Yêu Hai Năm Không Được Công Khai, Tôi Không Yêu Nữa
Chương 26
“Từ năm em năm tuổi, anh đã rất kiên nhẫn rồi.”
“Nếu em vẫn không thích?”
“Thì chúc em hạnh phúc.”
“Thật không?”
“Giả.” Anh siết vòng tay. “Nhưng vẫn phải làm.”
Tôi tựa vào ngực anh, nghe nhịp tim đều đặn.
Tình yêu đẹp nhất không phải là gặp một người không bao giờ sai.
Mà là gặp một người khi sai sẽ lắng nghe, khi bất đồng vẫn tôn trọng, khi sợ mất bạn cũng không biến nỗi sợ thành sợi dây trói buộc.
Năm mười bảy tuổi, tôi chạy theo một người suốt hai năm chỉ để đợi một lời công khai.
Năm hai mươi lăm tuổi, tôi đứng trước tất cả người thân và bạn bè, nghe Tống Khải nói:
“Anh tự nguyện yêu Lâm Lạc Vân, tôn trọng mọi lựa chọn của cô ấy, cùng cô ấy trưởng thành và trở thành gia đình của cô ấy.”
Không có điều kiện.
Không có thứ hạng.
Không có thời hạn.
Tôi nhìn người đã đi cùng mình từ con ngõ nhỏ năm tuổi đến lễ đường hôm nay, mỉm cười đáp:
“Em đồng ý.”
Lần này, không ai đến muộn.
Ngoại truyện 4: Ngày thứ bảy chiến tranh lạnh
Sau khi kết hôn ba năm, tôi và Tống Khải có lần cãi nhau nghiêm trọng nhất.
Nguyên nhân ban đầu rất nhỏ.
Tôi phụ trách một dự án quan trọng, bận liên tục hơn hai tháng. Tống Khải cũng đang chạy giai đoạn cuối của một đề tài nghiên cứu. Hai người sáng đi sớm, tối về muộn, có hôm cùng ở trong một căn nhà nhưng ba ngày không ăn chung nổi một bữa.
Tối thứ sáu, tôi hứa sẽ về trước tám giờ để kỷ niệm ngày yêu nhau.
Tống Khải tự nấu một bàn thức ăn, còn mua loại hoa tôi thích.
Bảy giờ rưỡi, khách hàng đột ngột yêu cầu sửa phương án. Tôi nhắn anh:
【Em về muộn một chút.】
Tống Khải trả lời:
【Mấy giờ?】
Tôi đang họp, không kịp xem.
Đến khi bước ra khỏi công ty đã gần mười hai giờ. Điện thoại hết pin. Tôi mệt đến mức chỉ muốn ngồi bệt xuống đường.
Về đến nhà, đèn phòng khách vẫn sáng.
Thức ăn trên bàn đã nguội. Nến cháy hết một nửa, sáp chảy xuống mặt bàn. Tống Khải ngồi trên sofa, máy tính đặt trên đầu gối nhưng màn hình đã tối.
Tôi mở miệng:
“Xin lỗi, khách hàng…”
“Em không thể mượn điện thoại của đồng nghiệp nhắn một câu sao?”
Giọng anh rất bình tĩnh.
Chính sự bình tĩnh đó khiến cảm giác tội lỗi trong tôi biến thành bực bội.
“Em bận đến mức không có thời gian đi tìm người mượn điện thoại.”
“Mất ba mươi giây thôi.”
“Anh nghĩ em muốn thất hứa à?”
“Anh không nói thế.”
“Nhưng thái độ của anh chính là đang trách em.”
Tống Khải đóng máy tính lại:
“Anh có quyền buồn khi đã đợi hơn bốn tiếng mà không biết em ở đâu.”
“Em đã nói là công việc!”
“Anh cũng đã nói anh hiểu em bận. Anh chỉ cần em báo bình an.”
Hai người đều mệt mỏi, chẳng ai chịu lùi. Cuộc cãi vã từ một tin nhắn phát triển thành chuyện ai làm việc nhà nhiều hơn, ai đã bỏ lỡ cuộc hẹn của ai, ai luôn mang công việc về nhà.
Cuối cùng tôi buột miệng:
“Nếu sống cùng nhau mệt thế thì tạm thời đừng nói chuyện nữa!”
Tống Khải im lặng.
Anh nhìn tôi thật lâu rồi đáp:
“Được. Tối nay cả hai đều không bình tĩnh. Nghỉ trước đi.”
Anh mang chăn sang phòng làm việc.
Sáng hôm sau, chúng tôi không nói chuyện.
Ngày thứ hai cũng vậy.
Đến ngày thứ ba, tôi bắt đầu hối hận nhưng tự ái không cho phép mở lời. Tống Khải vẫn nấu bữa sáng, để phần của tôi trong lò vi sóng, nhưng không đợi ăn cùng.
Ngày thứ tư, anh đi công tác hai ngày.
Căn nhà im ắng đến đáng sợ.
Tôi mở tủ lạnh, nhìn hộp trái cây đã cắt sẵn, bỗng nhớ đến chiến tranh lạnh với Bùi Vọng năm mười bảy tuổi.
Khi đó, tôi luôn là người sốt ruột trước.
Tôi từng thề sau này sẽ không bao giờ hạ mình chạy theo ai nữa.
Nhưng đứng trong căn bếp tối, tôi chợt nhận ra chủ động nói chuyện không đồng nghĩa với hạ mình.
Một mối quan hệ không phải cuộc thi xem ai cần ai ít hơn.
Tôi gọi cho Tống Khải.
Cuộc gọi bị từ chối.
Cơn giận lập tức quay lại. Tôi gọi lần thứ hai, anh vẫn không nghe.
Nửa giờ sau, anh nhắn: