Yêu Hai Năm Không Được Công Khai, Tôi Không Yêu Nữa
Chương 24
Sau này mới hiểu, điểm số có thể quyết định thứ hạng của một kỳ thi, nhưng không thể quyết định giá trị của một con người.
Người thật sự yêu tôi sẽ không đứng ở đích đến, đưa ra điều kiện rồi chờ tôi kiệt sức chạy tới.
Người ấy sẽ đi bên cạnh.
Khi tôi nhanh, người ấy cùng tôi chạy.
Khi tôi chậm, người ấy kiên nhẫn đợi.
Khi tôi ngã, người ấy đưa tay, nhưng vẫn để tôi tự chọn có nắm lấy hay không.
Và khi tôi cuối cùng cũng học được cách yêu chính mình, tôi mới đủ bình tĩnh để nhận ra:
Thứ tôi từng cố giành lấy từ Bùi Vọng chỉ là một lời công khai.
Còn điều Tống Khải trao cho tôi, từ đầu đến cuối, là quyền được đường đường chính chính làm chính mình.
Ngoại truyện 2: Góc nhìn của Bùi Vọng
Ngày Lâm Lạc Vân nói chia tay, tôi không tin.
Cô ấy đã thích tôi quá lâu.
Lâu đến mức tôi quên rằng thích cũng có thể cạn.
Tôi ngồi ở bậc thềm sau nhà thi đấu từ mười một giờ tối. Bên cạnh là lon Coca cô ấy vẫn thường mua. Tôi biết cô ấy sẽ đến, như mọi lần.
Mười một giờ rưỡi, tôi bắt đầu nhìn điện thoại liên tục.
Mười hai giờ, không có ai.
Tôi nhắn “hết giờ rồi”, nghĩ rằng chỉ cần tạo cho cô ấy một chút áp lực, cô ấy sẽ lập tức gọi lại.
Nhưng tin nhắn trả lời là:
【Ừ, chia tay vui vẻ.】
Khoảnh khắc đó, lần đầu tiên tôi biết hoảng sợ là gì.
Tôi đạp xe đến nhà cô ấy. Cửa sổ phòng sáng đèn. Một chàng trai đứng bên cạnh cô ấy, tự nhiên kéo rèm lại như thể đó là vị trí vốn thuộc về cậu ta.
Tống Khải.
Tôi từng nghe cái tên ấy rất nhiều lần.
Mỗi khi Lạc Vân gặp một bài khó, cô ấy sẽ nói: “Nếu anh Tống Khải ở đây, cậu ấy nhất định biết.”
Khi tôi đứng đầu toàn khối, cô ấy vui vẻ khoe: “Anh Tống Khải năm đó còn đứng đầu thành phố.”
Tôi luôn khó chịu nhưng chưa từng thừa nhận.
Vì vậy tôi càng muốn chứng minh mình giỏi hơn, muốn Lạc Vân phải chạy theo nhịp của tôi.
Tôi tưởng đó là cách giữ cô ấy.
Không biết rằng mỗi điều kiện đặt ra đều đẩy cô ấy xa hơn một bước.
Ngày phát hiện câu vật lý dùng sai dữ kiện, tôi nhìn bài thi suốt cả đêm.
Nếu không nói, Lạc Vân sẽ đứng thứ năm. Tôi phải công khai như đã hứa.
Thật ra công khai không đáng sợ đến thế.
Điều khiến tôi sợ là mất quyền chủ động.
Tôi quen với việc cô ấy thích tôi nhiều hơn. Quen với việc chỉ cần lạnh mặt, cô ấy sẽ xin lỗi. Quen với việc bản thân quyết định mối quan hệ tiến tới đâu.
Nếu thực hiện lời hứa, cán cân sẽ cân bằng.
Tôi không muốn thừa nhận suy nghĩ ích kỷ đó, nên tự nói mình chỉ đang giúp cô ấy tiến bộ.
Sáng hôm sau, khi giáo viên trừ một điểm, tôi thấy vẻ vui sướng trên mặt cô ấy tắt đi.
Tôi đau lòng.
Nhưng tôi lại cho rằng vài ngày sau cô ấy sẽ hết giận.
Cô ấy luôn như vậy.
Cho đến khi không còn như vậy nữa.
Sau chia tay, tôi làm mọi thứ cô ấy từng muốn.
Công khai trước lớp, tránh xa Bạch Mộng, mua bữa sáng, tặng quà.
Tôi không hiểu tại sao vẫn không đủ.
Sau này cô ấy hỏi tôi thích gì, sợ gì, tôi không trả lời được. Khi tôi nói sữa dâu, ánh mắt cô ấy nhìn tôi không hề giận dữ.
Chỉ thất vọng.
Tôi về nhà mở lại lịch sử trò chuyện hai năm.
Lạc Vân từng nói cô ấy dị ứng dâu tây. Từng gửi cho tôi ảnh một cốc sữa hạt dẻ và nói muốn uống cùng. Từng kể bộ phim yêu thích, kể chuyện bị gián bay vào phòng, kể việc căng thẳng sẽ cắn môi đến chảy máu.
Những tin nhắn đó đều có câu trả lời của tôi.
【Ừ.】
【Biết rồi.】
【Đang làm bài.】
Không phải cô ấy chưa từng nói.
Là tôi chưa từng nghe.
Tôi bắt đầu hiểu mình đã mất cô ấy từ rất lâu trước ngày chia tay.
Có lẽ từ buổi sinh nhật tôi quên.
Có lẽ từ lần tôi nói chiếc vòng rẻ tiền không đáng để giận.
Có lẽ từ mỗi lần tôi để Bạch Mộng hất cằm bảo cô ấy nhường chỗ mà không ngăn cản.