Yêu Hai Năm Không Được Công Khai, Tôi Không Yêu Nữa

Chương 8



Hồi mười tuổi, tôi bị bạn cùng lớp giấu cặp sách, ngồi khóc sau sân thể dục. Tống Khải tìm thấy tôi, cũng đưa một viên kẹo vị nho như thế.

Cậu ấy nói:

“Khóc xong thì đi lấy lại cặp. Tớ đi cùng cậu.”

Bao nhiêu năm rồi, cậu ấy vẫn vậy.

Không bảo tôi đừng khóc.

Chỉ luôn đứng bên cạnh, chờ tôi khóc xong rồi cùng tôi đi lấy lại thứ thuộc về mình.

7

Tin tôi và Bùi Vọng từng yêu nhau nhanh chóng lan khắp khối.

Những người từng ghép đôi cậu ấy với Bạch Mộng bắt đầu lén nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ. Có người áy náy, có người tò mò, cũng có người cho rằng tôi đang bịa chuyện vì ghen.

Buổi trưa, trong nhà vệ sinh, tôi nghe hai nữ sinh lớp bên bàn tán:

“Nếu thật sự yêu thì sao Bùi Vọng chưa từng thừa nhận?”

“Chắc Lâm Lạc Vân tự nhận thôi. Bùi Vọng với Bạch Mộng rõ ràng xứng hơn.”

“Hôm qua chính Bùi Vọng nói chưa chia tay mà.”

“Có khi cậu ấy chỉ nể mặt, không muốn cô ta khó xử.”

Trước đây nghe những lời này, tôi nhất định sẽ xông ra tranh luận.

Lần này tôi chỉ rửa tay, bình thản đi qua họ.

Không ngờ chiều hôm đó, Bùi Vọng lại đứng trước bục giảng, nói trước cả lớp:

“Tôi và Lâm Lạc Vân đã yêu nhau hai năm.”

“Trước đây không công khai là quyết định của tôi, không phải cô ấy bịa đặt.”

“Tôi và Bạch Mộng chỉ là bạn học. Mong mọi người đừng gọi những biệt danh dễ gây hiểu lầm nữa.”

Cả lớp im phăng phắc.

Bạch Mộng ngồi dưới, móng tay gần như bấm vào lòng bàn tay.

Bùi Vọng nhìn tôi:

“Về chuyện chia tay, tôi chưa đồng ý.”

Ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn về phía tôi.

Tôi đứng lên:

“Phần đầu cậu ấy nói đúng.”

“Phần cuối là chuyện một phía.”

Tiếng xì xào nổi lên bốn phía.

Bùi Vọng bước xuống, môi mím chặt:

“Anh đã công khai rồi.”

“Chúc mừng anh đã làm được việc đáng lẽ phải làm từ hai năm trước.”

“Lâm Lạc Vân!”

“Nhưng quá hạn rồi.”

Tôi dùng chính ba chữ cậu ấy từng dành cho tôi.

Bùi Vọng đứng chết lặng.

Tôi không thấy hả hê như tưởng tượng. Chỉ thấy mệt.

Một lời công khai từng là món quà tôi ao ước nhất.

Nhưng món quà đến quá muộn, đã biến thành bằng chứng cho thấy không phải cậu ấy không làm được.

Cậu ấy chỉ không muốn làm khi người cần nó là tôi.

Sau hôm đó, thái độ của Bùi Vọng thay đổi hoàn toàn.

Cậu ấy mua bữa sáng cho tôi, bị tôi trả lại thì đặt thẳng lên bàn. Tôi đem cho Chu Dương, hôm sau cậu ấy mua hai phần.

Cậu ấy chép bài giúp tôi khi tôi bị đau tay. Tôi nói không cần, cậu ấy vẫn chép rồi kẹp vào sách.

Cậu ấy không còn ngồi cùng Bạch Mộng làm bài. Mỗi lần cô ta tới, cậu ấy đều bảo:

“Hỏi giáo viên đi.”

Người trong lớp bắt đầu nói Bùi Vọng đang theo đuổi lại bạn gái cũ.

Chỉ có tôi biết, cậu ấy không thật sự hiểu mình sai ở đâu.

Cậu ấy chỉ đang làm tất cả những việc mà cậu ấy cho rằng tôi muốn, giống như hoàn thành một danh sách đáp án tiêu chuẩn.

Một hôm tan học, cậu ấy chặn tôi ở cầu thang:

“Anh đã công khai, đã giữ khoảng cách với Bạch Mộng, cũng không ép em xin lỗi nữa. Vì sao em vẫn không quay lại?”

Tôi hỏi:

“Bùi Vọng, anh có biết em thích ăn gì không?”

Cậu ấy sững ra.

“Em thích màu gì?”

“…”

“Bộ phim em thích nhất là gì? Em sợ con gì? Mỗi lần căng thẳng em có thói quen gì?”

Vẻ mặt cậu ấy dần trở nên khó coi.

“Những chuyện này có quan trọng không?”

“Không quan trọng.” Tôi gật đầu. “Vậy chúng ta cũng không quan trọng đến thế.”

Tôi đi ngang qua cậu ấy.

Bùi Vọng bỗng nói sau lưng:

“Em thích sữa dâu.”

Tôi dừng lại.

“Anh vẫn luôn mua cho em.”

“Người thích sữa dâu là Bạch Mộng.”

Cậu ấy im bặt.

Tôi dị ứng nhẹ với dâu tây. Không nghiêm trọng, nhưng uống nhiều sẽ nổi mẩn.

Hai năm trước tôi từng nói với cậu ấy.

Có lẽ cậu ấy quên rồi.

Hoặc có lẽ, cậu ấy chưa từng thật sự nghe.

Tối đó, tôi kể chuyện này cho Tống Khải.

Chương trước Chương tiếp
Loading...