Yêu Hai Năm Không Được Công Khai, Tôi Không Yêu Nữa
Chương 4
Sau đó cậu ấy mới hỏi tôi:
“Có chuyện gì?”
Tôi nhìn ngọn nến số mười bảy vẫn nằm nguyên trong túi nilon, khẽ đáp:
“Không có gì.”
Bùi Vọng ừ một tiếng rồi cúp máy.
Tôi tự ăn hết nửa chiếc bánh. Nửa còn lại mang về, sáng hôm sau đưa cho Bùi Vọng.
Cậu ấy không nhận ra hôm qua là sinh nhật tôi.
Về sau, cậu ấy tặng bù cho tôi một quyển sách bài tập vật lý. Trên trang đầu có viết một câu bằng mực đen: “Đừng lãng phí thời gian vào những nghi thức vô nghĩa.”
Tôi lại tự thuyết phục mình rằng học bá yêu đương chắc là như vậy.
Không biết từ khi nào, tôi đã dùng hết sự thông minh của mình để tìm lý do cho sự thờ ơ của cậu ấy.
Điện thoại rung lên kéo tôi về hiện tại.
Bùi Vọng nhắn liên tiếp bảy tin.
【Em cúp máy làm gì?】
【Ai đang ở nhà em?】
【Tống Khải?】
【Cậu ta về từ bao giờ?】
【Lâm Lạc Vân, trả lời anh.】
【Còn ba mươi bảy phút.】
【Anh đợi em ở chỗ cũ.】
Chỗ cũ là bậc thềm sau nhà thi đấu. Trước đây mỗi lần cãi nhau, tôi đều mua một lon Coca, chạy đến đó tìm cậu ấy.
Bùi Vọng không uống đồ có ga. Nhưng lần nào cậu ấy cũng nhận lấy, đặt bên cạnh, xem như chấp nhận lời xin lỗi.
Thật ra, phần lớn những lần cãi nhau đó không hẳn là lỗi của tôi.
Có lần tôi sốt cao, nhờ cậu ấy mang bài tập về giúp. Cậu ấy quên mất vì bận cùng Bạch Mộng chuẩn bị cuộc thi hùng biện. Tôi tủi thân, nói hai câu nặng lời. Cậu ấy liền lạnh mặt ba ngày.
Cuối cùng vẫn là tôi mua Coca đi cầu hòa.
Có lần cậu ấy vô tình làm rơi chiếc vòng tay tôi tự đan xuống cống. Tôi hỏi tại sao không nói sớm, cậu ấy lại cho rằng tôi đang vô lý vì một món đồ rẻ tiền. Chúng tôi chiến tranh lạnh năm ngày.
Cuối cùng vẫn là tôi mua Coca đi cầu hòa.
Lâu dần, bậc thềm sau nhà thi đấu trở thành nơi cậu ấy chờ tôi cúi đầu.
Tống Khải lật bài của tôi, khoanh một câu bằng bút đỏ:
“Cậu lại chọn sai điều kiện xác định.”
Tôi nhìn đồng hồ. Còn ba mươi phút.
“Tống Khải.”
“Ừ?”
“Nếu có người đặt thời hạn cho cậu, bảo quá giờ thì chia tay, cậu sẽ làm gì?”
Cậu ấy không ngẩng đầu:
“Cảm ơn người ta đã chủ động giải phóng mình khỏi một kẻ dở hơi.”
Tôi bật cười.
“Nhưng nếu tớ vẫn còn thích thì sao?”
Đầu bút đỏ dừng lại trên giấy.
Một lúc lâu sau, Tống Khải mới nói:
“Thích một người không có nghĩa là phải đồng ý với mọi cách người đó đối xử với cậu.”
“Lạc Vân, cậu có thể buồn. Có thể tiếc. Có thể nửa đêm trốn trong chăn khóc. Nhưng đừng vì sợ mất người ta mà tự đánh mất mình.”
Tôi ngẩn người nhìn cậu ấy.
Tống Khải búng tay trước trán tôi:
“Còn hai mươi chín phút để làm câu này. Quá giờ thì làm thêm một đề.”
“Cậu là ma quỷ à?”
“Không. Tớ là người bị mẹ cậu gọi về lúc hai giờ sáng, ngồi chuyến tàu sớm nhất sáu tiếng để cứu cái hạng toàn khối đang rơi tự do của cậu.”
Tôi cúi xuống, sống mũi bỗng cay xè.
Hóa ra thật sự có người sẽ vì chuyện của tôi mà lập tức trở về.
Không cần tôi khóc.
Không cần tôi cầu xin.
Cũng không cần tôi phải lọt vào top 5 mới xứng đáng được đối xử tử tế.
Tôi úp điện thoại xuống, tiếp tục giải bài.
Mười hai giờ đêm, chuông đồng hồ trong phòng khách vang lên.
Tin nhắn cuối cùng của Bùi Vọng xuất hiện đúng lúc ấy.
【Hết giờ rồi.】
Tôi nhìn ba chữ đó vài giây, sau đó gõ:
【Ừ, chia tay vui vẻ.】
Tin nhắn vừa gửi đi, ngoài sân bỗng vang lên tiếng phanh xe chói tai.
Tôi đứng dậy kéo rèm.
Dưới ánh đèn đường, Bùi Vọng chống một chân xuống đất, tay vẫn nắm ghi đông xe đạp. Áo sơ mi trắng bị gió đêm thổi phồng, trên trán lấm tấm mồ hôi.
Cậu ấy ngẩng đầu, nhìn thẳng lên cửa sổ phòng tôi.
Ánh mắt hai chúng tôi chạm nhau.
Bùi Vọng lấy điện thoại ra gọi.
Tôi không nghe.
Cậu ấy gọi lần thứ hai, thứ ba.
Tống Khải bước tới bên cửa sổ, thuận tay kéo rèm lại.