tống Khải đi bộ về khách sạn.

Đèn đường kéo bóng hai người chồng lên nhau.

Tôi hỏi:

“Nếu năm đó tớ không chia tay thì cậu sẽ làm gì?”

“Chờ.”

“Chờ đến bao giờ?”

“Đến khi không chờ được nữa.”

“Nếu cả đời tớ không chia tay?”

“Thì chúc cậu hạnh phúc.”

Tôi dừng lại, ôm lấy cánh tay cậu ấy.

“May mà tớ chia rồi.”

“Ừ.”

“May mà cậu về.”

“Ừ.”

“May mà tớ tụt một trăm bậc.”

Tống Khải nhíu mày:

“Cái này không may.”

“Nhưng nếu không tụt, mẹ tớ đâu gọi cậu về.”

“Tớ vẫn sẽ về.”

“Khi nào?”

“Khi cậu cần.”

Tôi cười, nắm chặt tay cậu ấy.

Tuổi mười bảy, tôi từng nghĩ một điểm quyết định mình có xứng đáng được yêu hay không.

Chương trước Chương tiếp
Loading...