Yêu Hai Năm Không Được Công Khai, Tôi Không Yêu Nữa

Chương 6



“Lúc trước anh bảo hết hạn thì mặc định chia tay. Em chỉ tuân thủ quy tắc của anh thôi.”

Cậu ấy nghẹn lại, giọng dịu xuống:

“Anh nói trong lúc giận. Anh tưởng em sẽ đến.”

“Em cũng từng tưởng anh sẽ nhớ sinh nhật em.”

“…”

“Em từng tưởng anh sẽ giữ lời sau khi em lọt top 5.”

“Chuyện một điểm đó…”

“Em còn tưởng ít nhất khi người khác gọi Bạch Mộng là chị dâu, anh sẽ giải thích một câu.”

Bùi Vọng nhìn tôi. Một lúc lâu, cậu ấy mới nói:

“Anh và cô ấy không có gì.”

“Em biết.”

“Vậy tại sao em còn gây chuyện?”

Câu hỏi ấy khiến chút mềm lòng cuối cùng trong tôi nguội hẳn.

Tôi nhìn người mình đã thích suốt hai năm, chợt nhận ra cậu ấy thật sự không hiểu.

“Bùi Vọng, vấn đề không phải anh có thích Bạch Mộng hay không.”

“Mà là anh biết em khó chịu, vẫn mặc kệ người khác làm em khó chịu. Anh biết em muốn được thừa nhận, lại dùng thành tích để treo phần thưởng trước mặt em. Đến khi em đạt được, anh còn tự tay trừ mất một điểm.”

“Trong mắt anh, em không phải bạn gái. Em giống một học sinh cần anh dạy dỗ hơn.”

Sắc mặt Bùi Vọng tái đi.

“Anh chỉ muốn em tiến bộ.”

“Nhưng em không nhờ anh dùng tình yêu để ép em tiến bộ.”

“Nếu anh công khai, em sẽ thỏa mãn rồi lại lười biếng như trước.”

Tôi bật cười.

Hóa ra cậu ấy vẫn cho rằng mình đúng.

“Năm phút hết rồi.”

Tôi quay người. Bùi Vọng nắm cổ tay tôi:

“Lạc Vân, sau khi khai giảng anh sẽ công khai.”

“Không cần.”

“Anh đã đồng ý rồi, em còn muốn thế nào?”

Tôi chậm rãi gỡ từng ngón tay của cậu ấy ra.

“Bây giờ người không muốn công khai là em.”

“Em không muốn người khác biết em từng yêu một người phải cân đo xem em đứng hạng mấy mới quyết định có thừa nhận em hay không.”

Tống Khải đứng cách đó không xa, tay cầm hai chai nước. Thấy tôi đi tới, cậu ấy đưa chai vị đào tôi thích cho tôi, không hỏi cuộc nói chuyện thế nào.

Chúng tôi cùng đi khỏi con ngõ.

Bùi Vọng đứng yên phía sau.

Tôi không quay đầu lại.

Đến ngã tư, Tống Khải bỗng nói:

“Ba phút bốn mươi tám giây.”

“Gì cơ?”

“Cậu chỉ dùng ba phút bốn mươi tám giây. Tiết kiệm được một phút mười hai giây.”

“Thế có được nghỉ học không?”

“Không. Được cộng vào khung giờ nhớ người cũ tối nay.”

Tôi đạp cho cậu ấy một cái.

Lần đầu tiên sau bảy ngày, tôi cười thật lòng.

6

Kỳ nghỉ hè năm lớp 11 của tôi bị chia thành từng ô vuông trong bảng kế hoạch của Tống Khải.

Sáu giờ chạy bộ.

Bảy giờ học từ vựng.

Tám giờ chữa đề.

Buổi chiều học chuyên đề, buổi tối tổng kết lỗi sai.

Tống Khải còn chuẩn bị cho tôi một quyển sổ bìa xanh, bên ngoài viết bốn chữ: Sổ trả thù đời.

Mỗi câu sai đều phải ghi lại nguyên nhân. Nếu lặp lại cùng một lỗi quá ba lần, tôi phải tự ra năm câu tương tự rồi giải.

Ngày thứ ba, tôi phản kháng:

“Cậu chỉ hơn tớ có một tuổi, dựa vào đâu mà quản tớ?”

Tống Khải đang đọc sách trên ghế sofa, nghe vậy liền lấy điện thoại mở bảng thành tích kỳ thi đại học năm ngoái.

Tên cậu ấy nằm ở dòng đầu tiên của thành phố.

“Dựa vào cái này.”

Tôi câm nín.

Cậu ấy học năm nhất ở một trường đại học hàng đầu phía Bắc. Nghỉ hè vốn định ở lại phòng thí nghiệm, nhưng nghe mẹ tôi gọi điện than rằng tôi vì yêu đương mà tụt một trăm bậc, cậu ấy xin nghỉ, bắt tàu về ngay trong đêm.

Tôi hỏi:

“Giáo sư cho cậu nghỉ thật à?”

“Không.”

“Vậy cậu trốn về?”

“Tớ đổi sang làm từ xa.”

“Có ảnh hưởng không?”

“Có.”

Tống Khải trả lời quá thản nhiên, khiến tôi nhất thời không biết nói gì.

Cậu ấy lật sang trang khác:

“Vì vậy cậu mà không tiến bộ thì rất có lỗi với tớ.”

Tôi cảm động chưa được ba giây đã bị ép làm thêm một đề.

Một tuần sau, trường tổ chức lớp học hè tự nguyện cho học sinh lớp 12. Tôi vốn không muốn đi vì sợ gặp Bùi Vọng, nhưng Tống Khải nói tránh né không giải quyết được gì.

“Hơn nữa, điều hòa trường cậu mát hơn nhà.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...