Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Quảng Cáo trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
TÌNH VĂN xin cảm ơn!
Yêu Hai Năm Không Được Công Khai, Tôi Không Yêu Nữa
Chương 5
“Đừng nhìn nữa. Câu cuối vẫn sai.”
Ngoài sân, tiếng chuông xe đạp vang lên liên tục.
Tống Khải nhíu mày, mở cửa sổ, thò đầu ra:
“Nửa đêm rồi, hàng xóm không cần ngủ à?”
Bên dưới im bặt.
Tôi muốn kéo cậu ấy lại nhưng không kịp.
Bùi Vọng lạnh giọng hỏi:
“Sao cậu lại ở trong phòng cô ấy?”
Tống Khải chống khuỷu tay lên bậu cửa:
“Tôi không ở đây thì ai kèm cô ấy học? Cậu à?”
“Đây là chuyện giữa tôi và Lâm Lạc Vân.”
“Trước mười hai giờ thì có lẽ đúng.” Tống Khải nhìn đồng hồ. “Bây giờ hai người chia tay rồi. Bạn học Bùi, về ngủ đi. Ngày mai còn phải đưa đội cún đến thư viện nữa.”
Mặt Bùi Vọng lập tức tối sầm.
Tôi kéo mạnh cánh tay Tống Khải, đóng cửa sổ.
“Cậu cố ý đúng không?”
“Ừ.” Cậu ấy thản nhiên thừa nhận. “Tớ không thích cậu ta nói chuyện với cậu bằng giọng ra lệnh.”
“Nhưng…”
“Nhưng cậu vẫn đau lòng?”
Tôi không phủ nhận.
Tống Khải nhìn tôi một lúc, rồi giơ quyển bài tập che trước mặt tôi.
“Đau thì đau đi. Tớ đâu bắt cậu lập tức hết thích.”
“Nhưng bài vẫn phải làm.”
Tôi vừa muốn khóc vừa muốn đánh cậu ấy.
Ngoài cửa sổ, Bùi Vọng đứng thêm mười phút rồi mới rời đi.
Tôi không vén rèm lần nữa.
Đêm đó, tôi làm đúng câu cuối.
5
Sáng hôm sau, tôi ngủ đến gần trưa mới tỉnh.
Điện thoại có hơn hai mươi cuộc gọi nhỡ, tất cả đều của Bùi Vọng.
Tin nhắn cuối cùng được gửi lúc bốn giờ sáng.
【Anh không đồng ý chia tay.】
Tôi đọc xong, trong lòng chẳng hiểu sao lại thấy buồn cười.
Rõ ràng chính cậu ấy đặt ra thời hạn.
Rõ ràng chính cậu ấy nói quá hai tháng thì mặc định chia tay.
Đến khi tôi đồng ý, cậu ấy lại bảo không tính.
Tình yêu của chúng tôi giống như một bài kiểm tra chỉ có Bùi Vọng được quyền ra đề, chấm điểm và sửa đáp án.
Còn tôi chỉ được phép cố gắng đạt chuẩn.
Tôi trả lời:
【Nhưng em đồng ý.】
Sau đó chặn số cậu ấy.
Lúc xuống nhà, Tống Khải đang ăn mì mẹ tôi nấu. Cậu ấy mặc áo phông đen, tóc còn ướt, dưới mắt có một quầng xanh mờ vì thiếu ngủ.
Mẹ tôi đặt thêm một quả trứng vào bát cậu ấy, đau lòng nói:
“Khải à, cháu cứ ngủ thêm đi. Con bé Lạc Vân này học hành không phải chuyện một ngày hai ngày, đừng để nó kéo cháu kiệt sức.”
Tống Khải nghiêm túc đáp:
“Dì yên tâm, cháu có kế hoạch.”
Tôi kéo ghế ngồi xuống:
“Kế hoạch gì?”
Cậu ấy lấy từ bên cạnh ra một tập giấy dày, đặt trước mặt tôi.
Trang đầu tiên ghi rất rõ:
KẾ HOẠCH GIẢI CỨU LÂM LẠC VÂN — 42 NGÀY
Phía dưới là lịch học chi tiết từ sáu giờ sáng đến mười một giờ đêm, xen giữa chỉ có thời gian ăn cơm, tắm và chạy bộ.
Tôi nhìn mà hoa mắt:
“Cậu định giải cứu hay tiễn tớ đi luôn vậy?”
“Sáu tiếng ngủ là đủ.”
“Nhưng tớ đang thất tình.”
“Thất tình không phải bệnh cần nằm viện.”
“Tớ cần thời gian chữa lành.”
“Đã xếp rồi.” Cậu ấy chỉ vào một ô mười lăm phút sau bữa tối. “Mỗi ngày từ bảy giờ đến bảy giờ mười lăm, cậu được phép nhớ người cũ.”
Mẹ tôi phì cười.
Tôi nghiến răng:
“Nếu quá mười lăm phút thì sao?”
“Bù bằng một đề toán.”
Tôi lập tức khỏi bệnh.
Buổi chiều, Tống Khải đưa tôi đến hiệu sách mua tài liệu. Vừa bước ra khỏi ngõ, chúng tôi đã gặp Bùi Vọng.
Cậu ấy đứng dưới gốc cây đối diện nhà tôi. Không biết đã đợi bao lâu, áo sơ mi trên người nhăn nhúm, đôi mắt đỏ ngầu.
Tôi chưa từng thấy Bùi Vọng chật vật như vậy.
Trong trí nhớ của tôi, cậu ấy luôn sạch sẽ, lạnh lùng, thành tích đứng đầu. Cho dù trước khi phẫu thuật đau đến không ngồi dậy nổi, cậu ấy cũng chỉ mím môi, không để ai thấy mình yếu đuối.
Vì vậy trong khoảnh khắc ấy, lòng tôi vẫn mềm đi.
Bùi Vọng nhìn Tống Khải rồi nhìn tôi:
“Anh muốn nói chuyện riêng với em.”
Tống Khải không lên tiếng. Cậu ấy chỉ quay sang, chờ tôi quyết định.
Tôi nói:
“Năm phút.”
Bùi Vọng kéo tôi đến cuối ngõ.
“Tại sao chặn anh?”
“Vì chia tay rồi.”
“Anh nói anh không đồng ý.”