Yêu Hai Năm Không Được Công Khai, Tôi Không Yêu Nữa
Chương 7
Lý do thứ hai thuyết phục tôi.
Sáng khai giảng lớp hè, tôi vừa bước vào đã thấy Bạch Mộng ngồi ở chỗ của mình.
Cặp sách của cô ta đặt trên bàn tôi. Bùi Vọng ngồi bên cạnh, đang cúi đầu xem đề.
Cả lớp im lặng một thoáng rồi có người huýt sáo:
“Chị dâu đến sớm thế!”
Bạch Mộng cười, không phủ nhận.
Bùi Vọng ngẩng đầu nhìn tôi. Có lẽ cậu ấy chờ tôi nổi giận, chờ tôi đi tới kéo Bạch Mộng dậy như rất nhiều lần tôi từng muốn nhưng không dám làm.
Tôi chỉ ôm sách đi xuống cuối lớp, hỏi bạn nam cạnh cửa sổ:
“Đổi chỗ với tớ được không?”
Cậu bạn đó tên Chu Dương, thành tích trung bình nhưng tính tình rất vui vẻ. Cậu ấy nhìn Bùi Vọng, lại nhìn tôi, nhanh chóng ôm cặp đứng lên:
“Được chứ. Tớ thích ngồi cuối, tiện ngủ.”
Tôi vừa ngồi xuống, Bùi Vọng đã bước tới.
“Về chỗ.”
Tôi mở sách:
“Chỗ của tớ đang có người.”
Bạch Mộng quay đầu lại, cười nói:
“Lạc Vân, tớ chỉ muốn hỏi Bùi Vọng mấy câu. Cậu đừng nhỏ nhen thế chứ.”
“Tớ đâu có nhỏ nhen. Tớ nhường luôn cho cậu rồi đấy.”
Nụ cười của cô ta cứng lại.
Bùi Vọng kéo ghế bên cạnh tôi:
“Vậy anh ngồi đây.”
Cả lớp lập tức ồ lên.
Bạch Mộng nhìn cậu ấy, ánh mắt khó tin.
Tôi cũng không ngờ Bùi Vọng sẽ làm vậy.
Cậu ấy vừa ngồi xuống, tôi liền ôm sách chuyển sang chỗ trống khác.
Bùi Vọng siết chặt tay:
“Em định tránh anh đến bao giờ?”
“Bạn học Bùi, chúng ta đã chia tay. Giữ khoảng cách không phải điều anh muốn nhất sao?”
Không khí trong lớp lập tức yên tĩnh.
Một cây bút rơi xuống đất, tiếng động rõ mồn một.
Chu Dương há hốc miệng:
“Hai người… từng yêu nhau?”
Tôi chưa kịp trả lời, Bùi Vọng đã đứng bật dậy:
“Chưa chia tay.”
Tôi nhìn cậu ấy:
“Chia rồi.”
“Anh không đồng ý.”
“Chia tay không cần hai bên biểu quyết.”
Cả lớp nhìn chúng tôi như xem phim.
Bạch Mộng ngồi ở chỗ tôi, khuôn mặt lúc trắng lúc đỏ.
Đúng lúc ấy, giáo viên chủ nhiệm bước vào.
Thấy cả lớp lộn xộn, thầy gõ thước lên bàn:
“Ngồi đúng sơ đồ chỗ ngồi. Đầu năm lớp 12 rồi còn đổi qua đổi lại cái gì?”
Bạch Mộng chậm chạp đứng dậy.
Tôi trở về vị trí bên cạnh Bùi Vọng, nhưng kéo bàn ra xa cậu ấy gần nửa mét.
Trên mặt bàn có một hộp sữa dâu và một chiếc bánh nhỏ.
Bùi Vọng nói rất khẽ:
“Quà sinh nhật bù.”
Tôi nhìn hạn sử dụng trên hộp sữa, bình tĩnh đẩy tất cả sang bên cậu ấy.
“Sinh nhật em qua rồi.”
Tiết học hôm đó, Bùi Vọng không ghi được một chữ nào.
Còn tôi làm đúng toàn bộ ba câu nâng cao giáo viên gọi lên bảng.
Tan học, thầy chủ nhiệm giữ tôi lại, ngạc nhiên hỏi:
“Nghỉ hè em học với ai vậy? Cách giải tiến bộ rõ rệt.”
Tôi chưa kịp đáp, một giọng nói quen thuộc vang lên ngoài cửa:
“Em ấy học với em.”
Tống Khải đứng ở hành lang, tay cầm chiếc ô màu xanh của tôi.
Thầy chủ nhiệm từng dạy cậu ấy, lập tức cười rạng rỡ:
“Thảo nào! Thủ khoa của thầy về rồi à?”
Tống Khải bước vào, lễ phép chào thầy, sau đó mở ô cho tôi ngay dưới mái hiên.
“Trời mưa, mẹ cậu bảo tớ đến đón.”
Phía sau, Bùi Vọng vừa đi ra khỏi lớp.
Cậu ấy nhìn chiếc ô nghiêng hẳn về phía tôi, nhìn nửa vai Tống Khải bị mưa tạt ướt, sắc mặt lạnh đến đáng sợ.
Tôi giả vờ không thấy.
Đi được một đoạn, Tống Khải mới hỏi:
“Công khai rồi?”
“Công khai chuyện đã chia tay.”
“Cũng được.”
“Cậu không bất ngờ à?”
“Không.” Cậu ấy nâng ô cao hơn. “Một người quen giấu cậu, đến lúc sắp mất mới chịu thừa nhận, có gì đáng bất ngờ?”
Tôi im lặng.
Mưa rơi lộp bộp trên mặt ô.
Tống Khải bỗng đưa tay ra trước mặt tôi:
“Kẹo.”
“Tớ có phải trẻ con đâu.”
“Lúc buồn cậu thích ăn vị nho.”
Trong lòng bàn tay cậu ấy là viên kẹo tôi thích từ nhỏ.
Tôi bóc vỏ bỏ vào miệng. Vị chua ngọt tan trên đầu lưỡi, kéo theo một đoạn ký ức rất xa.